Nam Định: Nỗ lực lớn, vươn mình mạnh mẽ

Với sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nam Định đã có một nền tảng vững chắc để tạo đột phá và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Cầu Thiên Trường bắc qua sông Đào (Nam Định) mới được khánh thành.
Cầu Thiên Trường bắc qua sông Đào (Nam Định) mới được khánh thành.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định, có sự phát triển nhanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu mới, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong kỷ nguyên mới. Cụ thể: Tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2021-2025 bình quân ước đạt 9,55%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, là tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm của Nam Định luôn trong tốp cao cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; đáng chú ý, từ năm 2023 đến nay, kinh tế của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng 2 con số: năm 2023 đạt 10,19%; năm 2024 đạt 10,01% và 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 10,93%.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 10,5%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 89,5% (tăng 12% so với năm 2020); GRDP bình quân đầu người gấp 1,6 lần; thu nhập thực tế bình quân đầu người gấp 2 lần; tổng kim ngạch hàng xuất khẩu gấp gần 2 lần; vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,9 lần; thu Ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 15.500 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2020, vượt 55% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025...

Xác định xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là 1 trong 3 đột phá chiến lược, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông liên kết vùng được đặc biệt quan tâm đầu tư đồng bộ, đến nay cơ bản hoàn thành các dự án trọng điểm có tính chiến lược, lâu dài, sẽ là động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Đó là tuyến đường bộ ven biển, với chiều dài toàn tuyến 66km, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng; tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với chiều dài toàn tuyến 46km, tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng; tuyến đường bộ kết nối thành phố Nam Định với đường bộ ven biển với chiều dài toàn tuyến 33km, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng (gồm cầu Thiên Trường 1.200 tỷ đồng; đường trục phía nam thành phố Nam Định 1.500 tỷ đồng; tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-đường ven biển 6.000 tỷ đồng); dự án cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng; cụm công trình kênh Nghĩa Hưng (nối sông Đáy-sông Ninh Cơ) với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD, đây là Cụm công trình kênh nối thủy lớn nhất Việt Nam; hệ thống các đường tỉnh lộ và hoàn thành 7 cây cầu vượt sông gồm: Cầu Thiên Trường, cầu sông Đáy, cầu Bến Mới, cầu Đống Cao, cầu Lạc Quần mới và cầu qua sông Hồng, cầu qua sông Đáy trên tuyến đường bộ ven biển Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình.

Thực hiện định hướng phát triển công nghiệp, từ năm 2021 đến nay, đã đầu tư và đưa vào hoạt động 3 Khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 700ha, gồm: Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông với diện tích khoảng 500ha; Khu công nghiệp Mỹ Thuận với diện tích khoảng 160ha; Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng với diện tích khoảng 45ha, nâng tổng diện tích đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.300ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp hiện nay chiếm khoảng 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Nam Định còn có 4 khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư và đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công với tổng diện tích giai đoạn 1 khoảng 500ha, gồm: Khu công nghiệp Hải Long (huyện Giao Thủy), Khu công nghiệp Trung Thành (huyện Ý Yên), Khu công nghiệp Xuân Kiên (huyện Xuân Trường); Khu công nghiệp Minh Châu (huyện Nghĩa Hưng).

Ngoài ra còn có 18 cụm công nghiệp đã được quyết định thành lập, với tổng diện tích khoảng 1.100ha; trong đó 4 cụm công nghiệp đã khởi công đang tập trung thi công hoàn thiện hạ tầng để thu hút nhà đầu tư thứ cấp với tổng diện tích 200ha.

Nhờ những bước đi chiến lược trong việc quy hoạch và phát triển các khu, cụm công nghiệp, kết hợp đồng bộ với hạ tầng giao thông, Nam Định đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trở thành trung tâm công nghiệp mới của phía nam đồng bằng sông Hồng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 350 dự án (gồm 245 dự án đầu tư trong nước, 105 dự án FDI), với tổng số vốn đăng ký khoảng 140.000 tỷ đồng và 1,1 tỷ USD.

img-2025-06-11-144601.jpg
Nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta với tổng mức đầu tư 120 triệu USD tại Nam Định.

Các dự án lớn, trọng điểm Nam Định đã thu hút được có thể kể đến như: 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng mức đầu tư là 98.900 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta với tổng mức đầu tư 120 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất dệt, vải của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) với tổng mức đầu tư 203 triệu USD; dự án sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao của Tập đoàn JiaWei với tổng mức đầu tư 77 triệu USD...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng cho biết, với mục tiêu phát triển địa bàn Nam Định trở thành một trong những trung tâm phát triển quan trọng của tỉnh mới sau hợp nhất và vùng nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định sẽ tổ chức rà soát lại quy hoạch tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng quy hoạch tỉnh sau sáp nhập, bảo đảm tận dụng, phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế của Nam Định trong không gian phát triển mới.

Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tập trung triển khai các dự án trọng điểm kết nối các đô thị trung tâm hiện hữu Nam Định-Hoa Lư-Phủ Lý và hình thành các vùng đô thị trung tâm trong tương lai.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng một số dự án giao thông trọng điểm có tính kết nối, có tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới.

Cùng với đó là khởi công, triển khai đầu tư hạ tầng và sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp: Trung Thành, Hải Long, Hồng Tiến, Xuân Kiên, Nam Hồng, Minh Châu...

Hoàn thành lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Ninh Cơ, với định hướng xây dựng và phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển có tính đột phá; một cực phát triển quan trọng và trung tâm giao thương quốc tế gắn với phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, thương mại, cảng biển lớn của tỉnh và tiểu vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao làm đầu tàu cho sự phát triển; thu hút đầu tư triển khai các dự án theo quy hoạch để tạo đột phá về phát triển kinh tế như: Tổng kho khí LNG, Nhà máy điện khí LNG, cảng biển; các dự án hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm logistics...

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.