Tây Ban Nha khẳng định vẫn duy trì cam kết và nghĩa vụ với NATO

Ngày 10/10, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định nước này vẫn tiếp tục duy trì cam kết và nghĩa vụ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thông điệp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đưa Tây Ban Nha ra khỏi liên minh quân sự do Madrid từ chối nâng mức chi tiêu quốc phòng theo cam kết chung của khối.

Các nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nước này vẫn tiếp tục duy trì cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên trong NATO, đồng thời đáp ứng các mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh tập thể của liên minh, theo yêu cầu của Mỹ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez từng nhiều lần nhấn mạnh nước này đang hướng tới việc đáp ứng “các mục tiêu năng lực quốc phòng”, chứ không chỉ tập trung vào mức chi tiêu cố định, đồng thời tính đến các yếu tố như an ninh mạng và môi trường.

Hồi tháng 6, liên minh quân sự gồm 32 thành viên đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong thập kỷ tới, theo đề xuất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Tây Ban Nha - nước hiện có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng thấp nhất trong khối vào năm ngoái cho rằng không nhất thiết phải đạt mức mục tiêu nói trên.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng ngày 9/10, ông Trump cho rằng cần xem xét nghiêm túc việc Tây Ban Nha không thực hiện cam kết tăng chi tiêu quân sự.

Có thể bạn quan tâm

Xung đột leo thang tại Trung Đông tạo làn sóng di cư trái phép ồ ạt và mất an toàn.

Thách thức di cư ngày càng nghiêm trọng

Xung đột leo thang tại Trung Đông đã gây tổn thất không thể đong đếm về người và của, tình hình an ninh khu vực như “chỉ mành treo chuông”, tạo làn sóng di cư trái phép ồ ạt và mất an toàn. Do đó, châu Âu lại bị đặt vào tình cảnh như ngồi trên đống lửa.

Ông Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal. (Ảnh: Xinhua)

Nepal có chính phủ mới

Chiều 27/3, tại Phủ Tổng thống Nepal, ông Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 47 của nước này dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Lễ mít-tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khúc tráng ca tuổi trẻ Việt Nam bên dòng sông Neva

Từ những ngày đầu tháng 3, khí thế nhiệt huyết của tuổi trẻ đã lan tỏa thông qua các sự kiện thể thao, văn hóa, giáo dục truyền thống và lễ kỷ niệm trọng thể, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên và sự quan tâm, đồng hành của Chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng đông đảo bà con người Việt tại đây.

Lễ hội văn hóa truyền thống Campuchia hấp dẫn khách du lịch quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Campuchia đẩy mạnh quảng bá du lịch tại nhiều quốc gia

Trong hai tháng đầu năm 2026, Campuchia đón khoảng 700 nghìn lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 44% so với 1,26 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình đó, Chính phủ nước này đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách.

Một người đàn ông bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội ở Kathmandu, Nepal, ngày 5/3/2026. (Ảnh: THX)

Phép thử toàn diện ở Nepal

Với việc đảng Rastriya Swatantra (RSP) mới được thành lập giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Nepal, bức tranh chính trị của quốc gia Nam Á đang xuất hiện những gam màu tươi sáng sau thời kỳ biến động sâu sắc.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Colombo.

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và Sri Lanka

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, Sri Lanka năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề ra, góp phần khẳng định vai trò và hình ảnh tích cực của ASEAN tại Sri Lanka.

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.

UNESCO công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026 tại trụ sở ở Paris ngày 25/3/2026. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO ghi nhận Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học

Ngày 25/3, tại Trụ sở ở Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức sự kiện công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia đã đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: europa.eu)

Thông điệp về hợp tác và niềm tin

Liên minh châu Âu (EU) và Australia vừa thông báo hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Tuyên bố khá bất ngờ này được người dân châu Âu và châu Đại Dương hồ hởi đón nhận, bởi họ đã chờ đợi cái bắt tay thật chặt giữa hai châu lục trong lĩnh vực thương mại từ gần 10 năm qua.