Nâng chất lượng sản phẩm OCOP

Những năm qua, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã có nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ðến nay, trên địa bàn huyện đã có hơn 150 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sao. Sau khi được công nhận OCOP, đã tạo điều kiện cho các sản phẩm tiêu thụ tốt hơn và thu nhập cho người dân cũng tăng lên.
Sản xuất rau mầm tại Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà.
Sản xuất rau mầm tại Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà.

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, đến hết tháng 6, trên địa bàn thành phố có 1.649 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.098 sản phẩm đạt 4 sao và 534 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, đồ uống có 35 sản phẩm, thảo dược có 17 sản phẩm, thủ công mỹ nghệ có 492 sản phẩm...

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Ðức Mạnh, Chương trình OCOP tại địa bàn huyện mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về nhận thức của xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về vị trí của Chương trình trong phát triển kinh tế nông thôn.

Đến hết tháng 6, trên địa bàn Hà Nội có 1.649 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.098 sản phẩm đạt 4 sao và 534 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, đồ uống có 35 sản phẩm, thảo dược có 17 sản phẩm, thủ công mỹ nghệ có 492 sản phẩm...

Các sản phẩm OCOP được xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ðến nay, trên địa bàn huyện có 152 sản phẩm được thành phố công nhận đạt 3 sao, 4 sao (140 sản phẩm đạt 4 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao) ở các nhóm ngành như: Thực phẩm, thủ công mỹ nghệ trang trí, thảo dược...

Hiện nay, huyện Thường Tín có ba điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Duyên Thái, Hồng Vân và Hà Hồi đáp ứng tiêu chuẩn điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, huyện cũng lập trang web để quảng bá văn hóa-du lịch-làng nghề và xúc tiến thương mại các sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Cũng theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Ðức Mạnh, sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm và nhóm ngành lưu niệm, nội thất, trang trí sản lượng sản xuất và tiêu thụ đã tăng lên so với trước khi được công nhận.

Ðể có được kết quả đó là do sản phẩm của các chủ thể được tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố cho nên sản phẩm được nhiều người biết đến và tin dùng, giúp doanh số bán ra ngày càng tăng.

Ðiển hình như Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở được thành lập từ năm 2018 với diện tích hiện nay là 2,1ha đang thực hiện canh tác các loại rau ăn lá như: Cải mơ, cải ngọt, cải bó xôi, xà lách, rau mầm, giá đỗ... theo tiêu chuẩn VietGAP. Với phương thức canh tác tiên tiến như trồng rau trong nhà màng giúp giảm ảnh hưởng bất thuận của thời tiết, sâu bệnh gây hại; sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, chăm sóc cây trồng góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường, tạo ra nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà chia sẻ: "Tiền thân là hộ kinh doanh cá thể chuyên sản xuất rau mầm, rau baby, đến năm 2018, do nhu cầu phát triển cùng sự hỗ trợ của thành phố và huyện Thường Tín, đơn vị đã thành lập hợp tác xã. Hiện nay, hợp tác xã sản xuất nhiều loại rau nhưng chủ yếu với hai dòng sản phẩm chủ lực là: Rau mầm, rau baby. Mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 200 tấn rau các loại với doanh thu hơn 4 tỷ đồng/năm. Các sản phẩm rau của hợp tác xã được cung cấp cho nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội và người tiêu dùng ở 15 địa phương lân cận.

Ðến nay, hợp tác xã có 30 sản phẩm rau được công nhận đạt 4 sao. Từ khi được công nhận đạt 4 sao, các sản phẩm rau của hợp tác xã tiêu thụ tốt hơn, vì thế sản lượng và doanh thu cũng tăng theo từng năm.

Nhằm giúp các sản phẩm rau của hợp tác xã tiêu thụ tốt, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm OCOP của hợp tác xã, thành phố Hà Nội và huyện Thường Tín đã có những chính sách hỗ trợ về quy trình chuẩn hóa hồ sơ cho sản phẩm; hỗ trợ thiết kế tem, nhãn, bao bì, quy cách đóng gói...; hỗ trợ hợp tác xã tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, điểm tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận khoa học công nghệ mới".

Mặc dù Chương trình OCOP tại huyện Thường Tín đã và đang mang lại nhiều tín hiệu khả quan nhưng việc thực hiện Chương trình này cũng đang gặp những khó khăn do trong quá trình rà soát hồ sơ, sản phẩm mặc dù chất lượng tốt nhưng hồ sơ minh chứng thường không đầy đủ; bao bì còn đơn giản chưa bắt mắt khách hàng.

Ðặc biệt, các sản phẩm còn sơ sài chưa gắn kết với lịch sử, văn hóa của địa phương; công nghệ sản xuất còn hạn chế cho nên chưa có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chính vì vậy giá trị gia tăng của các sản phẩm OCOP chưa được cao so với kỳ vọng.

Năm 2022, huyện Thường Tín tiếp tục phát triển, hoàn thiện được 15 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP dự kiến sẽ được tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ ở các địa phương; đồng thời tiếp tục hỗ trợ khai trương một điểm giới thiệu, trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm làng nghề, đặc trưng của huyện tại xã Hồng Vân.

Năm 2022, huyện Thường Tín tiếp tục phát triển, hoàn thiện được 15 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP dự kiến sẽ được tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ ở các địa phương; đồng thời tiếp tục hỗ trợ khai trương một điểm giới thiệu, trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm làng nghề, đặc trưng của huyện tại xã Hồng Vân.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình tới các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện tới cơ sở; phối hợp các cơ quan liên quan của thành phố thực hiện hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất và áp dụng các quy trình sản xuất, quản lý theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, ISO... cho các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP; đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bao bì, tem nhãn hàng hóa, nhãn hiệu sản phẩm tập thể cho các sản phẩm...

Có thể bạn quan tâm

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.