Mê Linh hoàn thành nhiệm vụ kép

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, bức tranh kinh tế-xã hội của huyện Mê Linh (Hà Nội) vẫn có nhiều điểm sáng. Huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, kinh tế tăng trưởng 7,6%, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện đang đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với định hướng phát triển đô thị phía bắc của Thủ đô vào năm 2030.

Mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao tại Trang trại hoa Mê Linh F Farm. Ảnh: DUY LINH
Mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao tại Trang trại hoa Mê Linh F Farm. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ động phòng, chống dịch

Là địa bàn có khu công nghiệp Quang Minh, nhiều làng cổ, mật độ cư dân đông, khả năng lây nhiễm dịch Covid-19 cao, vì vậy huyện luôn chủ động xác định phải đặt địa bàn trong trạng thái cảnh báo dịch cao hơn một mức so với yêu cầu của thành phố để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ðể tăng cường phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, huyện yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thành lập các Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ người ra vào nhà máy, doanh nghiệp, nhất là người di chuyển giữa các vùng có dịch; thực hiện phương án tổ chức làm việc "ba tại chỗ" hoặc thực hiện phương án làm việc "một cung đường, hai điểm đến" trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bảo đảm an toàn, đồng thời không làm đứt gãy chuỗi sản xuất. Từ ngày 26/10/2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ, huyện tập trung công tác rà soát, xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người hơn 18 tuổi, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; thành lập 18 trạm y tế lưu động tại 13 nhà văn hóa, năm trạm tại trường học và hai trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Quang Minh với 90 cán bộ y tế; sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết, duy trì vận hành hiệu quả ba khu cách ly tập trung...

Nhờ đó, có thời điểm trên địa bàn huyện xuất hiện ổ dịch lớn như ổ dịch tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng), nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, dịch Covid-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 30.376 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,6% năm 2020. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 1/2022 khoảng 815 tỷ đồng, đạt 129,3% kế hoạch vốn thành phố giao, 98,9% kế hoạch vốn huyện giao sau điều chỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.571 tỷ đồng, tăng 18% so năm 2020.

Xây dựng vùng chuyên canh quy mô lớn

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, huyện Mê Linh đã hình thành những vùng chuyên canh, như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên tại các xã Tam Ðồng, Liên Mạc, Kim Hoa...; Vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Tráng Việt, Tiến Thắng, Tiền Phong; Vùng sản xuất hoa, cây cảnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê, Ðại Thịnh; Vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư ở các xã Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng… Với hiệu quả đã được khẳng định, huyện xác định hướng phát triển trong thời gian tới là xây dựng vùng chuyên canh quy mô lớn, các mô hình ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả kinh tế cao.

Ðến thăm trang trại F Frarm ở thôn Nội Ðồng, xã Ðại Thịnh của vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Nguyễn Thị Thúy, những ngày giáp Tết Nguyên đán cảm nhận rõ không khí hối hả chuẩn bị vụ thu hoạch lớn nhất trong năm. Hơn 50 nghìn gốc lan hồ điệp phát triển tốt, đua nhau khoe sắc. Chị Thúy cho biết, hai năm nay, gia đình chị đầu tư hơn 12 tỷ đồng trồng hoa lan hồ điệp theo công nghệ cao trong nhà màng và trồng các giống sen quý trên diện tích 4 ha mặt nước, cùng với đó chế biến sản phẩm chè sen… đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm việc làm cho 20 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, trang trại đẩy mạnh thương mại điện tử, doanh thu từ việc bán hàng qua mạng của đơn vị chiếm 30% tổng doanh thu.

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Mê Linh, Phạm Thành Ðô cho biết, nhiều mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện đã được xây dựng, nhân rộng, mang lại giá trị cao và thu nhập bền vững cho người nông dân. Ðể có thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, huyện Mê Linh đã vận động các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối, hình thành các đầu mối thu gom lớn để định hướng sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm, tránh để xảy ra tình trạng cung vượt cầu dẫn đến rớt giá.

Phát biểu tại buổi làm việc mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, huyện Mê Linh cần tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng bài bản; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phục vụ phát triển đô thị, gắn với định hướng phát triển đô thị phía bắc của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.