Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều thách thức, đạt nhiều thành tựu, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, tiệm cận với trình độ phát triển y khoa của các nước tiên tiến trên thế giới.
Hơn 200 y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố tổ chức thực hiện lấy - ghép bốn tạng gồm tim, gan và hai thận từ người hiến chết não.
Hơn 200 y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố tổ chức thực hiện lấy - ghép bốn tạng gồm tim, gan và hai thận từ người hiến chết não.

Ở nhiều chuyên ngành, các bác sĩ ở các bệnh viện đầu ngành thành phố không những tiếp tục hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tỉnh, thành khu vực phía nam mà còn chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ các nước bạn trên thế giới như đào tạo kỹ thuật can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi robot… Các bệnh viện cũng không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo hướng đạt các chuẩn quốc tế.

Nhiều dấu ấn phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Đánh giá về sự phát triển ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết: “Đến nay, một số kỹ thuật chuyên sâu đã được ngành y tế thành phố thực hiện thành công, bao gồm: Các kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu, tim mạch, nội tiết, hô hấp, thần kinh, nội soi chẩn đoán và điều trị, lọc thận, lọc máu, can thiệp tim mạch chuyên sâu… Việc ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu vừa chẩn đoán vừa điều trị đã giảm tỷ lệ tử vong đáng kể, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Nhiều chuyên khoa khác đều phát triển mạnh các kỹ thuật chuyên sâu, không hề thua kém các nước trên thế giới và trong khu vực ASEAN”.

Sự kiện đáng chú ý nhất là năm 2024, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ. Đây là kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện thành công ở khu vực ASEAN. Thành tựu nổi bật tiếp theo là việc triển khai ứng dụng AI trong nội soi cổ tử cung giúp tầm soát ung thư cổ tử cung tại trạm y tế xã đảo Thạnh An. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật soi cổ tử cung có AI giúp phát hiện và tầm soát ung thư cổ tử cung được triển khai ngay tại trạm y tế xã và cũng là ứng dụng AI thứ hai trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tại xã đảo. Kỹ thuật này có tên là CerviCare AI, có thể phát hiện chính xác ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm với độ chính xác lên đến 98%.

Một trong những thành tựu nổi bật khác của ngành y tế thành phố trong lĩnh vực sản phụ khoa là tỷ lệ tử vong mẹ rất thấp: 2,02/100.000 sinh sống. Kết quả này nhờ quản lý thai kỳ nguy cơ cao tốt; đầu tư cho hồi sức cấp cứu, nhất là khả năng phối hợp liên chuyên khoa. Chương trình tầm soát và chẩn đoán tiền sản đã phát triển với nhiều kỹ thuật hiện đại; nội soi 3D được ứng dụng trong bệnh lý ung thư phụ khoa giúp việc điều trị hiệu quả và an toàn. Tỷ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm tại thành phố đạt 50%-60%, ngang bằng các nước trong khu vực và thế giới.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: “Trong năm 2024, dấu ấn nổi bật của bệnh viện là phát triển mạnh mẽ Trung tâm Can thiệp Bào thai. Trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc thai kỳ cho các trường hợp phức tạp. “Trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh, Trung tâm Hồi sức Sơ sinh của bệnh viện đã được Hội đồng Hồi sức châu Âu công nhận đạt chuẩn châu Âu. Ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện tiếp tục cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu, góp phần tăng tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non qua từng năm. Với năng lực xử lý khoảng 220 trường hợp mỗi ngày, trong đó 30-40% cần hồi sức sơ sinh, trung tâm này đã trở thành một điểm sáng trong hệ thống y tế Việt Nam”, bác sĩ Trần Ngọc Hải nhấn mạnh.

Về chữa trị đột quỵ, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận và điều trị hơn 15.000 ca đột quỵ. Bệnh viện Nhân dân 115 với sự hỗ trợ của Hội Đột quỵ thế giới, Hội Đột quỵ Việt Nam và Hội Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực về đột quỵ và hỗ trợ đào tạo nhân lực, tư vấn thành lập các đơn vị đột quỵ cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hình thành và phát triển mạng lưới đột quỵ của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam có 96 đơn vị/trung tâm đột quỵ.

Ngành y tế thành phố cũng tự hào về những thành tựu trong phẫu thuật tim mạch giúp chữa bệnh cứu người. Sau 30 năm hoạt động, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật được 36.963 ca với tỷ lệ tử vong 2,2%, thực hiện 47.463 ca thông tim can thiệp, chuyển giao kỹ thuật trong nước cho hơn 30 bệnh viện, một số nước châu Á, Senegal và Burkina Faso… Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa được Tổ chức Children’s HeartLink (Mỹ) công nhận là Trung tâm Tim mạch xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam và trở thành trung tâm thứ bảy trên thế giới…

Kỳ vọng vươn tầm thế giới...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp nhà nước của ngành y tế thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, từ khi đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, ngành y tế thành phố đã tiên phong, nhanh chóng vươn lên bắt kịp xu thế phát triển và hội nhập. Từ một hệ thống còn nhỏ lẻ, bất cập, ngày nay ngành y tế thành phố đã xây dựng được một mạng lưới y tế đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn của cả nước. Đội ngũ nhân lực y tế thành phố không chỉ phát triển nhanh số lượng mà đã có những thành công vượt trội trong nghiên cứu, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đưa trình độ khoa học công nghệ lĩnh vực y tế tiếp cận trình độ một số nước tiên tiến trên thế giới, như: ghép tạng, phẫu thuật nội soi, tim mạch can thiệp, y học hạt nhân, hỗ trợ sinh sản…

Để hướng tới mục tiêu xa hơn, trở thành trung tâm y tế của khu vực, năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn hiện thực hóa mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với chiến lược phát triển bền vững và sự quyết tâm của cả hệ thống, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực ASEAN; không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu y tế của người dân trong nước mà còn thu hút bệnh nhân quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới ■

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.