Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Dự lễ ký kết có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ thể hiện quyết tâm đồng hành giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp bưu chính chủ lực của quốc gia mà còn cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

ndo_br_1-2203.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa đang đứng trước những yêu cầu mới về năng lực quản trị và tổ chức cung ứng dịch vụ công. Không gian phát triển được mở rộng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đòi hỏi hệ thống hạ tầng phục vụ quản lý nhà nước phải được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

ndo_br_2-6035.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trong mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, tỉnh xác định chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng phục vụ quản trị là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, mạng lưới bưu chính ngày nay không đơn thuần thực hiện chức năng chuyển phát mà đã trở thành một bộ phận của hạ tầng số quốc gia, là cầu nối giữa chính quyền với người dân, giữa sản phẩm địa phương với thị trường và giữa các chính sách an sinh với đối tượng thụ hưởng. Với hệ thống điểm phục vụ rộng khắp cùng kinh nghiệm triển khai dịch vụ công ích, chi trả an sinh xã hội, logistics và các giải pháp chuyển đổi số, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Khánh Hòa trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển mỗi điểm bưu điện trở thành một trung tâm dịch vụ đa chức năng, vừa cung cấp các dịch vụ bưu chính, logistics, vừa là điểm kết nối dịch vụ công, hỗ trợ chuyển đổi số và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

ndo_br_3-9511.jpg
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Theo ông Chu Quang Hào, mục tiêu của chương trình hợp tác là mở rộng các dịch vụ bưu chính và hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí xã hội, tăng tính công khai, minh bạch và đem lại nhiều thuận lợi hơn cho người dân. Trong đó, việc triển khai mô hình “hành chính công phi địa giới hành chính” sẽ góp phần giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bất kỳ điểm phục vụ nào phù hợp, không còn bị giới hạn bởi địa giới cư trú.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa trong việc huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để phục vụ phát triển. Khi hạ tầng bưu chính được tích hợp với hạ tầng số và hệ thống dịch vụ công, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

ndo_br_5-7818.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chúc mừng lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thành công.

Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo thêm động lực để Khánh Hòa đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Ngày 24/10, tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai 2026”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia sau phân giới, cắm mốc.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng: Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.