Vận dụng linh hoạt lời dạy của Bác, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp

Chiều 12/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”. Đây là sự kiện ý nghĩa, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023) và Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1980 - 19/5/2023).

Quang cảnh Hội thảo khoa học "Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác".
Quang cảnh Hội thảo khoa học "Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác".

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu tỉnh Nam Định.

Phát biểu chào mừng các đại biểu dự hội thảo, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh: Trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm vô cùng sâu sắc cho Nam Định. Người đã 5 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu chào mừng các đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu chào mừng các đại biểu dự hội thảo.

Đặc biệt, ngày 21/5/1963, Bác về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 5 tại Hội trường Nhà máy Dệt. Trong lời huấn thị tại Đại hội với tình cảm thân ái, bao dung, Bác đã chỉ ra nhiều vấn đề sâu sắc và toàn diện, trên nhiều lĩnh vực. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn là ánh sáng soi đường cho cán bộ, đảng viên và quân dân Nam Định phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện lời dạy của Người, sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là từ khi tỉnh được tái lập (ngày 1/1/1997), Đảng bộ và nhân dân Nam Định đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh là một trong các địa phương đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới và chất lượng giáo dục; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nam Định, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác” nhằm khắc ghi công lao to lớn của Người đối với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh và thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, nhân dân Nam Định đối với Người.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú trình bày tham luận "60 năm lời dạy của Bác Hồ tiếp tục soi sáng đường chúng ta đi" tại hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú trình bày tham luận "60 năm lời dạy của Bác Hồ tiếp tục soi sáng đường chúng ta đi" tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu của Trung ương và của tỉnh đã trình bày nhiều bài tham luận được thực hiện công phu, tâm huyết nhằm luận giải, làm phong phú thêm giá trị lý luận và thực tiễn, tính nhân văn, tính thời đại trong những lời căn dặn của Bác; khẳng định những thành tựu, kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong thực hiện những lời dạy của Người; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp phát triển cho tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nam Định trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”, cũng như tổ chức các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh.

Đồng chí bày tỏ xúc động khi được lắng nghe những bài tham luận giàu tâm huyết, nêu bật sự quan tâm, tình cảm của Bác Hồ dành cho Đảng bộ, nhân dân Nam Định và sự kính yêu của Nam Định đối với Người; đồng thời khẳng định các bài tham luận có giá trị thực tiễn sâu sắc, giúp lãnh đạo tỉnh đề ra phương hướng phát triển chiến lược trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Nam Định tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền vận dụng linh hoạt lời dạy của Bác, coi đó là ánh sáng soi đường cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nam Định cũng cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí tin tưởng, bằng niềm vinh dự, tự hào với những thành tựu đạt được sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Nam Định sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp như tâm nguyện của Người.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.