Chú trọng chất lượng đào tạo gắn với chuyển đổi số

Trong khi nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc đang khó khăn trong khâu tìm nguồn tuyển sinh thì Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc luôn duy trì được sức hút ổn định nhờ chiến lược đào tạo thực tế, lấy kỹ năng làm gốc và bám sát yêu cầu doanh nghiệp.
Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc thực tập tại nhà máy.
Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc thực tập tại nhà máy.

Lấy thực hành làm trọng tâm

Hình thành từ sự sáp nhập giữa hai trường nghề lớn của tỉnh, Trường cao đẳng Kỹ thuật- Công nghệ Vĩnh Phúc kế thừa mô hình đào tạo gắn liền sản xuất, chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại và cập nhật công nghệ mới. Ngoài việc giảm tải lý thuyết, tăng thời lượng thực hành trong chương trình học, nhà trường còn đưa giáo viên đi thực tế tại nhà máy, khuyến khích làm việc như công nhân để hiểu sâu quy trình sản xuất.

Một trong những điểm khác biệt là mạng lưới liên kết doanh nghiệp được xây dựng và duy trì chặt chẽ. Các tập đoàn lớn như Honda, Toyota, Piaggio, Compal… tiếp nhận sinh viên thực tập và chủ động phối hợp với trường xây dựng giáo trình, cử kỹ sư đến giảng dạy và đánh giá tay nghề tại các kỳ thi tốt nghiệp. Nhiều doanh nghiệp còn trả lương cho học sinh và hỗ trợ chi phí đào tạo cho giáo viên - một hình thức đầu tư kép cho tương lai nguồn nhân lực.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm khá cao, nhiều em được doanh nghiệp giữ lại sau kỳ thực tập, thậm chí có trường hợp được đặt hàng đào tạo riêng theo đơn đặt hàng cụ thể. Đây là thành quả của một quá trình chuyển từ đào tạo lý thuyết thuần túy sang mô hình “học trong sản xuất-sản xuất trong học tập” mà nhà trường theo đuổi nhiều năm qua.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina, ông Lee Jong Young nhận định: “Hiện nay không chỉ Công ty Haesung Vina mà nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động. Dự báo những tháng cuối năm 2025, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sẽ có nhiều khởi sắc, đơn hàng tăng cho nên các doanh nghiệp rất mong muốn tỉnh quan tâm, tháo gỡ các khó khăn trong tuyển dụng lao động và nhà ở xã hội cho người lao động, nhất là lao động có tay nghề cao”. Nhu cầu của doanh nghiệp rõ ràng sẽ tạo thuận lợi lớn cho “đầu ra” của các trường đào tạo nghề, trong đó có Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc.

Hướng đến trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao

Sau khi hợp nhất tổ chức bộ máy tháng 1/2025, Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của vùng, định vị lại vai trò trong hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp địa phương.

Hiện trường đang đào tạo gần 90 ngành nghề ở các cấp trình độ, từ sơ cấp đến cao đẳng. Trong đó, 11 ngành được xác định là trọng điểm, phù hợp nhu cầu thị trường như công nghệ cơ khí, điện-điện tử, công nghệ thông tin, ô-tô… Tổng quy mô tuyển sinh đạt trên 9.000 học sinh, sinh viên mỗi năm. Trường tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, không chỉ dừng lại ở trao đổi giảng viên hay sinh viên, mà hướng tới chuyển giao chương trình đào tạo toàn diện. Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển là yêu cầu bắt buộc giáo viên phải có ít nhất 30 ngày trải nghiệm tại doanh nghiệp mỗi năm. Theo lãnh đạo nhà trường, đây là cách để giảng viên “học lại nghề”, nắm bắt chuyển động công nghệ và truyền tải thực tế sản xuất một cách sinh động vào bài giảng.

Đón đầu ngành công nghiệp bán dẫn đang trỗi dậy, nhà trường đã ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) để xây dựng các mô-đun chuyên sâu, đồng thời cử giảng viên đi bồi dưỡng chuyên ngành mới trong năm 2025. Trường triển khai mạnh đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm, chuẩn bị cho người học tiếp cận thị trường lao động quốc tế. Khoảng 500 sinh viên đang được học tiếng miễn phí, cùng với đào tạo kỹ năng làm việc, văn hóa doanh nghiệp. Với những em có nguyện vọng xuất khẩu lao động, trường liên kết trực tiếp với các công ty cung ứng nhân lực tổ chức các ngày hội việc làm ngay tại trường.

Trong buổi làm việc với trường tháng 3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chuyển đổi số và định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị trường tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, cơ khí chế tạo, trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lớn để đào tạo theo đơn đặt hàng và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Tiến sĩ Hà Vũ Tuyến, Hiệu trưởng trường cho biết: Để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nhà trường đang từng bước sắp xếp lại cơ sở vật chất, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư trọng điểm vào các ngành mũi nhọn. Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc không chỉ đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao của tỉnh mà còn hướng tới vai trò là trung tâm phát triển nhân lực kỹ thuật cho toàn vùng.

Có thể bạn quan tâm

Vườn ổi rộng hàng héc-ta giữa thung lũng xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Về miền quả ngọt

Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ.