Nâng cao chất lượng giáo dục và môi trường cho học sinh

Hơn 8.000 em học sinh được tiếp cận với môi trường học giáo dục chất lượng công bằng và toàn diện thông qua dự án “Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho trẻ em quận Bình Tân”.
Hơn 8.000 em học sinh được tiếp cận với môi trường học giáo dục chất lượng công bằng và toàn diện.
Hơn 8.000 em học sinh được tiếp cận với môi trường học giáo dục chất lượng công bằng và toàn diện.

Hơn 8.000 học sinh được hưởng lợi từ dự án

Đây là một trong những dự án được Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) tài trợ và được Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện từ năm 2021 đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo thông tin từ Ban tổ chức dự án “Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho trẻ em quận Bình Tân” được bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2021 theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 740/QĐ-UBND. Dự án hướng đến mục tiêu tổng thể là trẻ em trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận giáo dục chất lượng và môi trường học tập an toàn, hòa nhập.

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đã trao tặng và lắp đặt 234 máy tính; 3 hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời; thiết lập 3 phòng tư vấn tâm lý cho học sinh; hỗ trợ hơn 3.300 đầu sách tham khảo cho các thư viện xanh trong các trường tham gia chương trình; hỗ trợ 120 suất học bơi cho học sinh; trang bị tủ sách, kệ sách, dù che nắng để xây dựng mới 1 thư viện xanh ngoài trời; 2 hệ thống lưới lan che sân trường, 45 bộ bàn ghế, sửa chữa nhà vệ sinh cho học sinh quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, dự án đã nghiên cứu về nhu cầu tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh và giáo viên các trường tham gia dự án thiết lập và xây dựng các góc tham vấn tâm lý cho các em, góp phần xây dựng trường học ở Bình Tân thành các trường học an toàn và hạnh phúc.

Chia sẻ về quá trình tham gia dự án, em Lê Thị Minh Anh, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng cho biết: “Trước đây, dù ở trường hay ở nhà con ngại nói với bố mẹ, thầy cô và các bạn về khó khăn của con. Khi tham gia dự án các thầy cô hướng dẫn con và các bạn kỹ năng giao tiếp và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Con cũng được học cách trao đổi với các bạn cùng lớp, cùng trường, con và các bạn học về bạo lực trong trường học, bạo lực trên mạng để phòng tránh. Con được tham gia nhiều hoạt động và luyện tập nhiều nên đã mạnh dạn và cởi mở hơn. Mỗi ngày đến trường bây giờ với con đều rất vui”.

Ghi nhận về những kết quả dự án mang lại cho trẻ em trên địa bàn bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân nhấn mạnh: Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em quận Bình Tân một cách thực chất, với các hoạt động hỗ trợ cả phần cứng và phần mềm.

Theo bà Dung, quận Bình Tân có hơn 800.000 dân, rất nhiều trong số đó là người nhập cư, địa phương luôn có nhu cầu cấp thiết phải xây dựng trường học. Dự án đã hỗ trợ hơn 8.000 em học sinh hưởng lợi vì đã góp phần hỗ trợ các trường trong địa bàn tham gia dự án trở thành trường học an toàn và hạnh phúc.

“Chúng tôi ghi nhận đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 4 về bảo đảm giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người mà Liên hợp quốc đã khởi xướng và Việt Nam đã tích cực tham gia”, bà Dung nhấn mạnh.

Thông qua các tác động của dự án, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chương trình hoạt động sẽ được bảo đảm một môi trường học tập an toàn và hòa nhập.

Thông qua các tác động của dự án, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chương trình hoạt động sẽ được bảo đảm một môi trường học tập an toàn và hòa nhập.

Lan tỏa những giá trị tích cực

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, ông Bùi Bá Bình Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ hỗ AFV cho rằng: Ở Việt Nam, bệnh tâm thần vẫn bị xã hội kỳ thị và thường được bí mật giấu diếm điều trị dẫn đến trẻ em và những người trẻ tuổi dễ bị tổn thương và không được hỗ trợ. Khoảng trống trong việc giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em bắt nguồn từ việc thiếu nhận thức nghiêm trọng của cộng đồng đối với sự phát triển của trẻ em và chứng rối loạn tâm thần, chính sách, vận động không hiệu quả đi kèm với sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ và phù hợp để xây dựng và thực hiện chương trình.

Theo ông Bình, dự án thúc đẩy mục tiêu số 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015-2030 do Đại hội đồng Liên hợp quốc đề ra, và được các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam thông qua. Dự án nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng, và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Thông qua các tác động của dự án, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chương trình hoạt động sẽ được bảo đảm một môi trường học tập an toàn và hòa nhập. Trong đó, các em được phát triển tối đa tiềm năng của mình, bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột và lạm dụng. Ngoài ra các em sẽ được tham gia vào quá trình ra quyết định, để mong muốn, ưu tiên và quyền của trẻ em trở thành một phần tất yếu trong các chính sách, chương trình và quyết định công.

“Sau ba năm thực hiện, dự án đã có rất nhiều đóng góp cho các trường trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Đặc biệt dự án đã thiết lập được 3 phòng tư vấn học đường với đội ngũ 18 giáo viên được các chuyên gia tâm lý đào tạo bài bản, cùng 30 em học sinh nhóm nòng cốt được đào tạo và cung cấp các công cụ tư vấn đặc thù nhưng dễ sử dụng, dễ tiếp cận, nhờ đó học sinh trong trường đã tin tưởng và đến phòng tư vấn nhiều hơn, các em xem phòng tư vấn là địa chỉ tin cậy để chia sẻ mọi khó khăn, buồn vui mà các em gặp trong học tập và cuộc sống. Nhờ vậy, chất lượng học tập của các em được cải thiện, các em đến lớp, đến trường đầy đủ, không còn hiện tượng bỏ học, hoặc bạo lực trong trường học”, ông Bình nhấn mạnh.

Hiện nay, phòng tư vấn tâm lý học đường đã trở thành địa điểm tin cậy hằng ngày của rất nhiều học sinh, cha mẹ học sinh và các giáo viên. Với việc đầu tư về cơ sở vật chất, các khóa tập huấn kỹ năng, tâm lý học đường không chỉ giúp cho học sinh mà cả các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh có một môi trường học tập chia sẻ cởi mởi hơn. Từ đó đã góp phần xây dựng nên mô hình trường học an toàn và chất lượng cho rất nhiều trẻ em thiệt thòi.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt. (Ảnh: Saigon Coop)

Nối dài hành trình 30 năm Co.opmart “Tự hào siêu thị Việt”

Ngày 20/8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức khởi động Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, mở màn tháng mua sắm hàng Việt quy mô lớn với 21 ngày ưu đãi và trải nghiệm tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” sẽ kéo dài đến 9/9.