Luxembourg tài trợ hai dự án phục hồi kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Huế

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg phối hợp tổ chức Lễ khởi động 2 dự án: “Tài chính cho khả năng chống chịu - Thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu và tài chính toàn diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế để cải thiện khả năng chống chịu của các nông hộ, đặc biệt là phụ nữ” - VIE/039 và dự án “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” - VIE301 do Chính phủ Luxembourg và Quỹ Khí hậu xanh đồng tài trợ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh trống khởi động 2 dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh trống khởi động 2 dự án.

Dự lễ khởi động có ông Thommas Lamar, đại biện lâm thời - Đại sứ quán Luxembourg tại Lào kiêm nhiệm Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh; đại diện đơn vị tài trợ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự án VIE/039 - “Tài chính cho khả năng chống chịu - Thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu và tài chính toàn diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế để cải thiện khả năng chống chịu của các nông hộ, đặc biệt là phụ nữ” có tổng mức tài trợ 2 triệu Euro, thực hiện trong thời gian 2 năm. Và dự án VIE/301 - “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” có tổng mức tài trợ 10 triệu đô la Mỹ, thực hiện trong thời gian 5 năm.

Mục tiêu của 2 dự án trên là nâng cao khả năng phục hồi kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu của nông hộ, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là phụ nữ; cải thiện hệ thống cảnh báo giúp người dân và chính quyền phòng chống tốt hơn các hiểm họa về khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; phục hồi 400 ha rừng ven biển để bảo vệ hệ sinh thái và triển khai các chuỗi giá trị bền vững…

Bên cạnh đó, dự án VIE/301 không chỉ hướng đến việc tăng khả năng thích ứng, giảm thiểu mức dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu mà còn kỳ vọng đưa Huế trở thành một mô hình về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng tại lễ khởi động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao những thành quả các dự án mà nhân dân và Chính phủ Luxembourg đã tài trợ và thực hiện trên địa bàn tỉnh trong 17 năm qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khởi động.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khởi động.

Trong khuôn khổ hai dự án VIE/039 và VIE/301, ông Hoàng Hải Minh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với Cơ quan phát triển Luxembourg trên cơ sở các bài học kinh nghiệm rút ra từ các dự án trước đây, tiếp tục cập nhật các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Huế giai đoạn 2026-2031; các sáng kiến, mô hình phát triển trên thế giới và ý kiến từ cộng đồng người dân để triển khai nhân rộng các mô hình thành công.

Xây dựng các dự án, chuỗi giá trị sản phẩm mới theo hướng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, chia sẻ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh chuỗi giá trị hàng hóa với ưu tiên cao nhất là hướng đến chủ thể thật sự của dự án là hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường, các công cụ tài chính, phát triển các chuỗi giá trị có tiềm năng trên địa bàn tỉnh hiện còn đang phát triển nhỏ lẻ trong nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị di sản, văn hóa và hình thành ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Các cơ quan, địa phương liên quan và chủ dự án ký kết hợp tác.
Các cơ quan, địa phương liên quan và chủ dự án ký kết hợp tác.

Theo ông Hoàng Hải Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ dự án, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg để triển khai thành công 2 dự án VIE/039 và VIE/301, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng vững bền giữa Chính phủ Luxembourg và Việt Nam nói chung, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Ông Hoàng Hải Minh cũng mong muốn có sự đồng hành của Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg, các tổ chức quốc tế trong quá trình triển khai dự án cũng như hỗ trợ công tác thu hút, vận động nguồn vốn tài trợ để triển khai các dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực như: quản lý lâm nghiệp bền vững; thích ứng dựa trên hệ sinh thái tập trung vào phá Tam Giang và các vùng ven biển; thu hút tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu từ khu vực tư nhân; các chương trình xây dựng năng lực và vận động chính sách, hoàn thiện các khung pháp lý/thể chế, quy hoạch và hạ tầng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác của xã Thạch Quảng chia buồn, động viên gia đình có người thân tử vong do tai nạn lao động.

Thanh Hóa: Thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân mất và bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 19/7, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các ngành liên quan cùng đoàn công tác của các địa phương đến thăm hỏi, động viên, trao khoản hỗ trợ tới các gia đình người bị thương vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn DABACO Thanh Hóa.

Trạm Y tế xã Phú Ninh hiện có 28 cán bộ, chưa đạt chỉ tiêu được giao.

Xử lý bất cập cho trạm y tế tuyến xã

Cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đã chuyển giao các trạm y tế thuộc trung tâm y tế khu vực về Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. 

Đoàn đại biểu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/7, Đoàn đại biểu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nỗ lực khống chế đám cháy giữa trưa.

Quảng Trị: Dập tắt đám cháy tại bãi rác Đồng Hới giữa trưa nắng nóng

Sáng 18/7, tại bãi rác Đồng Hới nằm trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy. Khói đen cuộn lên và bốc cao nên nhìn từ trung tâm phường Đồng Hới cách xa nhiều km cũng thấy rõ. Đến giữa trưa, cảnh sát chữa cháy phối hợp các lực lượng nỗ lực dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan và gây ô nhiễm môi trường. 

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trạng phá rừng tại xã Bố Trạch mà nguyên nhân chính là do sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng. (Ảnh: TC)

Quảng Trị xử lý, khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, phản ánh của cư tri về tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng có cơ sở. 

Nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An thoát nghèo bền vững.

Nghệ An triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ngày 17/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.