Nam Định tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

Ðể hiện thực hóa mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030, Nam Ðịnh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” được đề ra tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nam Ðịnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Huyện Nghĩa Hưng, một trong các địa phương có tiềm năng lớn của Nam Ðịnh.
Huyện Nghĩa Hưng, một trong các địa phương có tiềm năng lớn của Nam Ðịnh.

Giao thông đi trước mở đường

Nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá. Trong đó, tỉnh đặc biệt coi trọng việc huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông.

Chỉ trong vài năm qua, Nam Ðịnh đã triển khai và đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, cầu Bến mới, cầu Ðống Cao, cầu Ninh Cường; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh (phấn đấu hoàn thành trong năm 2023); cụm kênh nối Ðáy-Ninh Cơ (dự kiến đưa vào vận hành vào tháng sau); tuyến đường bộ mới Nam Ðịnh-Lạc Quần đường bộ ven biển; cầu vượt sông Ðáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Ðịnh; phối hợp đề xuất đầu tư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Nam Ðịnh-Thái Bình-Hải Phòng...

Theo đồng chí Phạm Ðình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh, các dự án giao thông huyết mạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Nam Ðịnh; tăng tính kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh và với địa phương trong khu vực, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Nam Ðịnh chủ trương huy động, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ và đưa các dự án giao thông có tính khả thi cao vào kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, phân tích rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

Tháng 2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2022-2025, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo phân công thành viên phụ trách địa phương cụ thể, thường xuyên họp, theo sát tiến độ các dự án và kịp thời có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Đẩy mạnh kinh tế biển, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư

Nghĩa Hưng là huyện ven biển phía nam của tỉnh Nam Ðịnh, được bao bọc bởi những con sông lớn như sông Ðáy, sông Ninh Cơ và có 12km chiều dài bờ biển. Nhận thức được tiềm năng, lợi thế, tầm quan trọng của vùng ven biển, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh kinh tế biển, trong đó đặt trọng tâm là công nghiệp.

Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển vùng kinh tế ven biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, với mục tiêu tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực phía nam của tỉnh.

Là một trong ba huyện giáp biển, Nghĩa Hưng có địa hình vùng ven biển trũng thấp, chủ yếu là bãi bồi, trước đây từng được tỉnh quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nuôi trồng thủy sản tại khu vực này luôn gặp khó khăn vì thiên tai, bão lụt và vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, hiệu quả không cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh đã ra quyết định tập trung điều chỉnh quy hoạch không gian công nghiệp phù hợp định hướng phát triển của huyện. Tháng 10/2021, tỉnh chấp thuận chủ trương cho tổ hợp ba dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện, có tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới gần 100 nghìn tỷ đồng trên địa bàn huyện. Ðến nay, một trong ba dự án đã được khởi công xây dựng.

Các dự án lớn này sẽ góp phần đẩy mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và dự kiến tăng thu ngân sách gấp 5-6 lần cho huyện so với hiện nay.

Ðồng chí Ngô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động thu hút đầu tư trong giai đoạn này cũng diễn ra sôi nổi chưa từng có. Từ năm 2020 đến nay, Nam Ðịnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 156 dự án, với tổng số vốn đăng ký và bổ sung là 246,7 triệu USD và 107.596 tỷ đồng; trong đó, có 108 dự án (14 dự án FDI và 94 dự án đầu tư trong nước) được cấp mới với tổng số vốn đăng ký 180 triệu USD và 76.855 tỷ đồng; 48 dự án (17 dự án FDI và 31 dự án đầu tư trong nước) được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn bổ sung là 66,7 triệu USD và 30.714 tỷ đồng.

Chỉ trong vài tháng qua, Nam Ðịnh đã thu hút thành công hai nhà đầu tư lớn từ Ðài Loan (Trung Quốc) vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận, dù nơi đây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng. Ðó là Tập đoàn Quanta (nhà sản xuất lớn về máy tính và thiết bị ngoại vi) với tổ hợp dự án 120 triệu USD và Tập đoàn JiaWei (chuyên sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao) với tổ hợp dự án 100 triệu USD.

Tháng 3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) về nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nam Ðịnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và có bước phát triển mới trong từng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt mức khá. Tổng sản phẩm GRDP trong những năm gần đây tăng bình quân khoảng 7,5%/năm (năm 2022 tăng 9,07%, cao nhất từ trước đến nay); tổng giá trị hàng xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt gần 8.000 tỷ đồng...

Đồng chí Phạm Ðình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Ðịnh

Thời gian tới, Nam Ðịnh tiếp tục tập trung hoàn thiện, quản lý và thực hiện hiệu quả các quy hoạch của tỉnh (nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050) bảo đảm tích hợp, đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, phát huy tốt nhất các tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thông thoáng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu, cụm công nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.