Đắk Lắk chủ động xây dựng “lá chắn số” an toàn trên không gian mạng

Cuộc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhất diễn tập cho Đội Gành Đá Đĩa.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhất diễn tập cho Đội Gành Đá Đĩa.

Chiều 14/7, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội tham gia sau 2 ngày diễn tập sôi nổi, quyết liệt. Chương trình là dấu mốc quan trọng trong công tác nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng

Trong thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số ngày càng được triển khai rộng rãi, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với đó, các nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng, phát tán mã độc, lộ lọt dữ liệu và các hoạt động lợi dụng không gian mạng cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng hiện nay.

ndo_tl_img-1488-4999.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập.

Chính vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 10 đội thi, 150 đội viên, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực tổ chức ứng phó sự cố; khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý và khắc phục các tình huống mất an toàn thông tin trong thực tế.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là kịch bản được xây dựng dựa trên tình huống có thể xảy ra trên thực tế: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh. Qua công tác theo dõi, rà soát ban đầu, ghi nhận một số thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập, tài khoản công vụ có biểu hiện sử dụng trái phép và nguy cơ lộ lọt dữ liệu tại một số cơ quan, đơn vị. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, sự cố có liên quan mã độc đang lây lan trong hệ thống thông tin và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Trên cơ sở tình huống giả định nêu trên, các đội tham gia diễn tập thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố trên môi trường mô phỏng do Ban tổ chức xây dựng…

ndo_tl_img-1501-6355.jpg
Các đại biểu dự lễ bế mạc diễn tập.

Đánh giá kết quả cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Các đội tham gia đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của kịch bản diễn tập; tích cực khai thác thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ kỹ thuật để xác định nguyên nhân, phương thức tấn công và tìm ra đáp án chính xác đối với các yêu cầu của Ban tổ chức.

Đa số các đội đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các thành viên trong quá trình diễn tập. Một số đội có cách tiếp cận khoa học, tư duy phân tích tốt, xử lý nhanh và chính xác các tình huống có độ phức tạp cao, hoàn thành nội dung diễn tập trước thời gian quy định và đạt kết quả nổi bật.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc diễn tập, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập lần này được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những thời cơ, thuận lợi do khoa học công nghệ mang lại, các nguy cơ, thách thức trên không gian mạng cũng ngày càng gia tăng về quy mô, mức độ và tính chất phức tạp.

img-6870jpg-3781.jpg
Các đội tham gia diễn tập.

Các hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc, khai thác lỗ hổng bảo mật, đánh cắp dữ liệu, gián điệp mạng, lừa đảo trực tuyến, lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước diễn biến ngày càng tinh vi, khó lường. Đặc biệt, trong điều kiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Chương trình diễn tập đã được tổ chức bài bản, khoa học, bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản sát với thực tiễn, giúp các lực lượng tham gia trực tiếp thực hành quy trình phát hiện, phân tích, đánh giá, xử lý và ứng cứu sự cố; đồng thời kiểm tra năng lực phối hợp, cơ chế thông tin báo cáo, khả năng chỉ huy, điều hành và mức độ sẵn sàng ứng phó trước các tình huống an ninh mạng có thể phát sinh.

Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã có điều kiện đánh giá thực chất hơn năng lực bảo đảm an ninh mạng của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; rà soát lại quy trình phối hợp, phương án ứng cứu sự cố; nhận diện rõ hơn những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác bảo vệ hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

ndo_tl_img-6864jpg-6204.jpg
Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã có điều kiện đánh giá thực chất hơn năng lực bảo đảm an ninh mạng của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, bên cạnh những kết quả đạt được, qua diễn tập cũng cho thấy một số nội dung cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới như: Một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế về nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, an ninh mạng; kỹ năng phân tích chuyên sâu, khai thác chứng cứ số, sử dụng công cụ kỹ thuật chuyên dụng chưa thật sự đồng đều; quy trình phối hợp, chế độ thông tin báo cáo khi xảy ra sự cố có nơi còn lúng túng; việc đầu tư trang thiết bị, giải pháp giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra trong tình hình mới…

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng

Để phát huy kết quả đạt được từ Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Xác định công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

ndo_tl_img-6867jpg-9328.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo trao giải Nhì diễn tập cho đội Mũi Điện.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống; kịp thời phát hiện, khắc phục lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; quản lý chặt chẽ tài khoản, quyền truy cập, dữ liệu, thiết bị đầu cuối; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước các nguy cơ mất an ninh mạng.

Khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ vận hành hệ thống; nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, xử lý sự cố, sử dụng công cụ kỹ thuật và phối hợp lực lượng chuyên trách khi có tình huống xảy ra.

ndo_tl_img-6866jpg-2796.jpg
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao giải Ba diễn tập cho đội Bản Đôn và Đội Dray Nu.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Quản lý chặt chẽ tài liệu, dữ liệu, thiết bị lưu trữ, máy tính, USB, ổ cứng di động và các phương tiện điện tử có liên quan bí mật nhà nước; tuyệt đối không sử dụng máy tính kết nối Internet để soạn thảo, lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước; không đăng tải, trao đổi, truyền đưa thông tin, tài liệu bí mật nhà nước qua mạng Internet, mạng xã hội, nền tảng số khi chưa được phép hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng; đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

ndo_tl_img-6865jpg-6801.jpg
Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban tổ chức trao giải Khuyến Khích cho các đội Núi Đá Voi, Vũng Rô và Sêrêpôk.

Các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kinh nghiệm thu được từ cuộc diễn tập để rà soát, cập nhật phương án ứng cứu sự cố tại đơn vị mình; xây dựng cơ chế phối hợp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình; bảo đảm khi xảy ra sự cố có thể phát hiện sớm, xử lý nhanh, khắc phục kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại, không để bị động, bất ngờ…

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Quảng Ngãi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy.

Quảng Ngãi siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) và để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ngành chức năng, các đơn vị, địa phương liên quan siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé. 

Đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

Chiều tối 13/7, Đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B trên vùng biển Quy Thiện, tỉnh Gia Lai.

Du khách trải nghiệm việc tự tay hái quả chôm chôm chín tại các vườn trồng của nông dân xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lâm Sơn mùa quả ngọt

Giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi phía tây tỉnh Khánh Hòa, xã Lâm Sơn đang khoác lên mình diện mạo rộn ràng của mùa quả chín. Những vườn măng cụt, sầu riêng,… đồng loạt vào vụ thu hoạch, cành nào cũng oằn mình mang quả. Hương quả chín quyện trong làn gió núi mát lành, tạo nên một bức tranh miệt vườn trù phú, đầy sức sống.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chiều ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Nhiều áp lực trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh Đắk Lắk

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nhiều chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, gây nhiều áp lực cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Không gian trình diễn ngoài trời hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vũ điệu biển xanh ở Eo Gió

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Eo Gió-Vũ điệu biển xanh”. Đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, trẻ trung và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.