Mở rộng kỹ thuật thận nhân tạo tại cơ sở: Nâng cao chất lượng sống cho người bệnh

Nhân viên Bệnh viện đa khoa Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh vận hành máy chạy thận nhân tạo.
Nhân viên Bệnh viện đa khoa Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh vận hành máy chạy thận nhân tạo.

Số bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối đang gia tăng, kéo theo nhu cầu điều trị lọc máu ngày càng lớn. Việc đầu tư triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại các cơ sở y tế địa phương đã giúp người bệnh được điều trị gần nhà, giảm quá tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, hệ thống này vẫn cần tiếp tục được đầu tư.

Từng bước “phủ sóng” kỹ thuật thận nhân tạo tại các địa phương

Những năm gần đây, cùng với xu hướng gia tăng các bệnh mạn tính không lây nhiễm, số bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Trước nhu cầu điều trị ngày càng lớn, ngành y tế nhiều địa phương đã từng bước đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị và phát triển kỹ thuật thận nhân tạo ngay tại cơ sở. Việc này không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương mà còn tạo điều kiện để người bệnh được điều trị gần nhà, giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh), cũng như các đơn vị Thận nhân tạo khác trong cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, các y, bác sĩ của khoa thận vẫn duy trì trực và làm việc liên tục. Đặc thù của khoa là các bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần, vì vậy việc điều trị không thể gián đoạn.

2.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Nghiêm Tam Dương, Trưởng Khoa Nội thận-Tiết niệu-Lọc máu (Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1), tỉnh Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhân thận nhân tạo.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Nhinh (thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ) cho biết, từ khi Bệnh viện đa khoa Yên Thế triển khai đơn nguyên thận nhân tạo, bà được điều trị ngoại trú ngay tại địa phương. Trước đây, bà phải dậy từ rất sớm, bắt xe khách lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) để lọc máu, việc đi lại vất vả trong khi sức khỏe yếu. “Từ khi được chạy thận gần nhà, tôi tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại, có thể sinh hoạt cùng gia đình như bình thường”, bà Nhinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Cường cũng đã có 12 năm sống chung với bệnh thận. Trước đây, ông phải lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, xa nhà nên phải thuê trọ gần bệnh viện. Do đặc thù bệnh phải vào viện cách ngày, những dịp lễ, Tết ông rất khó về quê. Khi địa phương triển khai chạy thận nhân tạo, ông chuyển về điều trị gần nhà, giảm đáng kể chi phí sinh hoạt và thuận tiện chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện đa khoa Yên Thế hiện đang điều trị cho 54 bệnh nhân suy thận mạn tính với 10 máy lọc thận, vận hành 3 ca mỗi ngày. Hệ thống máy được trang bị từ năm 2017 đã góp phần duy trì điều trị ổn định cho nhiều bệnh nhân suốt gần một thập kỷ.

Không chỉ tại Yên Thế, tại Bệnh viện đa khoa Lục Nam, đơn nguyên thận nhân tạo cũng bắt đầu một ngày làm việc từ rất sớm. Từ 6 giờ 30 phút, nhiều bệnh nhân đã có mặt để chờ vào ca lọc máu.

4.jpg
Bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Yên Thế.

Ông Hoàng Văn P. (xã Nghĩa Phương cũ) cho biết, hơn 5 năm trước ông được chẩn đoán suy thận. Khi đó chi phí điều trị khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Từ khi chuyển về chạy thận tại bệnh viện gần nhà, gánh nặng chi phí đã giảm đáng kể.

“Tuổi cao, không thể làm thêm để tăng thu nhập nên mọi chi phí dồn hết lên các con. Từ khi bệnh viện có đơn nguyên thận nhân tạo, tôi không phải đi xa điều trị nữa, chi phí giảm nên yên tâm hơn”, bà Nguyễn Thị S. (sinh năm 1958, xã Nghĩa Phương cũ) chia sẻ.

Theo các bác sĩ, đối với bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ là phương pháp điều trị duy trì suốt đời. Vì vậy, việc triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại các cơ sở y tế địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa giúp người bệnh thuận tiện điều trị, vừa góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Thống kê cho thấy, từ 5 máy chạy thận đầu tiên được lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang (nay là Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1) năm 2008, đến nay kỹ thuật này đã được triển khai tại 100% bệnh viện đa khoa công lập và một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, với hơn 300 máy chạy thận, duy trì lọc máu định kỳ cho gần 1.100 bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Bác sĩ Nghiêm Tam Dương, Trưởng Khoa Nội thận-Tiết niệu-Lọc máu (Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1) cho biết: “Tỷ lệ bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chiếm khoảng 0,9% dân số. Việc ‘phủ sóng’ kỹ thuật chạy thận đến các bệnh viện đa khoa giúp người bệnh được khám, chữa bệnh gần nhà, giảm áp lực cho tuyến trên và giảm chi phí điều trị”.

Hiệu quả rõ rệt từ đầu tư máy móc và nâng cao chuyên môn

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, phần lớn bệnh nhân chạy thận đều có thời gian mắc bệnh lâu năm có nhiều bệnh kèm theo và nhiều biến chứng mạn tính trong quá trình điều trị. Do đó, hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chăm sóc người bệnh.

5.jpg
Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Quyên, Phó Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc, phụ trách bộ phận thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa Yên Thế).

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Quyên, Phó Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc, phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa Yên Thế) cho biết: “Phần lớn các bệnh nhân điều trị tại khoa đều là những bệnh nhân đã có thâm niên về căn bệnh thận, vì vậy rất dễ xảy ra những biến chứng trong quá trình điều trị. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố gắng thăm khám thường xuyên, chăm sóc kịp thời cho bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại trong gần 10 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân”.

Theo bác sĩ Quyên, nếu được bổ sung thêm máy móc, thiết bị như máy thẩm tách siêu lọc ( HDF) online, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt trong những trường hợp cấp thiết, đồng thời tạo điều kiện để bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất ngay tại địa phương.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thận-Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, là bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân rất lớn từ nhiều địa phương chuyển về, đặc biệt là khu vực phía bắc. Việc đưa hệ thống máy móc, thiết bị chạy thận nhân tạo về các tuyến cơ sở sẽ giúp người bệnh được chăm sóc tốt hơn ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho tuyến trên.

Theo ông, qua các đợt khảo sát chuyên môn, nhiều địa phương đã triển khai kỹ thuật thận nhân tạo rất hiệu quả, kết hợp tốt giữa đầu tư trang thiết bị và đào tạo đội ngũ bác sĩ.

Cần tiếp tục đầu tư để duy trì hiệu quả lâu dài

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống điều trị chạy thận nhân tạo tại nhiều địa phương vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Một số máy móc đã được đầu tư từ gần chục năm trước nên bắt đầu xuống cấp, trong khi số bệnh nhân suy thận mạn tính ngày càng tăng.

Việc đầu tư mới hệ thống máy chạy thận, hệ thống lọc nước RO và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng tự cân đối của nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cơ sở.

6-7523.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thận-Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân.

Trước thực tế đó, nhiều đơn vị y tế đã chủ động kết nối, vận động nguồn lực xã hội để nâng cấp hệ thống điều trị. Mới đây, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Lục Nam hệ thống lọc nước RO kép (RO 2 lần) phục vụ chạy thận nhân tạo và một máy siêu âm tim mạch tổng quát với tổng trị giá 5 tỷ đồng. Nhờ đó, bệnh viện tăng số máy chạy thận từ 10 lên 15 máy, đáp ứng nhu cầu điều trị cho gần 80 bệnh nhân suy thận mạn tính.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị thiết yếu; đồng thời xây dựng Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Đình Toàn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Kỹ thuật thận nhân tạo sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư cả về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Đây không chỉ là giải pháp giảm tải cho tuyến trên mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy thận mạn tính”.

Các chuyên gia y tế cho rằng, việc “phủ sóng” kỹ thuật thận nhân tạo tại các địa phương đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, nhân lực và cơ sở vật chất, bảo đảm người bệnh được chăm sóc tốt nhất ngay tại tuyến cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.