Món ăn Trung Đông bất ngờ thu hút khách du lịch và giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Nếu như ở các năm trước, chợ ẩm thực Ramadan của cộng đồng Hồi giáo diễn ra khá bình lặng thì năm nay, địa điểm bán thức ăn vùng Trung Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh lại đặc biệt thu hút rất đông du khách và giới trẻ đến trải nghiệm.
Chợ ẩm thực Ramadan nằm tại phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh được mở bán chỉ một lần trong năm vào tháng Ramadan.
Ban đầu, chợ ẩm thực chỉ phục vụ cộng đồng theo đạo Hồi ở thành phố và những đạo hữu, tuy nhiên, năm 2026, những món ăn Trung Đông bỗng thu hút khách đến độ những người bán cũng phải ngạc nhiên vì “cháy hàng”.
Khu chợ ẩm thực Trung Đông tại phường Chánh Hưng cũng chỉ hoạt động đến hết ngày 19/3 để đánh dấu tháng Ramadan.Trước đây, chợ ẩm thực Trung Đông chỉ phục vụ chủ yếu cho cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh.Bất ngờ đang diễn ra khi chợ ẩm thực Trung Đông trở thành điểm du lịch "hot trend" của các bạn trẻ và du khách nước ngoài đến tham dự.
Chợ ẩm thực Ramadan ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, bán các loại thực phẩm Halal, bao gồm những món ăn được chế biến theo đúng giáo luật Hồi giáo.
Những món ăn ở đây không có thịt heo và theo truyền thống của người đạo Hồi thường là: cà-ri bò, bánh spê, thịt nướng, bánh quai vạc chiên, bánh bí đỏ, bánh khoai nướng, các món chiên... với giá dao động từ 10.000-100.000 đồng/phần.
Các thực phẩm Halal được chế biến đúng với gia vị lẫn phong cách ẩm thực Trung Đông thu hút được rất nhiều du khách đến từ các quốc gia Hồi giáo đang du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.Các món ăn được cộng đồng Hồi giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá khá rẻ, đúng tính chất giới thiệu, giao lưu, càng khiến cho nhiều khách thoải mái lựa thêm nhiều món ngon.
Những người bán hàng với nụ cười hiền lành cho biết, họ mong muốn giới thiệu đến nhiều người về hình ảnh những người Hồi giáo thân thiện.Có mặt tại chợ ẩm thực lần này còn có những nhân viên khách sạn, những người giao đồ ăn, họ cho biết nhiều du khách Hồi giáo cảm thấy thích thú và an tâm hơn khi ăn các món ăn do chính tay đạo hữu của họ nấu.Vào buổi trưa, người dân và du khách ghé mua rất đông, nhiều quầy nhanh chóng hết hàng chỉ sau vài tiếng mở bán.
Theo những người bán hàng tại chợ ẩm thực Trung Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, lượng khách đông hơn so với mọi năm do ảnh hưởng từ các sự kiện trên thế giới, cũng như khu chợ được nhiều người biết đến đặc biệt là qua mạng xã hội.
Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã dâng hương, báo công dâng Bác sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Chiều 6/10, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp với Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn phát triển mới, với động lực đến từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và nâng cao năng suất lao động.
Ngày 6/10, Trường đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững trong kinh tế, kinh doanh và Luật 2026 (SEBL 2026).
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 100% xã, phường, trong đó một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao.
Sáng 6/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, an ninh trật tự, phòng, chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026.
Sáng 6/10, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Với trăn trở, sau khi trở thành thành phố, người dân Đồng Nai được hưởng lợi ích gì, doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không, Thành ủy Đồng Nai xác định phải tạo chuyển biến thực chất từ phương thức lãnh đạo, điều hành.
Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.
Ngày 5/10, tại xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới.
Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, người bị lừa hơn 171 tỷ đồng được dư luận quan tâm hồi năm 2024 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan trách nhiệm trong quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.
Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.
Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.
Nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn kinh tế lớn nhất cả nước đang đi vào giai đoạn then chốt với quy mô chưa từng có.
Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần gắn điều trị với công tác dự phòng; trong đó, việc tư vấn tiêm chủng phải được thực hiện thường xuyên tại cơ sở điều trị.
Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.
Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.
Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.
Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 với 63,80 điểm, dẫn đầu ở 18/52 chỉ số thành phần của bộ PII. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội dẫn đầu PII.
Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.
Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 3 sân bay Long Thành thi công đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến 11, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm, trước khi dự kiến khai thác thương mại vào tháng 12/2026.