Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025

Ngày 11/12, tại phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) đã khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025.
Quang cảnh lễ khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025.

Với chủ đề “Hợp tác ngành nghề-Hợp lực phát triển”, Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025 có sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN, các tổ chức hiệp hội ngành hàng Việt Nam; tổ chức xúc tiến thương mại-du lịch-đầu tư trong nước và nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt-Trung không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của khu vực biên giới, mà còn là diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa nhân dân giữa địa phương biên giới, có tầm ảnh hưởng rộng khắp đến nhiều địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt là các tỉnh, thành phố tây nam Trung Quốc.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Trung Quốc; phát huy được vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hai bên với chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh, khu Quảng Ninh và Quảng Tây.

5.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ.

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 17 năm 2025 với quy mô hơn 350 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, cùng với các khu triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh; Khu giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh; Khu Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội của Móng Cái, Việt Nam và Khu Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội của thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong đó, phía Trung Quốc có 62 gian hàng tiêu chuẩn và 2 khu triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội. Phía Việt Nam có hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh/thành phố trong nước và 3 khu triển lãm thành tựu kinh tế xã hội và quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiềm năng thế mạnh địa phương.

2.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương cho biết, Hội chợ được hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây phối hợp tổ chức luân phiên hằng năm nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên góp phần quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy trao đổi hàng hóa, dịch vụ, quảng bá văn hóa-du lịch, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng và khai thác hiệu quả thị trường Quảng Tây cũng như các khu vực khác của Trung Quốc.

3.jpg
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp của 2 địa phương như: triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh; Hoạt động giao lưu kinh tế, giới thiệu quảng bá, sản phẩm hàng hóa tại hội chợ; Diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác ngành nghề 2025; Hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc); Giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế - Móng Cái 2025 và một số hoạt động xúc tiến thương mại.

Hội chợ lần này cũng nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh về thương mại-du lịch và đầu tư của các địa phương tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn, kỹ thuật công nghệ hiện đại đầu tư vào phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới của 2 địa phương trong thời gian tới.

Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025 đóng vai trò cầu nối quan trọng để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác sản xuất-kinh doanh, hợp tác ngành nghề, thúc đẩy hoạt động giao thương, mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá điểm đến du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy liên kết phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch biên giới theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Cùng với các ngành sản xuất, hệ thống phân phối tại Việt Nam đang thu hút lượng lớn vốn FDI. Trong ảnh: Một góc Trung tâm thương mại Aeon Long Biên, thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản.

Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi vượt mốc 40 tỷ USD.

Khu vực đón tiếp người dân đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chu đáo (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân

Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe từ thụ động sang chủ động, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình ra quân, bảo đảm an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 (Ảnh THANH BÌNH)

Vì những tuyến đường bình yên, an toàn

Thời gian qua, Công an các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và tham gia Cuộc thi.

Sức lan tỏa từ cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thu hút gần 8.000 tác phẩm dự thi sau sáu tháng phát động, Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Bắc Ninh năm 2026 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cuộc thi góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Sản phẩm du lịch thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.

Mở rộng không gian, gia tăng trải nghiệm cho du khách

Năm 2026, Quảng Ninh đưa vào khai thác hàng chục sản phẩm du lịch mới. Điều này cho thấy ngành du lịch đang chuyển từ phát triển đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, lấy trải nghiệm của du khách làm động lực.

Tư vấn, khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lý về mắt cho người dân tại phường An Phong.

Hiệu quả nhân văn từ chương trình chăm sóc mắt cộng đồng

Từ tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lý về mắt cho người dân các xã, đến đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế tuyến dưới; Chương trình chăm sóc mắt cộng đồng tại Hải Phòng đang được triển khai theo hướng ngày càng chuyên sâu, thiết thực.