Mường Lạn chú trọng nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

Được quan tâm nguồn lực, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Lạn đã dần đổi thay.
Được quan tâm nguồn lực, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Lạn đã dần đổi thay.

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Mường Lạn, Nặm Lịch, Xuân Lao (thuộc huyện Mường Ảng cũ), xã Mường Lạn (tỉnh Điện Biên) có diện tích tự nhiên 13.602,18ha, dân số 13.498 người; trong đó dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, H'Mông, Khơ Mú) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Lạn (46,65%) chủ yếu thuộc nhóm cộng đồng các dân tộc thiểu số. Do vậy, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ Mường Lạn xác định ưu tiên đầu tư nguồn lực, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số…

Đánh giá chung kết quả thực hiện các chính sách, chương trình của Trung ương, địa phương dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đồng chí Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn cho biết: “Từ nguồn vốn các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước đầu tư; đặc biệt từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã đã dần được nâng lên. Hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt được quan tâm đầu tư về các bản đã góp phần nâng cao mức sống, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế cho bà con”.

Đồng chí Đào Duy Thạch khái quát: Từ năm 2021 đến nay, Mường Lạn đã được đầu tư hơn 20 công trình đường giao thông, nhà văn hóa, xây dựng điểm trường và các công trình thủy lợi, kè bảo vệ khu dân cư cho các bản vùng cao, bản của đồng bào dân tộc Thái, H'Mông, Khơ Mú. Điển hình như công trình đường trung tâm đi bản Hua Ná được đầu tư 54 tỷ đồng, công trình đường từ trung tâm xã Mường Lạn đi Búng Lao được đầu tư 20 tỷ đồng, công trình đường từ bản Co Sản- Huổi Lỵ-Lịch Tở có tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng được đầu tư xây dựng đã tạo thuận lợi trong đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa cho hàng nghìn gia đình trong xã và khu vực.

Cũng nhờ có đường giao thông được đầu tư, đường từ trung tâm xã Mường Lạn về các bản không xa xôi cách trở như trước. Tính chung tỷ lệ cứng hóa đường trục xã, liên thôn bằng nhựa, bê-tông toàn xã Mường Lạn hiện đạt hơn 50% (tương đương khoảng 48km). Một số tuyến đường liên bản, đường trục chính được lắp đặt cột đèn năng lượng mặt trời từ các chương trình hỗ trợ như “Thắp sáng đường quê” hoặc nguồn xã hội hóa.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lò Thị Dân ở bản Hua Ná vui vẻ nói: "Hua Ná chỉ cách trung tâm xã 2,7km, ấy vậy mà trước đây đi lại vô cùng khó khăn, vất vả, nhất là vào mùa mưa đường trơn như đổ mỡ thì dân bản chỉ còn mỗi cách là đi bộ mà vẫn ngã “oạch, oạch”. Bây giờ thì nhàn rồi, đường làm đã xong, bốn mùa đều đi lại thênh thang; con lợn, gà nuôi lớn có thương lái vào tận bản thu mua; hạt thóc, ngô làm ra không lo bị ế mốc như trước nữa. Đời sống người dân bản Hua Ná như là sang “trang mới” từ khi có con đường.

sl-2-6706.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn kiểm tra chất lượng công trình đường giao thông được đầu tư trên địa bàn.

Ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng sản xuất cho người dân, không chỉ được đầu tư hạ tầng, thời gian qua đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mường Lạn đã được hỗ trợ vốn thực hiện thành công nhiều mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện của địa phương.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Mường Lạn có 430 nông dân ở các bản: Lạn, Bon, Hua Ná, Ten, Pháy Váng, Lịch Cang, bản Có, bản Pí, Ít Nọi, Xuân Lứa, Co Sản, bản Nhộp, Huổi Lướng… được tham gia các lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi; hàng nghìn lượt hộ dân được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, trồng trọt, chuyển đổi cây trồng trên nương đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Toàn xã Mường Lạn hiện có 169 gia đình được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó 11 gia đình được tỉnh công nhận điển hình làm kinh tế với nguồn thu hằng năm lên đến hàng tỷ đồng; hơn 150 gia đình được công nhận điển hình làm kinh tế cấp cơ sở, với nguồn thu từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình ông Tòng Văn Toán, bà Quàng Thị Thoại, bản Lạn; ông Lường Văn Định, bản Hua Ná; ông Lò Văn Lún, bản Pháy Váng; các ông Lò Văn Hình, Lò Văn Oan, Lò Văn Nhọt ở bản Lao; ông Lò Văn Phúc, bản Pí; ông Hờ A Đồng, bản Huổi Lướng; ông Lường Văn Tiên, bản Lịch Nưa; ông Quàng Văn Chính, bản Ten…

Nhờ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) của Mường Lạn; đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu việc làm, tạo việc làm mới cho lao động qua đào tạo là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là ở cơ sở được quan tâm ưu tiên trong đào tạo và sử dụng; các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc và các chính sách khác được thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

Đặt mục tiêu đến năm 2030 Mường Lạn sẽ trở thành xã phát triển vững mạnh, tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030), Đảng bộ xã Mường Lạn đã đồng thời thông qua mục tiêu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt từ 5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 60 triệu đồng/người/năm; 100% người dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Mường Lạn tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, đặc biệt chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất nông-lâm nghiệp tạo sự lan tỏa về không gian phát triển mới.

Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, Mường Lạn sẽ ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích cây cà-phê, cây mắc-ca; chú trọng thu hút các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tạo chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, phát triển kinh tế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA)

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Việc Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp thành phố Hwaseong (Hàn Quốc) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Hội thảo về “Thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp sinh thái-Hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon cho Thành phố Hồ Chí Minh”. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp sinh thái

Ngày 11/12, Hội thảo về “Thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp sinh thái-Hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon cho Thành phố Hồ Chí Minh” thu hút ý kiến chia sẻ của các bộ-ngành, các khu công nghiệp đã và đang thực hiện mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: nhandan.vn)

Hà Nội: Tiến độ giải ngân đầu tư công tiếp tục cải thiện

Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực trong 11 tháng, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng hạ tầng và tạo thêm dư địa cho phục hồi kinh tế. Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu giải ngân cả năm.

Năm 2025, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với sản lượng vận chuyển hành khách tăng 6,7%, vận chuyển hàng hóa tăng 4,6% so với năm 2024.

An toàn-mục tiêu tối thượng của ngành hàng không

Chiều 11/12, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức tổng kết công tác an toàn hàng không, với sự tham dự đông đảo của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị liên quan trong ngành, nhằm nhận diện những nguy cơ, rủi ro về an toàn hàng không, đồng thời đề ra các biện pháp giải quyết nhằm duy trì và nâng cao an toàn hàng không năm 2026.

Các kiểm soát viên không lưu xử lý các tình huống giả định như thời tiết xấu, trục trặc hệ thống, thiết bị dẫn đường, các tình huống liên quan đến khẩn nguy tàu bay,… phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Kích hoạt trạng thái sẵn sàng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Với phương châm "An toàn là trên hết", Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi nguy cơ, kích hoạt trạng thái sẵn sàng ở mức cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

86% trong nhóm nỗ lực mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ 30-50%. (Ảnh: HNV)

Giá nhà cao tạo áp lực, người trẻ chuyển hướng chiến lược

"Giá bất động sản duy trì ở mức cao đang tạo ra sức ép lớn lên khả năng sở hữu nhà của người trẻ. Tuy nhiên, thay vì rơi vào tâm lý bi quan, nhiều người đang chủ động thay đổi chiến lược tài chính và phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn để tiến gần mục tiêu an cư", ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn nhận định.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 11/12: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 11/12, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá ảm đảm, thanh khoản sụt giảm. Áp lực bán gia tăng và lan rộng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là cổ phiếu họ Vin, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm, xuống mức 1.698,9 điểm.

Để tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Để tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra thời điểm bản lề cho kinh tế số và cải cách quản trị doanh nghiệp. Tài sản số nổi lên như một mảnh ghép quan trọng của nền kinh tế số. Song để tài sản số thực sự tạo sức bật, cần một sân chơi minh bạch, tin cậy và hành lang pháp lý đầy đủ.

[Infographic] Tổng quan Dự án sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh

[Infographic] Tổng quan Dự án sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh

Sân bay Gia Bình được đầu tư xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh-quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Quảng Trị chuyển đổi mục đích hơn 300ha rừng để đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế

Trong 2 ngày, 10 và 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu đã thông qua nghị quyết chuyển hơn 300ha rừng sang mục đích khác để để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế. 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng BKS SeABank phát biểu tại giải đấu.

SeAPremium Golf Master 2025 - Điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản

Ngày 28/11/2025 vừa qua, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 đã trở lại đầy ấn tượng tại sân golf BRG Legend Hill Country Club. Tiếp nối thành công của những mùa trước, mùa giải thứ 3 tiếp tục là điểm hẹn tinh hoa khi quy tụ 120 khách hàng ưu tiên của SeABank cùng kết nối, chia sẻ đam mê và tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Sản phẩm lụa của Làng nghề dệt lụa Nha Xá, Hà Nam (cũ) đa dạng từ lụa hoa, đũi đến lanh. (Ảnh: PV)

Cơ hội vàng từ 5.400 làng nghề Việt với thị trường toàn cầu hàng nghìn tỷ USD

Việt Nam sở hữu hơn 5.400 làng nghề truyền thống, phong phú và đa dạng: mây tre đan, gốm sứ, thêu dệt, đúc đồng, chạm khắc gỗ, trang sức, đá quý… Doanh thu các làng nghề đạt khoảng 75 nghìn tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8,7% giai đoạn 2024-2032, cho thấy ngành còn nhiều dư địa phát triển với mức tăng trưởng toàn cầu.