Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khu vực bắc Tây Nguyên

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã vượt qua nhiều thách thức để củng cố vai trò hạt nhân chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn. Hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ tiếp tục xác định tầm nhìn chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khu vực bắc Tây Nguyên.
Chi bộ Giảng viên, phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum học tập chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy
Chi bộ Giảng viên, phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum học tập chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy

Đảng bộ bộ phận phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, từ xây dựng Đảng, phát triển cán bộ-viên chức, nâng cao chất lượng đào tạo đến đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chăm lo đời sống người lao động và sinh viên. Dù đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, biến động nhân sự và áp lực tự chủ đại học, Đảng bộ đã vững vàng vượt qua, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Sức mạnh từ khối đoàn kết và đổi mới tư duy

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, đặc biệt là nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tố Như, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, muốn phân hiệu phát triển bền vững thì Đảng ủy phân hiệu phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, tập hợp sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Đây chính là nền tảng quan trọng để phân hiệu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”.

Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phân hiệu khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phân hiệu khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ bộ phận phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện có 51 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của phân hiệu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy phân hiệu đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, không có đảng viên nào bị xử lý kỷ luật, không có trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống bị khai trừ khỏi Đảng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đặc biệt chú trọng đến đối tượng sinh viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xác định đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy phân hiệu đã chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển sinh, mở ngành mới, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu xã hội. Đến nay, phân hiệu đã đào tạo 11 ngành đại học chính quy, phối hợp đào tạo 3 ngành theo hình thức 2+2 (hai năm đầu học tại phân hiệu, hai năm sau học tại trường phối hợp đào tạo) với các trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng và mở rộng các chương trình đào tạo sau đại học, ngắn hạn, liên kết đào tạo từ xa.

Trong bối cảnh tự chủ đại học ngày càng sâu rộng, phân hiệu đã chủ động xây dựng đề án tuyển sinh, tăng cường truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các trường phổ thông và doanh nghiệp địa phương. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục được chú trọng, 100% chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong được kiện toàn, triển khai hiệu quả các hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, đặc biệt là 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Giáo dục tiểu học và Công nghệ thông tin.

Hoạt động nghiên cứu khoa học có bước phát triển mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, phân hiệu có hơn 150 bài báo, tham luận được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, trong đó có 21 bài thuộc hệ ISI và Scopus. Đặc biệt, phân hiệu đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, tiêu biểu như chuỗi hội thảo quốc tế về thương mại và phân phối với sự tham gia của các trường đại học, doanh nghiệp, cựu sinh viên trong và ngoài nước.

Tập huấn ứng dụng AI cho Hội phụ nữ tỉnh Kon Tum.

Tập huấn ứng dụng AI cho Hội phụ nữ tỉnh Kon Tum.

Phân hiệu cũng tích cực triển khai hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Nhiều chương trình, lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, diễn đàn kết nối doanh nghiệp-sinh viên được tổ chức. Phân hiệu tham gia dự án PHER do USAID tài trợ, ký hợp tác với Đại học UNESA (Indonesia), tổ chức lớp tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên và giảng viên, từng bước nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phan Thị Thanh Trúc, đảng viên Chi bộ Giảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo chia sẻ: “Nhờ sự định hướng đúng đắn của Đảng ủy, giảng viên phân hiệu được tạo điều kiện tối đa để thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, mở rộng hợp tác học thuật và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”.

Đảng ủy phân hiệu đặc biệt quan tâm đến công tác sinh viên, coi đây là trung tâm của mọi hoạt động. Chế độ chính sách, học bổng, công tác cố vấn học tập được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động tình nguyện, văn hóa, thể thao, câu lạc bộ học thuật được tổ chức sôi nổi, tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện cho sinh viên. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều gương mặt tiêu biểu được vinh danh.

Đồng chí Đường Thị Quỳnh Thương, đảng viên Chi bộ Sinh viên cho biết: “Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sinh viên của phân hiệu có điều kiện phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia nhiều hoạt động thiết thực, có môi trường tốt để học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Tập trung đột phá, phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh ngành giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xác định rõ phương châm hành động “Đoàn kết-Đột phá-Phát triển”, đặt ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng phân hiệu ngày càng phát triển vững mạnh.

Trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Phân hiệu phấn đấu tuyển sinh hàng năm đạt trên 85% chỉ tiêu, mở mới 1-2 ngành đào tạo mỗi năm, có ít nhất 2 giảng viên đi học tiến sĩ mỗi năm, 2-4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên/năm, 1-2 hội thảo được tổ chức/năm…

Tăng cường hợp tác giữa phân hiệu với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Attapeu, Champasak, Salavan (Lào).

Tăng cường hợp tác giữa phân hiệu với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Attapeu, Champasak, Salavan (Lào).

Đặc biệt, phân hiệu xác định công tác chuyển đổi số, tự chủ tài chính và phát triển các ngành đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu địa phương và doanh nghiệp là khâu đột phá quan trọng. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 15-20% vào năm 2030. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo quốc tế, thu hút lưu học sinh Lào, Campuchia, tạo dựng thương hiệu phân hiệu tại khu vực Tây Nguyên và tiểu vùng Mê Kông.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên phân hiệu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược. Chúng tôi phải đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tập thể, tạo đột phá trong mọi lĩnh vực để xây dựng phân hiệu trở thành cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Tố Như

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách phân hiệu

Với nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ 2020-2025 và tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tin tưởng rằng Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kon Tum và khu vực bắc Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.