Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, gắn bó và Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều ngày 4/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với bà Megawati Sukarnoputri, Cựu Tổng thống Indonesia, Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh (PDI-P), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan lý luận tư tưởng Pancasila (BPIP), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan nghiên cứu và sáng tạo quốc gia (BRIN).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. (Ảnh TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. (Ảnh TTXVN)

Bà Megawati hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Indonesia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia (2013-2023), góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất, hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Bà Megawati nhắc lại những ký ức sâu đậm về mối quan hệ anh em mật thiết giữa hai nhà lập quốc đáng kính của Indonesia và Việt Nam, Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cũng như những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm trước đây của Bà.

Bà Megawati cũng bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Indonesia ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển tới Bà Megawati lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính; chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam từ Đổi mới đến nay; cảm ơn những đóng góp quan trọng và tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Sukarno, người cha đáng kính của Bà và cá nhân Bà đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước được Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, vun đắp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của Bà Megawati đối với sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước với việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2003 nhân dịp Bà thăm Việt Nam trên cương vị nữ Tổng thống đầu tiên của Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Indonesia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 năm 2022 và đang đảm nhiệm tốt Năm Chủ tịch ASEAN 2023 và AIPA 2023; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bà Megawati nhất trí trong thời gian tới, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Indonesia cần chủ động đề xuất các biện pháp hiệu quả và thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, các kênh, các cấp, đặc biệt là kênh Đảng vì đây chính là nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, gắn bó và Đối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, lý luận của hai nước, đặc biệt là giữa Cơ quan Lý luận tư tưởng Pancasila (BPIP) và Cơ quan Nghiên cứu và Sáng tạo quốc gia (BRIN) của Indonesia do Bà Megawati làm Chủ tịch với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Bà Megawati thăm lại Việt Nam. Bà Megawati vui vẻ nhận lời mời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được gặp mặt đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Jakarta, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia, trong đó có những người định cư ở Indonesia mấy chục năm, đại diện các doanh nghiệp lớn, có cả dâu, rể là người nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam và Indonesia có tình cảm hữu nghị truyền thống, lâu đời. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955. Quan hệ hai nước rất đặc biệt, được xây dựng trên gốc rễ rất bền chặt là quan hệ rất thân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Indonesia Sukarno. Trong năm 1959, Bác Hồ thăm Indonesia và Tổng thống Indonesia cũng sang thăm Việt Nam vào cuối năm này.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đến nay, quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Indonesia là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu tại ASEAN, là bạn hàng lớn thứ 3 và là nhà đầu tư lớn thứ 5 ở khu vực ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối cho quan hệ giữa hai nước; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Indonesia đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Indonesia với Việt Nam để tăng cường tình đoàn kết giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với tầm quan trọng và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia sẽ ngày càng đông đảo hơn.

Tiếp tục khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng người Việt Nam giữ gìn được tiếng Việt trong các thế hệ trẻ em gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Indonesia; tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí ấm áp, tình cảm trân trọng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng; Phó Tổng Thư ký ASEAN Trần Đức Bình; đại diện lưu học sinh Việt Nam tại nước bạn Hồ Bảo Ngọc; Trưởng Ban liên lạc Hội Doanh nghiệp người Việt tại thủ đô Jakarta Thái Thanh Long; CEO chuỗi nhà hàng YeuSaigon Group Vũ Tuấn Đôn đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những kết quả công việc, hoạt động trong các lĩnh vực cộng đồng, gắn kết tình đoàn kết của những người con xa quê hương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống…

“Chúng cháu những du học sinh xa nhà luôn mong muốn và cố gắng không ngừng để trở thành những cầu nối vững chắc giữa hai đất nước Việt Nam và Indonesia, thúc đẩy hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước…”, bạn Hồ Bảo Ngọc nói.

Là lãnh đạo và quản lý nhiều nhà hàng ẩm thực Việt Nam nhiều năm qua, ông Vũ Tuấn Đôn cho biết, hiện Tập đoàn có 4 thương hiệu khác nhau với hệ thống 30 nhà hàng với hơn 1.000 nhân viên và 15 đầu bếp Việt Nam.

“Mục tiêu của doanh nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng Indonesia và bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại nước bạn “được trải nghiệm những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe và yêu mến ẩm thực Việt”, ông Vũ Tuấn Đôn vui mừng báo cáo và chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội.

Ông cho biết thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là mở 100 nhà hàng trong 5 năm tới ở nhiều thành phố lớn của Indonesia”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Vũ Mai Hoàng, Vụ trưởng-Trưởng Ban Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân (thứ tư từ phải sang) trao quà lưu niệm với đại diện báo Nhân đạo Pháp ngày 12/9.

Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo lần thứ 91

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, từ ngày 11-13/9, tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 91 ở ngoại ô phía nam thủ đô Paris, Pháp, Báo Nhân Dân đã tham dự các hoạt động và tổ chức gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng với các mục tiêu 100 năm và những thành tựu nổi bật của đất nước...

[Video] Thời sự 24h ngày 13/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

[Video] Thời sự 24h ngày 13/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS; Áp thấp nhiệt đới áp sát miền Trung, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn; Các điểm thường xuất hiện UAV ở TP Hồ Chí Minh ảnh hưởng an toàn hàng không.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: CTV)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 13/9, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh tại buổi hội kiến.

Mở rộng không gian hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ

Nhân dịp tham gia Đoàn Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. 

Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tổ chức ngày 10/8 tại Nghệ An. (Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cung cấp)

Ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả

Với hàng loạt kết quả nổi bật, mang tính đột phá, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Pháp, mở ra chương hợp tác mới đầy năng động, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả giữa hai nước.