Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu ấy đang được các cấp ủy thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây triển khai và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng từ cơ sở.
Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Trường mầm non xã Đường Lâm.
Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Trường mầm non xã Đường Lâm.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 25/2/2022, Thị ủy Sơn Tây tiếp tục ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây trong tình hình mới".

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể: 100% các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng. Các chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; 100% số chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung và quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Đề án số 10-ĐA/TU của Thị ủy tập trung thực hiện một số giải pháp mới. Đó là trong quá trình sinh hoạt chi bộ sẽ dành nhiều thời gian cho phần thảo luận, tạo điều kiện để từng đảng viên được phát biểu ý kiến. Các chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần.

Mỗi năm, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở chọn một số chi bộ để làm điểm tổ chức chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề, thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt điểm.

Hằng quý, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy dự sinh hoạt luân phiên với ít nhất một chi bộ; Thường trực Thị ủy hoặc các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách sẽ dự sinh hoạt với ít nhất một chi bộ khó khăn, chi bộ có vấn đề cần quan tâm củng cố, chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trên tinh thần đó, Thị ủy Sơn Tây thành lập 10 tổ công tác do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy làm tổ trưởng, trực tiếp tham gia dự và chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Thị ủy. "Các tổ công tác có thể dự họp không báo trước để bảo đảm khách quan, đánh giá đúng chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ", Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Đỗ Thị Lan Hương cho biết.

Năm 2022, 10 tổ công tác đã trực tiếp tham dự 94 buổi sinh hoạt chi bộ (trong đó có 27 chi bộ sinh hoạt điểm, 45 chi bộ sinh hoạt thường kỳ, năm chi bộ sinh hoạt chuyên đề, 17 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kết hợp sinh hoạt thường kỳ trong cùng một buổi) thuộc tất cả 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy. "Qua dự những buổi sinh hoạt như vậy, chúng tôi thu hoạch được rất nhiều, nắm bắt tình hình cơ sở tốt hơn. Với những nơi làm chiếu lệ cho xong, Thị ủy phê bình ngay để chấn chỉnh", lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây cho biết.

Sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ điểm, tổ công tác của Thị ủy và cấp ủy cơ sở tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm những mặt đã làm được, những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, xác định những bất cập, hạn chế cũng như xác định phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Theo Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây, qua các buổi sinh hoạt cho thấy, hầu hết cấp ủy chi bộ đã thực hiện tốt việc họp cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; xây dựng được chương trình sinh hoạt rõ ràng, đồng thời phân công chi ủy điều hành và thực hiện các nội dung trong buổi sinh hoạt.

Như Chi bộ thôn La Gián (xã Cổ Đông) thành lập tổ soạn thảo chuyên đề, phân công đồng chí chi ủy viên, tổ trưởng tổ soạn thảo xây dựng, hoàn thiện và trình bày dự thảo chuyên đề. Do dự thảo chuyên đề được chuẩn bị công phu, cho nên buổi sinh hoạt đạt chất lượng cao, thu hút đảng viên lắng nghe, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chuyên đề mạnh mẽ và sâu rộng hơn.

Nhiều đảng viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến đóng góp theo tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng nghị quyết của chi bộ, đề ra những giải pháp khắc phục các hạn chế. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra bất cập mà còn đề xuất với cấp ủy giải pháp giải quyết vấn đề còn tồn tại.

Tiêu biểu có Chi bộ thôn La Gián (xã Cổ Đông), Chi bộ 5 (xã Kim Sơn), Chi bộ thôn Đồi Vua (xã Sơn Đông); Chi bộ Giảng dạy (Trường Hữu nghị 80)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thị ủy Sơn Tây cũng chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đó là nội dung triển khai nhiệm vụ trong tháng chủ yếu tập trung liệt kê đầu việc, dàn trải, chưa triển khai theo nhóm vấn đề, khiến đảng viên khó theo dõi. Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện. Một số chi bộ chưa chuẩn bị tốt tài liệu chuyên đề dẫn đến tham luận của đảng viên tại hội nghị chưa sát nội dung chuyên đề, chưa có liên hệ thực tế của đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Đỗ Thị Lan Hương cho biết, trong năm 2023, Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm thiết thực, phù hợp tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để cụ thể hóa thành từng nội dung sinh hoạt chi bộ của từng tháng, từng buổi sinh hoạt chuyên đề.

"Chúng tôi cũng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ... để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở", Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây, Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo xã Tam Hưng từng bước văn minh, hiện đại hơn.

Phát huy hiệu quả từ thực tiễn

Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của xã Tam Hưng (Hà Nội) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Chung cư cũ G23, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Áp dụng cơ chế vượt trội khi cải tạo chung cư cũ

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết nghị chính sách mới cho cải tạo chung cư cũ trên cơ sở những cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô. Kỳ vọng sự thay đổi về chính sách sẽ tạo “cú huých” khi những vướng mắc cũ được nhìn nhận, giải quyết gắn với các giải pháp, định hướng quy hoạch lớn.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển dịch năng lượng được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Các dự án chống ngập về đích trước cao điểm mùa mưa

Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các công trình trong tháng 6, sẵn sàng tham gia công tác chống ngập trong cao điểm mùa mưa.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại ba khu vực quanh Hồ Tây, 16 xã, phường và vùng trồng sen, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của sen lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Ảnh ĐỖ TÂM)

Không để xảy ra tình trạng “phí chồng phí”

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp (gọi tắt là nghị quyết). Quy định này sẽ tạo “làn xanh” cho việc phát triển công trình ngầm, khai thác hiệu quả không gian đô thị.

97% số hộ gia đình tại khu vực Thọ An, xã Liên Minh nhất trí sáp nhập 12 cụm dân cư thành 3 thôn mới.

Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo định hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, các địa phương ở Hà Nội đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các phương án sắp xếp.

Dâng hương và các vật phẩm trong Lễ hội Cổ Loa-một trong những lễ hội lớn của Hà Nội tưởng nhớ An Dương Vương tại di tích Cổ Loa.

Đưa di tích Cổ Loa vươn tầm giá trị toàn cầu

Thành Cổ Loa thuộc không gian di sản Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) là tòa thành có tuổi đời lâu nhất nước ta. Trong không gian ấy còn có hàng loạt di tích, di sản quan trọng khác: Đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu... được hình thành, lưu giữ trong hàng nghìn năm lịch sử.

Người dân phường Hồng Hà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

An cư cho người dân nhường đất xây cầu

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm (Hà Nội) đã bàn giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở các phường Bồ Đề, Tây Hồ và Hồng Hà có đất bị thu hồi để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi lễ khởi công năm dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội.

Từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại

Sáng 22/6, Thành phố Hà Nội đã đồng thời khởi công năm tuyến metro quy mô lớn, mở ra giai đoạn mới cho quá trình phát triển hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị. Với tổng chiều dài hơn 300 km, các dự án là dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Hà Nội đề cao khả năng thực thi của chính sách

Chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Đây là bước đi nhanh chóng, quyết liệt, khẳng định quyết tâm biến khung pháp lý đặc thù thành động lực phát triển thực chất cho Thủ đô.

Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng-môi trường 2026 thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia.

Chuyển dịch năng lượng là yêu cầu cấp thiết

“Chuyển dịch năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng, mà còn là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững” - đây là khẳng định của  lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội tại Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam tổ chức chiều 24/6 tại Hà Nội.

Hoạt động đạp xe tuần hành hưởng ứng lối sống xanh. (Ảnh: TÙNG ĐINH)

Phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh” lan tỏa lối sống xanh

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam và Lotte Mart Hàn Quốc phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh”, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026 và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”.

Lễ hội tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: CHÍ DŨNG)

Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”

Sáng 15/6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.