Nâng cao vai trò đại diện của tổ chức công đoàn

Vai trò đại diện của tổ chức công đoàn không chỉ thể hiện qua các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động mà còn thông qua bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị xâm phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, người lao động yên tâm lao động sản xuất.
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật-Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Văn Hiền tư vấn pháp luật cho người lao động.
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật-Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Văn Hiền tư vấn pháp luật cho người lao động.

Chia sẻ về bản án kết luận của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đối với ông Nguyễn Huỳnh Phát (nguyên đơn) - người “gõ cửa” Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động thành phố để gửi đơn phản ánh, Luật gia Dương Văn Thuận, thuộc trung tâm này cho biết: Yêu cầu của ông Phát đã được tòa án chấp thuận và tuyên xử, buộc bị đơn là một công ty chuyên lĩnh vực chuyển phát nhanh (quận Bình Thạnh) phải trả cho ông Phát, người lao động làm việc tại công ty 510 triệu đồng. Lý do vì bị đơn thực hiện các quy trình chấm dứt Hợp đồng lao động chưa đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Thuận, trong vụ việc này, bản thân ông với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đã kịp thời nắm bắt mọi thông tin, vận dụng pháp luật cũng như cùng nguyên đơn đến tòa, tham gia xét xử để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Luật gia Dương Văn Thuận cho biết: Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong các tranh chấp lao động đóng một vai trò quan trọng, tạo được niềm tin của người lao động đối với cán bộ công đoàn.

Do đó, cán bộ công đoàn cần nắm vững các quy định về pháp luật lao động, quy định về tố tụng, kỹ năng giải quyết vụ án để bảo vệ được người lao động tại tòa án. Trong thời gian qua, bên cạnh việc tư vấn pháp luật giúp người lao động hiểu rõ, nắm được các quy định của pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật còn tham gia tố tụng tại tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm với hai tư cách chủ yếu: Người đại diện theo ủy quyền của người lao động và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Dẫn chứng việc đại diện cho người lao động khởi kiện công ty nợ bảo hiểm xã hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn thông tin: Liên đoàn Lao động huyện đã đại diện theo ủy quyền của 11/39 công nhân Công ty May Kim Long (Ấp 5, xã Đông Thạnh) khởi kiện chủ doanh nghiệp ra Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn giải quyết nợ tiền Bảo hiểm xã hội của công nhân lao động với số tiền hơn hai tỷ đồng. Kết quả: Tòa án nhân dân huyện đã ra quyết định thắng kiện chín bản án (có hai công nhân lao động rút đơn khởi kiện).

Để có được kết quả này, Liên đoàn Lao động huyện phân công cán bộ công đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan Bảo hiểm xã hội thu thập dữ liệu nợ bảo hiểm của doanh nghiệp, tham vấn các cơ quan pháp luật để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Ngoài ra, cán bộ công đoàn luôn bám sát vụ kiện để nắm chắc tình hình tại đơn vị trong quá trình khởi kiện, thi hành án,… nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động theo quy định. Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn nhận định: Thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là tình trạng nợ đọng kéo dài, có xu hướng tăng nhanh.

Trước thực trạng trên, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Một trong những biện pháp chủ yếu và mang lại hiệu quả cao nhất là khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ra tòa.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân) Kim Vĩnh Cường cho biết: Đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới gây khó khăn, áp lực đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rất nặng nề. Đơn hàng Công ty Pou Yuen bị giảm sâu. Công ty buộc phải thu hẹp, sắp xếp lại sản xuất. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, giúp họ vơi bớt khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Pou Yuen đã chủ động thảo luận với Ban giám đốc về việc luân phiên sắp xếp người lao động nghỉ theo Điều 99 của Bộ luật Lao động. Mục đích trọng điểm là vừa chia sẻ khó khăn với công ty, vừa bảo đảm công việc, cuộc sống người lao động ổn định. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã đề nghị Ban giám đốc thực hiện thỏa thuận cho người lao động nghỉ hưởng lương tối thiểu vùng.

Như vậy, người lao động vẫn được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ họ ổn định tâm lý, tinh thần. Ông Cường dẫn chứng thêm: “Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã kiến nghị Ban giám đốc hỗ trợ những người lao động bị giảm biên chế mỗi năm làm việc là một tháng lương hợp đồng. Kết quả, qua ba lần thương lượng, trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban giám đốc doanh nghiệp đã thống nhất hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc mỗi năm làm việc là 0,8 tháng lương hợp đồng lao động, hỗ trợ trả lương cho người lao động trong thời gian báo trước. Thời gian này, người lao động không phải đi làm”.

Kết quả trong năm 2023, doanh nghiệp này đã sắp xếp cho 9.535 công nhân lao động nghỉ việc, giảm biên chế do không có đơn hàng, thu hẹp sản xuất với tổng kinh phí mà doanh nghiệp trợ cấp là hơn 1.200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.