Nam Định lọt tốp các địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao nhất nước

Sáu tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm GRDP của Nam Định ước tăng 8,5%, đưa Nam Định nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước.
Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh.
Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh.

Chiều 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2023.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng so cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản phẩm GRDP của Nam Định ước tăng 8,5%, đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,3%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tăng 13,6%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 12,2%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 9,5%; dư nợ tín dụng ước tăng 3,0% so đầu năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, Nam Định đã có 187/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 91,7%) và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các huyện Giao Thủy, Nam Trực, Xuân Trường sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng.

Nam Định đã phối hợp Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành Dự án cụm công trình kênh nối Đáy-Ninh Cơ; hoàn thiện thủ tục triển khai các hạng mục của Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh; đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-đường bộ ven biển.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tiếp tục có những tín hiệu rất tích cực, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã quan tâm đến Nam Định.

Gần đây, tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) về nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nam Định cũng đã thu hút thành công, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư cho Tập đoàn Quanta (Đài Loan, Trung Quốc) phát triển dự án sản xuất máy vi tính có tổng mức đầu tư 120 triệu USD tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận; thu hút thành công Tập đoàn Jia Wei và các doanh nghiệp phụ trợ đầu tư nhóm dự án có tổng vốn dự kiến 100 triệu USD, cũng tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, Nam Định có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 19/61 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so năm 2021.

Tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp mã định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn; xếp ở tốp đầu cả nước về quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, trong đó tháng 1/2023, Nam Định là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt trên 80 điểm.

Trong 6 tháng cuối năm, Nam Định tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận; các cụm công nghiệp Yên Bằng, Thanh Côi; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục để sớm khởi công các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng và Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định; các khu công nghiệp Trung Thành, Bảo Minh mở rộng; các cụm công nghiệp Đồng Côi mở rộng, Tân Thịnh, cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu...

Nam Định cũng đặc biệt quan tâm hoàn thành hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ; phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu-Giao Thủy, vùng liên huyện Nghĩa Hưng-Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.