Nắm bắt cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư Việt Nam-Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, sáng 5/8, tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Indonesia đang đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển ngày càng tốt đẹp là cơ sở để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, là cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai bên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Budiarsa Sastrawinata Chủ tịch Tập đoàn Ciputra. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Budiarsa Sastrawinata Chủ tịch Tập đoàn Ciputra. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động đầu tư, kinh doanh với số vốn gần 3 tỷ USD của tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp dịch vụ bất động sản cùng với các hoạt động an sinh xã hội.

Khu đô thị Nam Thăng Long hiện là một trong những dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn và là khu đô thị đẹp, ấn tượng trong quần thể thắng cảnh Hồ Tây, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Ciputra mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác; kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư khác ở hai nước để hình thành những chuỗi giá trị để phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chiều 5/8, tại Thủ đô Jakata sẽ hai nước sẽ tổ chức Diễn đàn chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; mong Tập đoàn Ciputra đến chia sẻ kinh nghiệm và có những ý kiến đóng góp để Việt Nam hoàn thiện hơn nữa thể chế trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kiến nghị của Tập đoàn Ciputra về đầu tư kinh doanh và cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn Ciputra Budiarsa Sastrawinata cảm ơn Việt Nam đã luôn hỗ trợ Tập đoàn Ciputra với các dự án đang hoạt động tại Việt Nam; khẳng định luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam. Song song với hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Ciputra còn có nhiều đóng góp về mặt xã hội như hỗ trợ các sự kiện thể thao văn hóa và tham gia vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các chương trình cuộc sống thân thiện với môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Traveloka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Traveloka tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, du lịch là ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, do đó, vừa qua, Quốc hội đã tập trung sửa đổi các luật liên quan, đặc biệt là những sửa đổi về chính sách visa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành du lịch.

Kinh tế số được coi là một trong những động lực tăng trưởng của Việt Nam trong những thập niên tới với mục tiêu đặt ra đến năm 2025 sẽ chiếm 20% GDP, đến năm 2030 sẽ chiếm khoảng 30% GDP. Hiện, Việt Nam cũng đang xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia để thúc đẩy thực hiện mục tiêu này.

Đánh giá cao chiến lược phát triển của Traveloka tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Traveloka đóng vai trò tiên phong hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn; khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng sáng lập Traveloka, ông Albert cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam vừa qua đã sửa đổi chính sách visa tại các luật liên quan tới xuất cảnh, nhập cảnh; nhấn mạnh đây là chính sách visa rất tiến bộ, thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển.

Nhận định Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch và hiện đang là một trong những quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng thương mại điện tử, lãnh đạo Traveloka khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác tại Việt Nam, nhất là hợp tác với các địa phương trong công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, quảng bá du lịch địa phương trên các nền tảng điện tử của Traveloka nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.

Traveloka cũng đã hợp tác với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức các cuộc thảo luận về chính sách phát triển du lịch; phối hợp với một số trường đại học tổ chức tập huấn cho sinh viên về chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Jizhar, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Modena.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Jizhar, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Modena.

Tiếp ông Michael Jizhar, Phó Chủ tịch Cấp cao tập đoàn Modena, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Tập đoàn Modena đã có sự hiện diện và thành công bước đầu tại Việt Nam; cho biết quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển ngày càng tốt đẹp là cơ sở để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, tăng cường giao thương. Đây là cơ hội nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai bên.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tập đoàn nên sớm xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị, đồ gia dụng ngay tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam và các nước lân cận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đã đưa ra cam kết giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 và đang quan tâm đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Phó chủ tịch Cấp cao tập đoàn Modena Michael Jizhar cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp, cho biết Việt Nam là thị trường quan trọng và tập đoàn đã mở rộng hoạt động tại đây từ năm 2018.

Tập đoàn đang nghiên cứu xây dựng một nhà máy sản xuất đồ điện, đồ gia dụng tại Việt Nam. Với thương hiệu thiết bị gia dụng và điện tử hàng đầu tại Indonesia, có sản phẩm phân phối tới 92 quốc gia trên thế giới, tập đoàn mong muốn mở rộng hơn nữa sự hiện diện và hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cũng như trong lĩnh vực sản xuất xe điện.

* Chiều 5/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ông M. Arsjad Rasjid P. M. và Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) đã phối hợp, hợp tác, giúp đỡ các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam tổ chức Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tại Jakarta.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia có quan hệ rất tốt đẹp về chính trị, ngoại giao. Quan hệ giữa hai nước có lịch sử rất lâu đời, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây dựng. Đây là nền tảng để hai nước thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn về kinh tế, thương mại, đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội mong hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư để mang lại nhiều công ăn việc làm cho người dân cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của mỗi nước.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, gần gũi của KADIN với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp mối quan hệ bền chặt hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên gắn kết, qua đó duy trì các chuỗi cung ứng hiện có và tạo ra những chuỗi cung ứng mới với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và là thế mạnh của Indonesia và Việt Nam.

Chủ tịch KADIN M. Arsjad Rasjid P. M. cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác để củng cố các chuỗi cung ứng trong khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyển đổi số; y tế và công nghiệp y tế; trong phát triển bền vững thông qua hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng; an ninh lương thực, bảo đảm nông dân không bị bỏ lại phía sau; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư qua việc tăng cường đầu tư nội khối để cải thiện, củng cố các chuỗi cung ứng trong khu vực và trên thế giới.

Khu vực ASEAN có tổng dân số hơn 650 triệu, trong đó Indonesia có hơn 270 triệu dân, Việt Nam có hơn 100 triệu dân, Phillipines có hơn 100 triệu dân; vì vậy, ông M. Arsjad Rasjid P. M. đánh giá đây là thị trường rất lớn cần được khai thác thêm.

Theo ông M. Arsjad Rasjid P. M., nếu có thể huy động sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thì hoàn toàn có thể duy trì, củng cố chuỗi cung ứng trong khu vực; qua đó giúp hai nước trở thành những chủ thể quan trọng ở khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.