Ủng hộ hợp tác chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm toán tối cao Việt Nam và Indonesia

Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng 5/8, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) Isma Yantun tại buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) Isma Yantun tại buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) đối với hoạt động kiểm toán nhà nước trong khu vực và quốc tế.

Với kinh nghiệm hoạt động của mình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Ủy ban Kiểm toán Indonesia tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) Isma Yantun. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) Isma Yantun. (Ảnh: Doãn Tấn)

Nêu rõ thời gian qua, Ủy ban Kiểm toán Indonesia và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thực chất, Chủ tịch Isma Yatun cũng cho biết hiện đang chuẩn bị thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kiểm toán, đồng thời mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan kiểm toán tối cao hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đối với hoạt động kiểm toán nhà nước khu vực trên cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trước đây, đặc biệt là việc thúc đẩy thành lập Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng với cơ quan kiểm toán tối cao các nước Indonesia, Malaysia, Brunei đồng sáng lập ASEANSAI vào năm 2011.

Với kinh nghiệm hoạt động phong phú và sự am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán cũng như hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực, thế giới, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa cơ quan kiểm toán tối cao hai nước, ủng hộ Indonesia trên cương vị nước chủ nhà INTOSAI vào năm 2028; đồng thời mong được đón Chủ tịch Quốc hội đến thăm trụ sở Ủy ban Kiểm toán Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng dân tộc Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng dân tộc Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ quan do Quốc hội Việt Nam thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước có đóng góp quan trọng đối với việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, trong đó có Ủy ban Kiểm toán Indonesia; đề nghị hai cơ quan tăng cường hợp tác về kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, chú trọng hợp tác kiểm toán trong lĩnh vực môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiểm soát chất lượng kiểm toán và những lĩnh vực mà cơ quan kiểm toán tối cao hai nước có thế mạnh, tiềm năng; tiếp tục thực hiện chương trình biệt phái cho kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại Indonesia.

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, trong đó có Ủy ban Kiểm toán Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Được biết, Ủy ban Kiểm toán Indonesia là cơ quan khởi xướng thành lập Cơ quan Kiểm toán tối cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 (SAI20) và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh SAI20 vào năm 2022 tại Bali trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch G20 Indonesia năm 2022.

Ủy ban Kiểm toán Indonesia đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hình thành Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) hiện nay và là một trong 4 Cơ quan Kiểm toán Nhà nước thành viên sáng lập.

Việc thành lập ASEANSAI xuất phát từ ý tưởng của bốn thành viên sáng lập, gồm: Ủy ban Kiểm toán Indonesia, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước Malaysia và Kiểm toán Nhà nước Brunei về việc phối hợp giữa các cơ quan Kiểm toán Nhà nước thuộc các nước thành viên ASEAN thành một diễn đàn khu vực nhằm phát triển kiểm toán khu vực công.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng dân tộc Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng dân tộc Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Ngay sau khi hình thành ý tưởng, Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã chủ trì chuỗi các hoạt động trong hành trình kiến tạo nên tổ chức ASEANSAI, từ cuộc họp kỹ thuật đầu tiên từ ngày 25 đến 27/7/2011 tại Jakarta, Indonesia đến cuộc họp cấp cao đầu tiên về việc thành lập ASEANSAI được tổ chức ngày 14/10/2011 tại Jakarta, Indonesia với sự tham gia của lãnh đạo 10 cơ quan Kiểm toán Nhà nước thuộc các nước thành viên ASEAN.

Ngày 16/11/2011, Hội nghị thành lập ASEANSAI đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia; tại đây đã diễn ra Lễ ký kết Thoả thuận thành lập ASEANSAI giữa 10 vị lãnh đạo cao nhất cơ quan Kiểm toán Nhà nước thuộc các nước thành viên ASEAN, trên tinh thần hợp tác cởi mở và hữu nghị, theo khẩu hiệu của ASEAN: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ”.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.