Hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất giáo dục cho học sinh miền núi tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12/10, Quỹ Người FPT vì Cộng đồng phối hợp Quỹ Hy vọng tổ chức chương trình “FPT Chắp cánh ước mơ" tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Lễ khánh thành điểm trường Chà Lan
Lễ khánh thành điểm trường Chà Lan

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ánh sáng học đường” nhằm cải thiện cơ sở vật chất giáo dục cho học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Vừa qua, huyện Mường Lát cũng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, khiến một trường bán trú bị hư hỏng nặng, một số tuyến đường bị giao thông chia cắt.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động: khánh thành điểm trường Chà Lan (xã Mường Lý); bàn giao hai công trình nhà vệ sinh thuộc cụm 21 công trình; bàn giao ba công trình sơn sửa lại các trường học bị xuống cấp; trao tặng ba thư viện điện tử cho ba trường học.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị vui chơi hiện đại cũng được bàn giao để tạo điều kiện cho học sinh vui chơi, học tập tốt hơn. Tổng kinh phí tài trợ gần 4 tỷ đồng đến từ Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT cùng đóng góp.

Tại lễ khánh thành điểm trường Chà Lan, ông Nguyễn Thế Phương-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: Mỗi viên gạch đặt xuống đều mang trong đó tình yêu thương và sự sẻ chia từ Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT, từ những con người luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Chúng tôi không chỉ muốn cải thiện cơ sở vật chất, xây mới các phòng học, mà còn trao tặng thư viện điện tử, giúp các em tiếp cận với kiến thức và công nghệ tiên tiến, giúp các thầy cô có thêm phương tiện hỗ trợ giảng dạy. Chúng tôi hiểu rằng, một ngôi trường khang trang, đầy đủ về cơ sở vật chất sẽ giúp các thầy cô, các em học sinh có môi trường giáo dục an toàn, sạch sẽ và điều kiện học tập tốt hơn sẽ tạo ra động lực để góp phần giúp các em vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Thế Phương chia sẻ tại lễ khánh thành điểm trường Chà Lan.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Thế Phương chia sẻ tại lễ khánh thành điểm trường Chà Lan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát Hoàng Văn Dũng bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn FPT và mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa đã góp phần nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh, mang lại niềm vui lớn cho thầy trò huyện Mường Lát.

Tập đoàn FPT đã và đang lấy giáo dục làm trụ cột chính trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình với niềm tin giáo dục là con đường ngắn nhất để giúp các em thay đổi cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và đô thị. Các hoạt động trách nhiệm xã hội của FPT luôn hướng đến việc tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội và có tính truyền cảm hứng cao hướng đến mục tiêu song hành vì sự phát triển cộng đồng, đóng góp vì một quốc gia hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.

Em Linh Nhi, học sinh lớp 8A2 cảm nhận được sự khó khăn mà các bạn đồng trang lứa phải trải qua, từ đó trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Từ bài học lịch sử đến trải nghiệm thực tế của học sinh

Ngày 16/1, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) đã tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Làng Hữu nghị Việt Nam, cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam-dioxin.

Liên hoan thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia.

Trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I

Chiều 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I, năm học 2025-2026. Điểm ấn tượng, nhiều học sinh chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ; có những thí sinh tuy còn ít tuổi nhưng đã thể hiện phong thái biểu diễn chững chạc, làm chủ sân khấu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Gỡ vướng để phát huy vai trò giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Sáng 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, với sự tham gia của đại diện các trường trung cấp, cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong mô hình quản lý thống nhất.