Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội Ẩm thực chay năm 2025

Đông đảo du khách, người dân đã đến với Lễ hội Ẩm thực chay 2025-Green Food Festival trong ngày khai mạc vào sáng 1/11 tại phường Bình Phú (Quận 6 cũ),Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người dân tham gia ngày hội tái chế rác thải thực phẩm tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Nhiều người dân tham gia ngày hội tái chế rác thải thực phẩm tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh (FBA) phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bình Phú tổ chức, thu hút hơn 100 nghệ sĩ, đầu bếp, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế về tham dự.

Kế thừa và tiếp nối thành công của Lễ hội Ẩm thực chay 2023, Lễ hội Ẩm thực chay lần 2 năm 2025 được tổ chức quy mô lớn trên diện tích gần 7 hecta tại công viên Bình Phú.

Lễ hội mở ra nhiều không gian kết nối ẩm thực xanh với gần 200 gian hàng chay trưng bày và xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, nhà hàng, thương hiệu thực phẩm OCOP-Organic-Thực dưỡng của Thành phố và các tỉnh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều không gian hoạt động về Ngày hội Tái chế rác thải, Phiên chợ kết nối thương mại điện tử Mega Livestream và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng, talkshow, workshop, biểu diễn ẩm thực...

z7177085302345-d5a4b6918b616b9dcafc81d90f234b92.jpg
Đông đảo người dân đến với Lễ hội Ẩm thực chay 2025. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Trong 5 ngày diễn ra Lễ hội (từ 31/10 đến 4/11), Ban tổ chức dự kiến sẽ thu hút 150 nghìn lượt khách tham quan, trở thành “điểm hẹn Lễ hội xanh” tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa văn hóa ẩm thực chay và lối sống xanh bền vững tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, lễ hội năm nay tiếp tục là một trong những sự kiện điểm nhấn của ngành ẩm thực thành phố, quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các nhà hàng, doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và các thương hiệu chay nổi tiếng. Lễ hội hướng đến không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam mà còn khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

“Qua lễ hội năm nay, chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ sĩ và người dân lan tỏa tinh thần “ăn sạch-sống xanh” để mỗi bữa ăn là một hành động vì sức khỏe, vì môi trường và vì tương lai Việt Nam bền vững”, ông Nguyễn Tấn Việt cho biết thêm.

z7177085810100-b84407d49cef6df290418ac33d34545d.jpg
Lễ hội với nhiều món chay phục vụ du khách, người dân Thành phố. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Trong ngày khai mạc, Ban tổ chức đã phát động “Ngày Hội Chung Tay Vì Môi Trường-Bình Phú Xanh 2025”. Đây là điểm nhấn của lễ hội với mô hình “Lễ hội Xanh-Không rác thải” được thiết kế chương trình phân loại-tái chế và xử lý rác thực phẩm do Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) và Dự án GreenHero chủ trì.

Chương trình hướng đến lan tỏa tinh thần sống bền vững, khuyến khích người dân thực hành lối sống xanh trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện với môi trường.

Không chỉ mang tính tuyên truyền, Ngày hội còn là không gian trải nghiệm thực tế với nhiều hoạt động hấp dẫn: gian hàng hướng dẫn phân loại rác, tái chế rác thải thực phẩm, khu ẩm thực chay, cùng các trò chơi và thử thách về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tại sự kiện, Ban tổ chức trao tặng cho 50 hộ gia đình trên địa bàn 100 cây xanh và 50 bộ Compost Kit, gồm thùng ủ phân compost, chế phẩm vi sinh, túi compost mẫu và tài liệu hướng dẫn. Hoạt động này nhằm khuyến khích người dân trực tiếp thực hành ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu rác thải sinh hoạt và tạo nguồn phân bón tự nhiên phục vụ trồng cây.

z7177533197071-9af700c25704c3f54d9c7a881af312c2.jpg
Lễ hội Ẩm thực chay 2025 gồm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm xây dựng lối sống xanh cho người dân. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Trong ngày khai mạc, Lễ hội Ẩm thực chay còn có các hoạt động nổi bật như: Cuộc thi Green Future Chef Vietnam 2025 dành cho sinh viên các trường đại học thi tài về các món chay ngon lan toả đam mê về ẩm thực chay và ý thức lối sống xanh vì sức khoẻ cộng đồng.

Ngoài ra, vào buổi chiều, cuộc thi “Green Master Chef Vietnam 2025” sẽ được diễn ra. Đây là sân chơi tôn vinh và sáng tạo trong chế biến, vươn tầm ẩm thực chay ra thế giới, quy tụ 150 đầu bếp chuyên nghiệp đại diện cho các nhà hàng, khách sạn, resort, quán ăn, công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm trên cả nước về tham dự.

Song song đó, lễ hội còn có hoạt động “Bữa chay yêu thương-1.000 suất ăn miễn phí” cho các trẻ em khó khăn và 200 phần quà cho người già neo đơn do Mạng lưới Đầu bếp hành động (Chef Action Network) cùng Foodbank Việt Nam, Hội Đầu Bếp Thành Phố Hồ Chí Minh (HCA) cùng Đội Tình nguyện viên Hội nghệ sĩ Thành Phố cùng tổ chức nhằm chia sẻ yêu thương và lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với cộng đồng.

z7177086105080-e33ae8758947a783c1901ca5bee03220.jpg
Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 150 nghìn lượt khách tham dự (Ảnh: BAN TỔ CHỨC).

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ sự kiện mang nhiều giá trị nhân văn như Lễ hội Ẩm thực chay 2025. Đây không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế ẩm thực chay Việt mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải, đầy yêu thương và sẻ chia.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung phong phú và tinh thần nhân văn sâu sắc, Lễ hội Ẩm thực chay 2025 hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa tinh hoa ẩm thực chay, thúc đẩy lối sống xanh, phát triển kinh tế xanh, quảng bá du lịch xanh và lan tỏa thông điệp “ăn sạch-sống xanh và phát triển bền vững của Việt Nam”, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện văn hóa-du lịch-ẩm thực và cộng đồng lớn nhất năm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".

“Dòng chảy di sản có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan”

Ngày 9/12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhân Lễ đón nhận bằng của UNESCO và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nói về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng" - điểm nhấn của sự kiện.

Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ với khán giả về bộ phim trong một buổi giao lưu. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Phim “Tài” lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất từ đầu năm đến nay

Với mức doanh thu 111 tỷ đồng theo thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Việt Nam, phim “Tài” của nhà sản xuất Mỹ Tâm đã vươn lên vị trí top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh trong nước những tháng đầu năm.

Diễn đàn xuất bản số từng diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, nhà xuất bản và các đơn vị nội dung số.

Hoàn thiện hệ sinh thái xuất bản trong kỷ nguyên số

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, hiện cả nước có 52 nhà xuất bản, năm 2025, toàn ngành thực hiện hơn 51.000 xuất bản phẩm với khoảng 543 triệu bản và lượt truy cập, tổng doanh thu của toàn ngành đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Nhiều khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với ngành xuất bản.

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Tọa đàm “Phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn đương đại”.

Đánh thức giá trị lịch sử-văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, những giá trị lịch sử-văn hóa không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được lan tỏa bằng nhiều hình thức sáng tạo. Và nghệ thuật biểu diễn chính là một “kênh” hiệu quả để tái hiện ký ức, để những câu chuyện của quá khứ được kể lại sống động, hấp dẫn trong cuộc sống hôm nay.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ (áo đỏ) và các nhà nghiên cứu cùng các bạn trẻ đại diện nhóm “Gõ chầu thiên hội”.

Từ điền dã đến không gian số: Hành trình lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Sáng 26/3, tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (thành phố Huế), Dự án “Gõ chầu thiên hội” triển khai chương trình điền dã với chủ đề “Hầu đồng Huế-Hành trình di sản”. Hoạt động tập trung khảo sát thực địa, ghi nhận và bổ sung tư liệu cho nền tảng số hóa các giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên cả nước.

Các họa sĩ đã có hành trình lưu trú và sáng tác với kết quả đáng ghi nhận.

Từ lưu trú sáng tác hình thành góc nhìn mới về Đà Lạt

Trong hành trình lưu trú sáng tác kéo dài hai tháng tại Đà Lạt, 5 họa sĩ đã hình thành những góc nhìn riêng về vùng đất vốn quen thuộc mà giàu tầng sâu văn hóa. Triển lãm "Giấc mộng Hồng hoàng" giới thiệu 43 tác phẩm cho thấy hiệu quả của mô hình tiếp cận gắn sáng tác với trải nghiệm thực tế.

Phim lấy bối cảnh làng nghề làm hương. (ẢNh: VFC)

Người trẻ về quê khôi phục nghề truyền thống trong phim mới “Ngược đường ngược nắng”

“Ngược đường ngược nắng” là bộ phim truyền hình mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), khai thác đề tài người trẻ trở về quê hương khôi phục lại nghề truyền thống của cha ông. Phim hội tụ những diễn viên được yêu thích như Đình Tú, Ngọc Huyền, Anh Tuấn, Tú Oanh…

Trích từ một tác phẩm ấn tượng của họa sĩ Quế Chi.

Họa sĩ Quế Chi và hành trình kiến tạo không gian đa tầng cảm xúc

Từ trải nghiệm đa dạng ở các lĩnh vực: hội họa, âm nhạc, điện ảnh, múa... họa sĩ Quế Chi đã từng bước kiến tạo thế giới tạo hình giàu năng lượng và đa tầng cảm xúc. Tiếp nối dấu ấn của "Tương giao 1" (2024), triển lãm "Tương giao 2" cho thấy độ chín trong ngôn ngữ nghệ thuật với chiều sâu và sự mở rộng biên độ cảm xúc.

Nhà thơ-Dịch giả Bùi Xuân tại buổi giao lưu.

Lan tỏa tri thức từ văn học nữ đạt giải Nobel

Ngày 25/3, tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng diễn ra chương trình giới thiệu sách “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel - Sống và viết” và giao lưu với nhà thơ-dịch giả Bùi Xuân, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và người yêu văn học tham dự.