Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Hang Đá Sập

Chiều 14/7, tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Hang Đá Sập.

Các đại biểu dâng thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.
Các đại biểu dâng thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Dự lễ có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương; cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 575, Mặt trận 44 Quảng Đà cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

ndo_br_1-quang-canh-le-truy-dieu-8173.jpg
Quang cảnh Lễ truy điệu.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ là hoạt động chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo các tài liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, Hang Đá Sập từng là nơi tập kết lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuối tháng 4/1969, khu vực hang bị địch đánh phá ác liệt, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

ndo_br_3-trung-tuong-le-ngoc-hai-thap-huong-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-6458.jpg
Đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Từ những nguồn thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đã tổ chức thu thập tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và tổ chức hội thảo xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Trên cơ sở kết quả hội thảo và lời kể của các nhân chứng lịch sử, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Đá Sập.

ndo_bl_7-dua-cac-liet-si-den-noi-an-tang-1-9252.jpg
Ban tổ chức đưa các liệt sĩ đến nơi an táng.

Trong điều kiện lòng hang chật hẹp, thiếu ánh sáng, đất đá sạt lở phức tạp và còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bóc tách từng lớp đất đá, mở đường tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt. Sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với các phần hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật gắn với quá trình sinh hoạt, chiến đấu của các liệt sĩ như dép, bút bi, lọ thuốc, đạn và một số vật dụng cá nhân. Toàn bộ hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản thận trọng, phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

ndo_br_5-an-tang-hai-cot-liet-si-3669.jpg
Nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ.

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng núi, các liệt sĩ đã được đồng đội, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố thành kính đón về, an táng trong sự tri ân sâu sắc.

Thời gian tới, công tác tìm kiếm tại khu vực Hang Đá Sập tiếp tục được triển khai, mở rộng với quyết tâm không để những người đã hy sinh vì Tổ quốc mãi nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm; tiếp tục đưa các anh trở về với đồng đội, nhân dân và quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: CTV)

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.