Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, công tác mặt trận đã góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh, mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh. Để thành phố tiếp tục giữ vị thế của một đô thị đặc biệt, là đầu tàu kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của cả nước, công tác mặt trận cần phải tiếp tục nâng cao hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn.

Trao tặng những phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Trao tặng những phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn và thành phần dân cư đa dạng, đông đảo nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, kiều bào và nhiều cộng đồng tôn giáo. Với những đặc điểm này, bên cạnh các cơ hội phát triển, thành phố cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn về hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội.

Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác mặt trận phải làm tốt việc nắm bắt, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài để tham gia hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Điều này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm sự ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc phát huy tinh thần và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác mặt trận đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “tương thân, tương ái”, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, thể hiện quyết tâm "không ai bị bỏ lại phía sau". Kết quả cụ thể, có thể thấy, riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), trong mười năm qua, các hoạt động thiết thực của Mặt trận Tổ quốc đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đã huy động và trích hơn 1.940 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng, sửa chữa 10.429 nhà tình thương; hỗ trợ 193.665 suất học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ sinh kế cho 3.522 hộ; hỗ trợ 338.381 thẻ bảo hiểm y tế; chăm lo Tết Nguyên đán hơn 747 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn hằng tháng và các chăm lo khác với tổng trị giá hơn 348 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được đặc biệt chú trọng thông qua nhiều hoạt động chăm sóc người có công, thương binh, con liệt sĩ, và gia đình chính sách khó khăn. Các phong trào tặng nhà tình nghĩa, sổ vàng tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã được triển khai hiệu quả với tổng kinh phí chăm lo gần 13 tỷ đồng.

Không chỉ chăm lo cho người dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tích cực, chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào các địa phương trong cả nước. Đồng thời, thường xuyên chăm lo cho quân và dân các vùng biển, hải đảo, vùng biên giới và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Trong bối cảnh thành phố đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, vai trò của công tác mặt trận càng trở nên quan trọng và cần được nâng cao hơn nữa.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn lấy mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, chủ động và kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền.

Nhờ đó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, trở thành động lực quan trọng giúp thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái và ý chí tự cường của dân tộc, mặt trận tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục là cầu nối vững chắc gắn kết nhân dân với Đảng và chính quyền. Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động nghèo, người đang gặp hoàn cảnh khó khăn để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời.

Cùng với đó, công tác cán bộ cần được chú trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ, năng động, không chỉ gắn bó mật thiết với nhân dân mà còn có năng lực truyền cảm hứng mạnh mẽ. Đồng thời, cần tập trung đổi mới phương thức huy động và tập hợp nhân dân qua nền tảng “Mặt trận số”, số hóa các hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống an sinh toàn diện, hiện đại, và có độ bao phủ rộng.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.