Dọc con đường dẫn xuống khu vực Bãi Xếp, hàng chục cây hoa Ngô đồng đỏ mọc thành vườn bắt đầu nở hoa làm đỏ rực một khoảng trời trên đảo Cù Lao Chàm. Đây là địa điểm tập trung nhiều nhất cây Ngô đồng đỏ trên đảo và cũng là nơi thu hút du khách trong, ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, check in…
Đến với xã đảo Tân Hiệp vào những ngày này, trên các cung đường chạy dọc quanh đảo, bên sườn đồi dốc đá, những cây hoa Ngô đồng đỏ mọc tự nhiên đua nhau nở hoa và khoe sắc trên nền xanh của núi rừng hòa lẫn màu nước biển.
Bên cạnh đó, nhận thấy đây là loài cây đặc hữu, chính quyền xã đảo Tân Hiệp đã cho trồng thêm cây Ngô đồng đỏ dọc các con đường quanh đảo nhằm vừa góp phần tạo cảnh quan trên đảo, vừa phát triển được loài cây bản địa bên cạnh sự phát triển tự nhiên. Đồng thời lấy tên đường là “Ngô đồng đỏ” với chiều dài hơn 300m để tăng thêm giá trị du lịch cho Cù Lao Chàm.
Vào tháng 4/2015, cụm 3 cây Ngô đồng đỏ cổ thụ tại dốc suối Tình, thôn Bãi Làng có tuổi đời từ 155 đến 250 năm, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gắn bia công nhận cây Di sản Việt Nam.
Ngoài ra, cây Ngô đồng đỏ rất hữu dụng trong đời sống hằng ngày của người dân trên đảo. Trong đó, vỏ của cây được người dân đan thành võng ngô đồng. Đây là nghề thủ công truyền thống đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chị Đỗ Thị Lệ Giang, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, đây là lần đầu tiên đến với Cù Lao Chàm và thật may mắn khi trùng với thời điểm hoa Ngô đồng nở đã cho chị một cảm giác nơi này như là bến đỗ của sự an yên.
“Chạy men theo những con đường quanh co trên đảo, với góc nhìn từ dưới mặt biển hay trên bờ, ven những bìa rừng, quan sát từ phía xa, từng chùm hoa Ngô đồng màu đỏ đều nổi bật trên nền xanh của cây rừng và màu xanh nước biển. Hoa như tô sắc cho cảnh vật thêm thơ mộng, chắc chắn tôi còn sẽ trở lại nơi này vào những mùa hoa tiếp theo”, chị Giang nói.
Đặc biệt, năm nay, từ ngày 18-31/7, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp sẽ tổ chức Lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa Ngô đồng đỏ” năm 2026. Lễ hội sẽ có các hoạt động xuyên suốt như: Trưng bày tranh, ảnh đẹp về hoa Ngô đồng đỏ; Trình diễn và trưng bày các sản phẩm từ cây Ngô đồng đỏ và sản phẩm địa phương; Giải Bóng bàn; Giải bóng chuyền bãi biển nam; Giải ngoáy thúng chai nam; Giải bơi thúng chai nữ; Hội thi giọng ca Bolero “Tiếng hát người miền biển”; Chương trình “Đêm Cù Lao”…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, mùa hoa Ngô đồng đỏ kéo dài từ giữa tháng 7-8 hằng năm, trở thành nét riêng thu hút đông đảo du khách và những người yêu thiên nhiên tìm đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm trên xã đảo Tân Hiệp.
“Việc tổ chức lễ hội nhằm quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa; những nét độc đáo về thiên nhiên, con người của Cù Lao Chàm đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thu hút khách du lịch đến với đảo Cù Lao Chàm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hương nói.