Nam Định: Chủ động, quyết liệt, trách nhiệm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư

Bằng sự chủ động, quyết liệt trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, Nam Định đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong nước, những tập đoàn đa quốc gia, với nhiều dự án lớn được ký kết trong những năm gần đây, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Khởi công Tổ hợp dự án Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nam Định-một trong 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.
Khởi công Tổ hợp dự án Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nam Định-một trong 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Nam Định xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, là một trong các khâu đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã bàn thảo, quyết định ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/6/2021, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Đây là Nghị quyết “dẫn đường”, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hấp dẫn nhà đầu tư và doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu hút các dự án có vốn lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, các ngành, các cấp tập trung đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại từ các cơ quan cấp tỉnh đến cấp xã về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số; xây dựng và phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh, hướng tới xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trên các lĩnh vực; thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới cơ quan nhà nước “không giấy tờ”.

Kết quả, năm 2024, chỉ số cải cách hành chính trung bình của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Nam Định đạt 84,8 điểm, tăng 8,04% so với năm 2023; khối Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đạt trung bình 91,93 điểm, tăng 7,05%; nhiều đơn vị đạt hơn 90%.

Trong bộ Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024 do Bộ Nội vụ công bố, tỉnh Nam Định dẫn đầu toàn quốc về chỉ số Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2024 với điểm chỉ số đạt mức 95,99% (cao hơn 5,24% và tăng 6 bậc so với năm 2023).

Điểm chỉ số PAPI năm 2024 của tỉnh đạt 44,35 điểm, xếp thứ 20/61 tỉnh, thành phố (hai tỉnh Vĩnh Phúc, Tiền Giang không đưa số liệu vào báo cáo), nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư được tỉnh Nam Định chỉ đạo định kỳ cập nhật, công khai trên cổng thông tin điện tử. Ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến đầu tư trong nước, tỉnh cử nhiều đoàn cán bộ đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư; trong đó có những quốc gia ở châu Á có truyền thống hợp tác, đầu tư hiệu quả từ trước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc (trong đó có Đài Loan, Hồng Kông).

Bên cạnh đó, tỉnh mở rộng, cử nhiều đoàn công tác tới tìm hiểu, xúc tiến đầu tư ở một số nước thuộc châu Âu như Đức, Pháp, Séc, Thụy Sỹ…; giới thiệu với nhà đầu tư ở nhiều quốc gia về những tiềm năng, thế mạnh nổi trội của Nam Định, nhất là lợi thế nằm gần thủ đô; hạ tầng hiện đại, đồng bộ; quỹ đất công nghiệp dồi dào; nguồn lao động chất lượng cao; chính quyền, bộ máy hành chính hoạt động với tinh thần phục vụ, coi “thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”.

Trong thời gian qua, tỉnh Nam Định còn “ghi điểm” với nhà đầu tư bằng việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết: Trong hơn 4 năm qua, Tổ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền các Sở, ngành, các huyện, thành phố; kiến nghị giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương. Đến nay 15 dự án trên cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc, được triển khai thực hiện đúng lộ trình.

img-2025-06-25-155334.jpg
Dây chuyền sản xuất trong Nhà máy dệt vải của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 350 dự án (gồm 245 dự án đầu tư trong nước, 105 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký khoảng 140.000 tỷ đồng và 1,1 tỷ USD (tổng vốn đầu tư đăng ký vượt mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU là trên 80.000 tỷ đồng).

Các dự án lớn, trọng điểm có thể kể đến như: 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng mức đầu tư là 98.900 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta với tổng mức đầu tư 120 triệu USD, được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong vòng 36 tiếng, đi vào hoạt động từ tháng 9/2024 với năng lực sản xuất năm 2025 là 2,6 triệu máy tính; khi hoàn thành các giai đoạn công suất 6 triệu máy/năm; Dự án nhà máy dệt vải của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) với tổng mức đầu tư 203 triệu USD, đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, với khoảng 2.000 công nhân, công suất giai đoạn 1 khoảng 60 triệu mét vải/năm, gấp 4 lần công suất của ngành Dệt may của Nam Định hiện nay; Dự án sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao của Tập đoàn JiaWei với tổng mức đầu tư 77 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2025 tại KCN Mỹ Thuận...

Kết quả thu hút đầu tư góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm của Nam Định vào tốp cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng (năm 2023 đạt 10,19%; năm 2024 đạt 10,01%; 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 10,93%); cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 89,5% (tăng 12% so với năm 2020); thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 15.500 tỷ đồng gấp 2,6 lần so với năm 2020, vượt 55% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.