“Macbeth" - kết cục bi thảm của những tham vọng đen tối

Những “tham vọng” đen tối cùng hành động ác độc của con người trên con đường bước đến đỉnh cao quyền lực sẽ có những kết cục bi thảm là thông điệp vẫn còn “nóng hổi” của William Shakespeare, qua vở bi kịch "Macbeth" được Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng và công diễn thành công trên sân khấu thành phố Cảng.
Vở bi kịch "Macbeth" lên sân khấu thành phố Cảng.
Vở bi kịch "Macbeth" lên sân khấu thành phố Cảng.

Vở bi kịch "Macbeth" được sáng tác cách đây hơn 400 năm, nhưng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Kịch nói Hải Phòng và ê-kíp sáng tạo đã truyền được “sức nóng”, được “hơi thở” đương đại vào một đề tài vốn “xưa cũ” và được đông đảo công chúng hào hứng đón nhận.

Thành công của vở diễn đã chuyển tải được thông điệp đến với mọi người cả trong quá khứ cũng như cuộc sống hôm nay - Đó là những “tham vọng” đen tối của con người trên con đường bước đến đỉnh cao quyền lực và cái kết cục bi thảm tất yếu sẽ đến như quy luật “nhân-quả” vốn có.

Tham vọng đen tối luôn dẫn đến kết cục bi thảm.

Tham vọng đen tối luôn dẫn đến kết cục bi thảm.

"Macbeth" hay "Vở bi kịch về Macbeth" là vở kịch bi thảm và ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng năm 1603 và 1607. Câu chuyện kể về Macbeth, lãnh chúa xứ Glamis, cùng với Banquo, tổng tư lệnh quân đội của Scotland dẫn quân chinh phục Na Uy và Ireland.

Trên con đường chinh phạt, Macbeth đã gặp các phù thủy và những phù thủy đã tiên tri: Macbeth sẽ là lãnh chúa xứ Cawdor, sau này sẽ trở thành vua…

Cảnh trong vở diễn: Macbeth gặp các phù thủy.

Cảnh trong vở diễn: Macbeth gặp các phù thủy.

Sau chiến thắng, Macbeth được vua Duncan truyền ban cho thành lãnh chúa xứ Cawdor. Bất ngờ với sự linh ứng của các phù thủy, không chỉ Macbeth và cả vợ ông ta - phu nhân Macbeth cũng say đắm và mong muốn lời tiên tri kia sẽ thành sự thật.

Những tham vọng quá lớn, cùng sự xúi giục mù quáng của vợ mình đã thôi thúc Macbeth ra tay sát hại vua Duncan chiếm ngôi.

Và từ một chiến binh anh hùng xông pha trận mạc, Macbeth đã lún sâu trong tham vọng quyền lực và trở thành tên ác vương hung bạo, sẵn sàng làm mọi việc tàn ác nhất để đạt được mục đích, tham vọng đen tối của mình.

Cuộc tắm máu và nội chiến đã nhanh chóng đưa Macbeth và phu nhân Macbeth vào sự điên loạn và cái chết cũng là kết cục cho tấn bi kịch thường thấy trong tác phẩm của William Shakespeare.

Từ một chiến binh anh hùng, Macbeth đã lún sâu trong tham vọng quyền lực.

Từ một chiến binh anh hùng, Macbeth đã lún sâu trong tham vọng quyền lực.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ, "Macbeth" được đông đảo công chúng đón nhận là một sự thành công tiếp nối của các vở diễn trước đó như “Romeo và Juliet” hay vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” đã “thắp sáng” sân khấu thành phố Cảng trong thời gian qua.

Một điều may mắn cho thành phố là Hải Phòng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên của cả 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, điều mà không phải địa phương nào cũng có được.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cùng đạo diễn Bùi Như Lai trao đổi cùng ê-kíp sáng tạo về vở diễn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cùng đạo diễn Bùi Như Lai trao đổi cùng ê-kíp sáng tạo về vở diễn.

Cùng với đó, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Phòng vẫn luôn đau đáu được diễn, được sáng tạo, được “cháy” hết mình trên sân khấu để cống hiến, đưa nghệ thuật đến với người xem, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng.

Thành công của vở “Macbeth” tiếp tục là dấu mốc quan trọng khẳng định sự đầu tư đúng hướng của thành phố Hải Phòng, cũng như sự nỗ lực của ngành văn hóa thành phố trong hành trình sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trưởng đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu cho biết, câu chuyện xảy ra thời Phục hưng, nên đòi hỏi không gian sân khấu cũng phải nổi bật bối cảnh uy nghiêm tôn kính của các triều đại vua chúa khi đó, cùng những nét đặc trưng trong kiến trúc, trang phục và đạo cụ theo đúng phong cách thời đó để bảo đảm giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.

Sân khấu và trang phục vở diễn đòi hỏi công phu và chi tiết.

Sân khấu và trang phục vở diễn đòi hỏi công phu và chi tiết.

Mặt khác, vở diễn cũng được thiết kế nhịp độ nhanh, tiết tấu dồn dập với thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ - vừa đủ thời gian cho người xem cảm nhận…

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Như Lai, đạo diễn vở kịch cho biết, ra đời đã hơn 400 năm, nhưng giá trị nổi bật của "Macbeth" vẫn nóng hổi trong thế giới đương đại.

Và ê-kíp sáng tạo đã nỗ lực trong dàn dựng, biểu diễn, đưa “hơi thở” đương đại vào vở diễn, vừa tăng tính hấp dẫn, vừa bảo đảm độ hoành tráng của tác phẩm và quan trọng là tiếp tục thể hiện được giá trị nổi bật của tác phẩm trong cuộc sống đương đại.

Qua đó, mọi người cũng phân biệt rõ giữa “khát vọng” và “tham vọng”, cũng như kết cục bi thảm của những “tham vọng” đen tối…

Giới thiệu về vở diễn Macbeth.

Giới thiệu về vở diễn Macbeth.

Bà Tô Minh ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) sau khi thưởng thức vở diễn tại sân khấu Nhà hát thành phố đã chia sẻ, vở diễn kinh điển, cũng như không gian sân khấu mang đặc trưng của thời kỳ Phục hưng và sự thể hiện của ê-kíp sáng tạo, sự “hóa thân” của các nghệ sĩ, diễn viên đã tạo nên thành công của vở diễn một cách sinh động nhất.

Người xem cảm nhận thông điệp rõ ràng đến từ vở diễn như một lời cảnh báo đối với lòng tham vô bờ và đầy tội ác sẽ luôn dẫn đến những bi kịch đau lòng.

Đông đảo khán giả thưởng thức vở diễn tại Nhà hát thành phố - "thánh đường" nghệ thuật của Hải Phòng.

Đông đảo khán giả thưởng thức vở diễn tại Nhà hát thành phố - "thánh đường" nghệ thuật của Hải Phòng.

Qua vở diễn, mọi người sẽ tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình để tâm hồn trong sáng hơn và cuộc sống thêm tươi đẹp, có ý nghĩa hơn… Đó cũng là “sức mạnh” của nghệ thuật nói riêng và của văn hóa nói chung.

Trưởng đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu cho biết, dàn dựng những vở kịch kinh điển là mơ ước và cũng là thử thách của các nhà hát trong cả nước nói chung và Đoàn Kịch Hải Phòng nói riêng.

Đoàn Kịch Hải Phòng đã nỗ lực để đưa một vở diễn kinh điển, nổi tiếng như "Macbeth" đến với công chúng qua sân khấu kịch nói.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.