Mùa xuân thêm ấm áp

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp, các ngành của Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho đời sống nhân dân, để ai cũng có Tết, cho mùa xuân thêm vui tươi, ấm áp.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngày này, không khí vui tươi, ấm áp của mùa xuân đã tràn ngập trong ngôi nhà mới xây của bà Chử Thị Mão ở xóm Quyết Tiến, thôn 2 Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Là người tuổi cao, sức yếu, con gái duy nhất của bà lấy chồng xa, không có điều kiện thường xuyên về chăm sóc mẹ, cho nên nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước hoàn cảnh ấy, Ban Công tác Mặt trận thôn đã kịp thời nắm bắt, báo cáo nguyện vọng của bà lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Sau quá trình khảo sát, thẩm định chặt chẽ, Mặt trận Tổ quốc xã Nam Phù đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để bà xây dựng ngôi nhà mới trên nền đất cũ. Chỉ trong vòng 60 ngày, với sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng, ngôi nhà kiên cố, khang trang với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng đã hoàn thành. Căn nhà mới cao ráo, vững chãi giúp bà Mão yên tâm sinh sống lúc tuổi già, xua tan nỗi lo âu mỗi khi thời tiết khắc nghiệt. Xúc động trong ngày nhận nhà, bà Chử Thị Mão nghẹn ngào chia sẻ: “Được đón Tết trong căn nhà mới là niềm mơ ước cả đời của tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền, Mặt trận và bà con đã quan tâm, giúp đỡ”.

Trong dịp này, nhiều địa phương tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà người có công, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Xúc động khi nhận quà Tết, thương binh Dương Văn Sinh ở thôn Yên Bài (xã Tiến Thắng) chia sẻ: “Được các đồng chí lãnh đạo xã và thôn thăm hỏi, động viên, gia đình tôi rất cảm động. Món quà là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa để chúng tôi yên tâm đón Tết, cố gắng vươn lên trong năm tới”. Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. Những phần quà là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm cộng đồng và sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn”.

Cùng với các xã, phường, các ngành của Thành phố Hà Nội cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho nhân dân. Từ ngày 28/1 đến 2/2/2026, Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa đến các hội viên nông dân khi Tết đến-xuân về. Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đến thăm, tặng quà hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Minh; đồng thời chỉ đạo tổ chức trao tặng 250 suất quà, tổng trị giá 250 triệu đồng cho hội viên khó khăn tại 79 xã, phường trên địa bàn Thủ đô, góp phần giúp người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm. Bà Phạm Hải Hoa khẳng định, việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, nhất là những gia đình còn nhiều khó khăn, không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà là nhiệm vụ xuyên suốt, thể hiện rõ bản chất nhân văn, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chương trình nghĩa tình, an sinh xã hội trong dịp Tết đến, xuân về, vừa mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, vừa góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của hội viên với tổ chức Hội Nông dân.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Long cho biết, với mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù. Hiện có 16 nhóm đối tượng người có công được hỗ trợ thêm một triệu đồng/người, ngoài chính sách của Trung ương, với tổng kinh phí khoảng 215,2 tỷ đồng, cùng các chính sách chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, trong tháng 2, hệ thống Mặt trận thành phố tập trung chăm lo Tết Nguyên đán, bảo đảm an sinh xã hội, dự kiến trao 180 nghìn suất quà cho nhân dân Thủ đô.

Chỉ đạo các nhiệm vụ đón Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thành phố quyết tâm không để ai không có Tết. Các cấp, các ngành, địa phương tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Bính Ngọ 2026 đúng quy định, chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp các lễ hội truyền thống của Hà Nội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khí thế mới, ý thức mới, xung lực mới để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm mới 2026.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.