Mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực” và “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện”, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.
Cán bộ bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cán bộ bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lần đầu tiên tới bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Kim Vinh tỏ ý hài lòng khi được cán bộ đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, phòng rộng rãi, khang trang, mọi người lấy số thứ tự lần lượt lên làm thủ tục. Bà Vinh đến xin trích lục giấy khai sinh để làm căn cứ đối chiếu, điều chỉnh thông tin các giấy tờ liên quan.

Tới nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”, ông Nguyễn Tiến Cường cho biết: "Cán bộ quận hướng dẫn chu đáo, hẹn cụ thể ngày giờ trả hồ sơ, cho nên tôi chủ động sắp xếp thời gian, không phải đợi chờ lâu".

Chị Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng bộ phận “một cửa” UBND quận Hai Bà Trưng chia sẻ, để mang lại hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, công chức tiếp dân dành nhiều thời gian, tâm huyết phục vụ chu đáo, cầu thị lắng nghe, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ thông tin, thái độ giao tiếp ứng xử, tác phong, trang phục chuẩn mực, lịch sự.

Người dân lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng.
Người dân lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Số lượng thủ tục hành chính tăng, công việc nhiều, để hồ sơ đều trả đúng và trước hạn, mỗi cán bộ luôn gắng sức “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”. Bộ phận “một cửa” là “bộ mặt” của quận, lãnh đạo quận quan tâm đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất, thường xuyên động viên, khích lệ cán bộ công chức khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công chức Dương Thị Thanh Trà cho biết, công việc tiếp dân “làm dâu trăm họ” đòi hỏi cán bộ, công chức không ngừng cố gắng mỗi ngày. Hồ sơ lĩnh vực tài nguyên-môi trường thường phát sinh nhiều giấy tờ, có người dân không nắm rõ quy định, cho rằng cán bộ gây khó dễ, cho nên phản ứng căng thẳng.

Chị Trà đã bình tĩnh, khéo léo “hạ hỏa”, nhẹ nhàng giải đáp cặn kẽ, hướng dẫn kê khai nộp hồ sơ theo đúng quy định. Không ít người lớn tuổi không rành công nghệ, chị nhiệt tình hỗ trợ thao tác khai hồ sơ trực tuyến để hoàn tất nhanh chóng thủ tục.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Quang Trung, quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp nguồn thu lớn, quận tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, phản ánh để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phù hợp, kịp thời, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Người dân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của quận và 18 phường được giải quyết nhanh gọn, kịp thời theo mô hình thủ tục hành chính không chờ đối với một số thủ tục như: chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai tử, chứng thực chữ ký, xác nhận địa chỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian làm việc, việc triển khai mô hình còn giúp công chức giảm thiểu bước in giấy hẹn, góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí, tránh phải lưu nhiều giấy tờ, giúp cho hoạt động hành chính nhanh gọn, hiệu quả và thật sự giảm đi phiền toái, mang lại thuận lợi cho người dân,

Nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực minh chứng hiệu quả trong thực tế.

Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ Nguyễn Minh Hương cho biết, mô hình “Thứ ba không hẹn, thứ sáu không chờ” áp dụng với 5 thủ tục hành chính chứng thực trả ngay nhận được phản hồi tích cực tạo đà thuận lợi triển khai ý tưởng “Một thủ tục, hai kết quả” áp dụng với thủ tục “thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch” và “đăng ký nhận cha, mẹ, con”, công dân chỉ cần kê khai 1 lần nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” sẽ nhận về 2-3 kết quả.

Sáng kiến mô hình “một hồ sơ, ba kết quả” áp dụng tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân quận giúp cho công dân chỉ đến một lần duy nhất để nộp hồ sơ và đến hẹn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không phải đi lại nhiều lần.

Các mô hình “phục vụ người có công với cách mạng, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”,mô hình giải quyết thủ tục hành chính “phục vụ nhân dân- vui xuân đón Tết” được nhân dân đánh giá cao nỗ lực của chính quyền quận và các phường thuộc quận trong việc ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) phục vụ người dân làm thủ tục hành chính.
Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) phục vụ người dân làm thủ tục hành chính.

Trong năm 2024, quận đã đơn giản hóa, cắt giảm các bước, rút ngắn thời gian thực hiện gần 40 thủ tục hành chính, triển khai Đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hiện đại tại bộ phận “một cửa” quận và các phường, chú trọng đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; đồng thời là một trong những quận đầu tiên trên địa bàn thành phố sớm tiến hành và hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch-tư pháp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, 100% hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng, trả kết quả trước hạn và đúng hạn.

Danh mục, quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quận, phường thường xuyên được cập nhật, đăng tải đầy đủ trên cổng hay trang thông tin điện tử của quận, phường, niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban, bộ phận “một cửa”, bản tin của tổ dân phố… để người dân tìm hiểu, nắm bắt trước khi thực hiện. Việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đưa chính quyền tới gần dân và người dân tới gần chính quyền. Nhờ tăng cường tuyên truyền, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn quận đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân, tăng cường tương tác trực tuyến trên môi trường số với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHanoi.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên, trong thời gian tới, quận Hai Bà Trưng tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, tuyên truyền, khuyến khích nhằm tăng tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.