Mang Tết về cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

Để giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Sở Y tế Hà Nội) thông qua Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” đã trao hàng trăm suất quà, hàng trăm phiếu mua hàng “0 đồng” cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Ban Tổ chức Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” trao các phần quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì.
Ban Tổ chức Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” trao các phần quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Nằm điều trị bệnh tại Khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Ba Vì) hơn một tuần nay, bác Nguyễn Văn Bính (65 tuổi, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội), cũng như hàng trăm bệnh nhân khác không khỏi ngỡ ngàng khi được nhận những tờ phiếu tham gia “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” dành cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân do Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tổ chức.

Bác Bính cho biết: "Khi nhận được phiếu mua hàng “0 đồng”, tôi rất xúc động bởi sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, của các nhà hảo tâm đã mang đến cho bản thân tôi, những bệnh nhân đang điều trị tại đây những phần quà thiết thực để phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày trong những ngày nằm viện, nhất là khi Tết đến, Xuân về. Sự chia sẻ này, không chỉ giúp cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về mặt kinh tế, mà đây còn là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn giúp bệnh nhân vơi bớt áp lực, có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục điều trị bệnh trong những ngày Tết tới đây".

ba-vi.jpg
Người bệnh, người nhà người bệnh tham gia Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Chia sẻ về ý nghĩa của Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương”, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ba Vì, bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc đón Tết trong bệnh viện là một thiệt thòi. Chính vì vậy, để người bệnh vơi bớt lo toan, cảm nhận được không khí xuân và sự quan tâm, đồng hành của ngành y tế trong suốt quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương”, với mong muốn những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị; đồng thời, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với các y, bác sĩ không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, mà còn chia sẻ về tình yêu thương, tinh thần nhân ái dành cho người bệnh, với mong muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực vượt qua bệnh tật, được đón một mùa xuân về trong tình yêu thương của mọi người dành cho mình.

“Trong khuôn khổ của Chương trình 'Hội chợ Tết - Xuân yêu thương', bệnh viện trao 200 suất quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; 700 phiếu mua hàng “0 đồng” để bệnh nhân khi tham gia chương trình có thể lựa chọn mua các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống trong những ngày nằm viện được bày bán tại các gian hàng được bố trí trong khuôn viên bệnh viện. Bởi mỗi phiếu mua hàng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần dành cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi Tết đến và mùa Xuân mới đang về”, bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.