Nâng tầm giá trị hạt muối trên vùng đất nắng gió

Giữa cái nắng rát của vùng ven biển xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng muối trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghề làm muối đã nuôi sống hàng trăm hộ dân và trở thành một phần bản sắc của vùng đất này. Nay, Ninh Hải đang hướng tới sản xuất sạch, chế biến sâu, nâng giá trị, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đổi mới để phát triển

Hằng ngày, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi biển cũng là lúc những cánh đồng muối kết tinh lấp lánh ở các thôn Khánh Hội, Tri Thủy 2, Phương Cựu 1... bắt đầu nhộn nhịp với cảnh diêm dân cần mẫn cào từng lớp muối trắng và vun thành đống lớn ngay chân ruộng. Nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Với đặc thù là vùng có khí hậu khô nóng quanh năm, Ninh Hải có số giờ nắng nhiều, là lợi thế để phát triển nghề sản xuất muối tập trung quy mô lớn.

ndo_tr_img-2748-2076.jpg
Tuy diện tích sản xuất muối thủ công nhiều, nhưng sản lượng chỉ đạt 45% tổng sản lượng, cho nên địa phương đang nhân rộng mô hình sản xuất muối công nghiệp trên nền ruộng có trải bạt ni-lông để nâng cao năng suất và giá trị hạt muối.

Ông Lê Thành Tâm, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải cho biết, địa phương có 1.145ha sản xuất muối thủ công (còn gọi là muối nền đất) và muối công nghiệp, tạo việc làm cho gần 900 lao động. Sáu tháng đầu năm 2026, sản lượng muối đạt hơn 100.000 tấn, trong đó muối thủ công chiếm 45%, giá bán bình quân khoảng 1,2 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao. Trong khi đó, diện tích sản xuất muối có trải bạt ni-lông trên nền đất, cho chất lượng muối tinh tốt hơn chỉ mới chiếm khoảng 19% diện tích muối thủ công. Vì vậy, diêm dân cần đầu tư để phát triển nhiều hơn.

ndo_br_img-2741-8345.jpg
Phần lớn sản phẩm muối sản xuất thủ công của diêm dân vẫn tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô nên giá trị gia tăng kinh tế chưa cao.

Trước yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh, nhiều diêm dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Ông Bùi Hóa, ở thôn Khánh Hội, là một trong những hộ sản xuất hiệu quả của địa phương. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch hơn 1.200 tấn muối, doanh thu gần 1 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Theo ông, để gắn bó lâu dài với nghề, người làm muối không thể chỉ trông chờ vào sản lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Tại cơ sở Muối sạch Tân Tiến (thôn Tri Thủy 2), bà Trần Thị Tân là một trong những người tiên phong chuyển đổi sang mô hình sản xuất muối trên nền bạt cho biết, toàn bộ 8ha ruộng muối của gia đình đã được cải tạo theo phương thức mới. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng thời gian kết tinh muối rút ngắn còn khoảng 5 ngày mỗi đợt thu hoạch; hạt muối trắng, sạch, ít lẫn tạp chất và giảm đáng kể chi phí nhân công nhờ cơ giới hóa một số công đoạn. Quan trọng hơn, muối sạch đáp ứng yêu cầu của thị trường nên đầu ra ổn định và giá bán cao hơn.

ndo_tl_img-2742-9911.jpg
Trước yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh, nhiều diêm dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất muối thủ công sang sản xuất muối công nghiệp.

Sự chuyển đổi này cũng đang được nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn hưởng ứng, tạo nền tảng để nghề muối từng bước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Đẩy mạnh hình thành chuỗi giá trị

Theo ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, diện tích sản xuất muối trải bạt hiện vẫn còn khiêm tốn so với tổng diện tích muối thủ công, cho thấy địa phương vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng mô hình sản xuất sạch, nâng cao chất lượng, gia tăng sức cạnh tranh và khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng muối truyền thống.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung mở rộng diện tích muối trải bạt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; xây dựng thương hiệu; tăng cường liên kết với doanh nghiệp; phát triển các sản phẩm OCOP từ muối. Qua đó từng bước nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nghề muối theo hướng hiện đại, bền vững, giảm dần tình trạng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu dưới dạng nguyên liệu thô với giá trị kinh tế thấp”, ông Hòa cho biết.

Không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn, Ninh Hải còn đang từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất-chế biến-tiêu thụ. Bên cạnh 494 hộ diêm dân sản xuất muối thủ công, địa phương hiện có 3 doanh nghiệp sản xuất muối công nghiệp và 9 cơ sở chế biến muối tinh, muối i-ốt. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026, các cơ sở này đã chế biến khoảng 1.180 tấn muối tinh và muối i-ốt, tạo tiền đề để phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Từ thực tiễn đó, Ninh Hải xác định phát triển nghề muối không chỉ dừng lại ở việc tăng sản lượng mà phải hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ mở rộng mô hình muối sạch, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm hình thành mối liên kết chặt chẽ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

ndo_tl_img-2743-3788.jpg
Xã Ninh Hải tăng cường liên kết với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất muối sạch, nhằm hình thành mối liên kết chặt chẽ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho sản phẩm đặc trưng trên vùng đất nhiều nắng gió.

Song song với phát triển sản xuất, những cánh đồng muối ven biển cũng được định hướng trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm đặc sắc. Những ô ruộng muối trắng lấp lánh dưới nắng, hình ảnh người diêm dân miệt mài “ươm” từng hạt muối và các sản phẩm chế biến từ muối sẽ được kết nối thành sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu muối Ninh Hải và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Hạt muối Ninh Hải hôm nay đang đứng trước cơ hội bước ra khỏi giới hạn của một sản phẩm nông nghiệp truyền thống. Khi khoa học-công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, chuỗi giá trị được hoàn thiện và du lịch được khai thác hợp lý, hạt muối sẽ đem lại giá trị kinh tế cao, đồng thời trở thành biểu tượng của một vùng đất biết gìn giữ nghề cha ông, chủ động đổi mới để hội nhập và phát triển bền vững.

Từ những cánh đồng trắng lấp lánh dưới nắng biển, một hướng đi mới đang mở ra, sẽ đưa nghề muối Ninh Hải vươn xa bằng chính giá trị văn hóa, lao động và bản sắc đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp.

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đừng để hồn đàn Chapi mai một

Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Những món quà đầy ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ đặc khu Lý Sơn

Ngày 15/7, tại Trường trung học cơ sở An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo khoa học đề xuất giải pháp phát triển bền vững đặc khu đảo Lý Sơn

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội bền vững đặc khu đảo: Văn hóa, du lịch và an ninh” diễn ra ngày 15/7 tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), tập trung trao đổi các luận cứ khoa học và giải pháp phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Hoa Ngô đồng đỏ ở con đường dẫn xuống khu vực Bãi Xếp, đảo Cù Lao Chàm bắt đầu nở hoa rực rỡ.

Rực rỡ mùa hoa Ngô đồng đỏ ở đảo Cù Lao Chàm

Hằng năm, cứ vào khoảng độ giữa tháng 7, cây Ngô đồng đỏ lại bung sắc hoa rực rỡ trên đảo Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Giữa mênh mông sóng nước, sắc đỏ rực rỡ của hoa Ngô đồng trên nền xanh của núi rừng và biển đảo càng tô thắm thêm cho vẻ đẹp mà thiên nhiên đã “ưu ái” dành tặng riêng cho vùng đất này.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhất diễn tập cho Đội Gành Đá Đĩa.

Đắk Lắk chủ động xây dựng “lá chắn số” an toàn trên không gian mạng

Cuộc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Quảng Ngãi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy.

Quảng Ngãi siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) và để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ngành chức năng, các đơn vị, địa phương liên quan siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé. 

Đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

Chiều tối 13/7, Đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B trên vùng biển Quy Thiện, tỉnh Gia Lai.

Du khách trải nghiệm việc tự tay hái quả chôm chôm chín tại các vườn trồng của nông dân xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lâm Sơn mùa quả ngọt

Giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi phía tây tỉnh Khánh Hòa, xã Lâm Sơn đang khoác lên mình diện mạo rộn ràng của mùa quả chín. Những vườn măng cụt, sầu riêng,… đồng loạt vào vụ thu hoạch, cành nào cũng oằn mình mang quả. Hương quả chín quyện trong làn gió núi mát lành, tạo nên một bức tranh miệt vườn trù phú, đầy sức sống.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chiều ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”.

Khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong kiểm dịch động vật ở Đắk Lắk

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra trong các hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn quy định tại các Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự.