Lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần chia sẻ dành cho bệnh nhân ung thư

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp các nhà tài trợ tổ chức “Hội chợ 0 đồng” và “Đường hoa Tết năm 2026”. Đây là hoạt động nhằm tạo ra một không gian vui tươi, trao những phần quà cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K.

Bệnh nhân nhận các phần quà tại gian hàng khi tham gia "Hội chợ 0 đồng" do Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức.
Bệnh nhân nhận các phần quà tại gian hàng khi tham gia "Hội chợ 0 đồng" do Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức.

“Hội chợ 0 đồng” và “Đường hoa Tết năm 2026” được tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều với 15 gian hàng. Trong đó, có 13 gian hàng thực hiện trao quà cho bệnh nhân; một gian hàng ông đồ viết chữ; một gian trà nước phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đi chợ và ngắm đường hoa.

Tại "Hội chợ 0 đồng", sẽ có 3.000 phần quà của các nhà tài trợ sẽ được trao đến tay bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K thông qua các phiếu mua hàng đã được phát trước đó. Ngoài ra, Tập đoàn Masterise đã dành tặng 230 triệu đồng cho một số bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, với mong muốn giúp các em và gia đình thêm vững tâm trên hành trình điều trị bệnh.

k33333333.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K và đại diện các nhà tài trợ trao các phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ về ý nghĩa của “Hội chợ 0 đồng” Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Bên cạnh công tác điều trị bệnh cho người bệnh, tập thể Bệnh viện K luôn mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, san sẻ yêu thương, mang đến những ngày Tết ấm áp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Hành trình điều trị bệnh ung thư là một hành trình rất dài, nhiều gian nan, vất vả không chỉ riêng của bệnh nhân, mà cả người nhà bệnh nhân.

Vì vậy, bệnh viện triển khai những hoạt động này để các bệnh nhân cảm nhận được đây không chỉ là nơi đến khám, chữa bệnh, hằng ngày đối diện với bệnh tật, mà còn là nơi tạo ra những niềm vui, sự ấm áp, khích lệ tinh thần để bệnh nhân lạc quan vượt qua.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, giúp cho y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thêm sự gắn kết, sẻ chia cùng nhau, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ đến gần.

Trong những năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn khám, điều trị, Bệnh viện K được người bệnh ví như “ngôi nhà thứ hai”. Bệnh viện luôn nhận được nhiều tình cảm từ các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bởi rất nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư điều trị tại đây.

Đối với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, điều trị xa nhà, chương trình này càng trở nên ý nghĩa hơn. Không chỉ là những món quà mang ý nghĩa vật chất, những gian hàng Tết còn là lòng nhân ái, là sự đồng cảm, là trách nhiệm xây dựng một xã hội nhân văn mà bệnh viện cùng các đơn vị muốn trao tới mỗi người bệnh.

k4444.jpg
Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân xin chữ ông đồ tại "Hội chợ 0 đồng".

Cùng với “Hội chợ 0 đồng”, “Đường hoa Tết năm 2026” cũng là một điểm nhấn thú vị được bệnh viện tổ chức dịp Tết năm nay.

Nhiều loại hoa mang hương sắc mùa xuân cùng với dàn tiểu cảnh đã tô điểm sắc màu rực rỡ khắp ngóc ngách khuôn viên bệnh viện, tạo nên không gian đậm màu xuân mới, mang đến không khí tươi vui cho người bệnh và cán bộ, nhân viên Bệnh viện K.

Những tiểu cảnh được dựng nên bởi công sức và tâm huyết của cán bộ Bệnh viện K, tái hiện những hình ảnh mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền Việt Nam như: chợ quê, mái tranh, nồi bánh chưng, ông đồ,... và nhiều hình ảnh khác.

"Đặc biệt, mỗi tiểu cảnh đều mang đặc trưng riêng nhưng đều khiến cho tất cả những ai tới tham quan đều cảm thấy phấn khởi và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong niềm hân hoan, mong chờ một mùa Xuân đang về với bản thân, gia đình và đất nước", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình cho biết thêm.

Được biết, sau “Hội chợ 0 đồng” và “Đường hoa Tết 2026", Bệnh viện K sẽ tiếp tục tổ chức các Chương trình “Chuyến xe yêu thương” và “Bữa cơm Tất niên” dành cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, với mong muốn giúp người bệnh và người nhà người bệnh được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và một mùa xuân mới đang về.

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.