Đạo diễn Ninh Quang Trường: “Chắp cánh tuổi thơ” sẽ là đại nhạc hội dành cho thiếu nhi lớn nhất từ trước đến nay

Đảm nhận vị trí đạo diễn sân khấu cho chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân thực hiện, đạo diễn Ninh Quang Trường cho biết, đây sẽ là đại nhạc hội dành cho thiếu nhi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đạo diễn Ninh Quang Trường (ngoài cùng bên phải) tại lễ ra mắt chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân thực hiện. (Ảnh: TIẾN ĐẠT)
Đạo diễn Ninh Quang Trường (ngoài cùng bên phải) tại lễ ra mắt chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân thực hiện. (Ảnh: TIẾN ĐẠT)

Phóng viên: Thưa đạo diễn Ninh Quang Trường, được biết anh phụ trách phần nghệ thuật biểu diễn cho chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức, vậy anh có thể cho biết tinh thần nghệ thuật của chương trình là gì?

Đạo diễn Ninh Quang Trường: Chúng tôi muốn xây dựng một thế giới thần tiên dành cho thiếu nhi, và đây sẽ là một đại nhạc hội (concert) dành cho thiếu nhi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thông thường trong các chương trình lớn chỉ có một chương dành cho thiếu nhi, nhưng lần này trọn vẹn cả chương trình 100% là dành cho thiếu nhi với rất nhiều câu chuyện được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật.

Chương trình tuyển chọn các bài hát qua nhiều thời kỳ gắn liền với quá trình học tập của các con, mở ra những ước mơ bay bổng. Tuy hướng tới đối tượng thiếu nhi nhưng chương trình có tính giáo dục và định hướng rất cao. Đây cũng là nơi quy tụ gần như tất cả các ngôi sao nhí tham gia biểu diễn; các bạn vừa biểu diễn vừa đóng vai trò là những đại sứ nhỏ tuổi giúp lan tỏa tinh thần và ước mơ tới các bạn thiếu nhi khác.

Chương trình được xây dựng hướng tới nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những em bé mầm non cho đến các bạn tuổi teen, để các em thấy được một hành trình tuổi thơ đa dạng và phong phú.

ndo_br_ninhquangtruong1.jpg
Đạo diễn Ninh Quang Trường.

Phóng viên: Chương trình dành cho các em sẽ có những điểm nhấn đặc biệt như thế nào, thưa đạo diễn?

Đạo diễn Ninh Quang Trường: Vì khán giả thiếu nhi có nhiều lứa tuổi nên mỗi lứa tuổi sẽ tiếp nhận theo một cách. Tuy nhiên, trong từng bài hát và tiết mục, ekip đều có dụng ý tạo ra những điểm nhớ riêng cho các em. Trong chương trình, sẽ có những bài hát đi cùng năm tháng được xử lý lại, phối mới và kể cho khán giả những câu chuyện mới. Trong số khán giả có cả người lớn, mà người lớn cũng từng trải qua thời thiếu nhi. Vì vậy thông qua âm nhạc, chương trình sẽ chạm vào những vùng ký ức và kể ra những câu chuyện một cách nghệ thuật. Chương trình không chủ đích giáo dục hay hô hào cứng nhắc mà hướng tới sự tiếp nhận giản dị của thiếu nhi.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là câu chuyện về Bác Hồ với những bức thư Bác gửi cho các em thiếu nhi được sân khấu hóa rất xúc động. Bên cạnh đó là những câu chuyện về các bài hát đi cùng năm tháng, tái hiện hình ảnh các em nhỏ cùng gia đình và dân tộc đoàn kết trong thời kỳ kháng chiến. Ngoài ra còn có những câu chuyện ước mơ viễn tưởng như bay lên bầu trời hay bay vào vũ trụ, tất cả đều được thể hiện thông qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn.

Phóng viên: Đây là chương trình đại nhạc hội dành cho thiếu nhi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, vậy khi nhận lời mời từ Ban tổ chức, đạo diễn có áp lực nào không? Anh có phải tìm tòi, tham khảo để lựa chọn những thủ pháp đặc biệt nào đó cho sân khấu lần này không?

Đạo diễn Ninh Quang Trường: Thực ra khi ban tổ chức mời tôi tham gia với vai trò đạo diễn sân khấu, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi đã có quá trình làm việc hơn 10 năm trong lĩnh vực trực tiếp dàn dựng các chương trình biểu diễn lớn dành riêng cho thiếu nhi. Tuy nhiên, với một đại nhạc hội (concert) 100% dành cho thiếu nhi ở giai đoạn này, tôi chưa bao giờ nhận một “đề bài” như thế. Đây là một đề bài rất xúc động vì Báo Nhân Dân và Ban tổ chức đã thực sự quan tâm đến thiếu nhi, trao cho các em một không gian thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa, lớn cả về quy mô lẫn ý nghĩa.

Về các thủ pháp sân khấu thì không quá khó với cá nhân tôi do đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành. Ban tổ chức cũng cung cấp rất nhiều chất liệu và điều kiện thuận lợi để ê-kíp dàn dựng những tiết mục hay và ấn tượng. Sẽ có những màn biểu diễn khiến khán giả và các em nhỏ phải trầm trồ, giúp các em được sống đúng trong một không gian nghệ thuật phù hợp. Một concert cho thiếu nhi rất khác với concert cho khán giả là người trưởng thành, nó phải bám sát sự bay bổng và lãng mạn của trẻ em. Tuy có tính tuyên truyền và ý nghĩa nhưng thông điệp phải được truyền tải rất giản dị và hiệu quả.

Phóng viên: Giữa nghệ thuật và tính giáo dục, chương trình có những cách xử lý như thế nào để ranh giới được mềm mại, không có khoảng cách và dễ tiếp nhận đối với trẻ nhỏ?

Đạo diễn Ninh Quang Trường: Chúng tôi sẽ phối hợp đưa những nội dung gần gũi, giản dị nhưng vẫn mang tính trình diễn vào sân khấu để tạo cho các em một không gian thưởng thức. Trong hệ sinh thái thông tin của các em, các em sinh hoạt từ thứ Hai đến thứ Sáu ở trên trường với sách giáo khoa và bài vở. Không gian còn lại là dịp "Chắp cánh tuổi thơ" mỗi năm một lần sẽ làm nốt công việc truyền tải đó, hoặc đưa các nội dung trong nhà trường được đầu tư sân khấu hóa hay hơn, giúp các em cảm thấy gần gũi và tiếp nhận giáo dục thông qua các yếu tố tích cực.

ndo_br_ninhquangtruong.jpg
Đạo diễn Ninh Quang Trường và ê-kíp chương trình sẽ đem lại những ấn tượng cho khán giả nhỏ tuổi.

Phóng viên: Trong chương trình, ê-kíp sẽ sử dụng những hỗ trợ nào từ công nghệ để thực hiện ý tưởng của mình, thưa đạo diễn?

Đạo diễn Ninh Quang Trường: Đây là một trong những chương trình thiếu nhi có sân khấu tương đối hoành tráng, đồ sộ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đó là một không gian vừa khó vừa dễ, là một nhà hát chú trọng tính trình diễn. Tính trình diễn sẽ kết hợp với công nghệ chiếu mapping, hệ thống nâng hạ sân khấu để đem lại cảm xúc cho các em. Vì đối tượng khán giả là thiếu nhi, cho nên chương trình bắt buộc phải sử dụng công nghệ mới truyền tải được các yếu tố thần tiên và bay bổng trong kịch bản.

Phóng viên: Xin cảm ơn đạo diễn Ninh Quang Trường và chúc chương trình thành công!

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức, đơn vị thực hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Sự kiện Tachudu sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội và gia đình.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS); Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; Thương hiệu NuVi thuộc công ty Nutifood; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Chương trình được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.