Nam Định công bố quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp gần 1.658 tỷ đồng

Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức công bố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành (theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên của tỉnh), với tổng vốn đầu tư gần 1.658 tỷ đồng; phấn đấu khởi công trong tháng 6/2025, xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cho nhà đầu tư. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cho nhà đầu tư. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dự lễ công bố quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1245/QĐ-TTg ngày 23/10/2024.

Dự án triển khai trên diện tích 200ha đất tại các xã Yên Trung, Yên Thành (nay là xã Trung Nghĩa), huyện Ý Yên (Nam Định); thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp ngày 6/11/2024. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định, thuộc Công ty cổ phần Bất động sản Capella là nhà đầu tư được giao thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Theo đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đây là dự án quan trọng của tỉnh, có quy mô lớn, được thực hiện theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên của tỉnh.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, khu công nghiệp hỗ trợ đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường; không thu hút các ngành dệt, may, nhuộm, da giầy và các dự án sản xuất đồ chơi sử dụng nhiều lao động, dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ưu tiên thu hút các ngành theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh (điện tử, sản xuất, lắp ráp ô-tô, cơ khí chế tạo, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Dự án được đầu tư tại vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông, thuộc hành lang cao tốc bắc-nam nối dài (Hà Nội-Cao Bồ-Rạng Đông); khi hoàn thành sẽ là động lực phát triển vùng công nghiệp huyện Ý Yên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định nói chung và huyện Ý Yên nói riêng trong giai đoạn tới.

Để dự án triển khai bảo đảm tiến độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2025, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần Nam Định thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu huyện Ý Yên phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 1/6/2025; các sở, ngành của tỉnh tập trung hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường... với phương châm “thành công của nhà đầu tư góp phần vào thành công chung của tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.