Phát triển cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu

Những năm gần đây, các tỉnh Bắc Trung Bộ xác định phát triển cây ăn quả là một trong những khâu đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Không chỉ mở rộng diện tích cây ăn quả có múi đặc sản, các địa phương đã trồng nhiều giống cây mới phù hợp với thổ nhưỡng, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, địa hình dốc và thường xuyên bị gió bão, lũ lụt đang là lực cản đối với các địa phương khi thực hiện chương trình này.
Thu hoạch bưởi ở Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Thu hoạch bưởi ở Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đặc sản

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, các giống cây ăn quả chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ là cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh). Trong số đó, 6 tỉnh Bắc Trung Bộ diện tích cây có múi khoảng 27.900 ha, chiếm 11,5% diện tích cây ăn quả có múi cả nước. Tuy diện tích cây có múi không lớn nhưng lại là cây đặc sản của vùng, mang lại giá trị kinh tế cao, mang tính sản xuất hàng hóa lớn. Nhiều sản phẩm nổi tiếng như: Bưởi Phúc Trạch, cam Bù (Hà Tĩnh), cam Vinh (Nghệ An), bưởi Thanh Trà (Huế), bưởi đỏ Luận Văn (Thanh Hóa)... Còn theo Hội làm vườn Việt Nam, chỉ riêng diện tích bưởi ở khu vực Bắc Trung Bộ là 11.600 ha, chiếm 10,3% diện tích bưởi cả nước, sản lượng 122.600 tấn. Cây cam là 11.600 ha, chiếm 13,5% diện tích cam cả nước, sản lượng 126.000 tấn. Ngoài ra, khu vực này có diện tích trồng chuối cũng khá lớn với khoảng 17.800 ha chiếm 11,1% diện tích chuối cả nước, sản lượng đạt 268.000 tấn.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển sản phẩm cây ăn quả có múi bền vững, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển cây có múi, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh... Nhờ đó góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm cây ăn quả có múi của vùng.

Hiện tại nhiều nông dân ở các tỉnh đã ứng dụng mô hình trồng cây ăn quả có múi theo hướng VietGAP như vùng trồng cam Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (Nghệ An), bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh), bưởi Tuyên Hóa (Quảng Bình), trồng thâm canh cây bưởi, thanh trà theo hướng hữu cơ ở Hương Trà (Thừa Thiên Huế)… Qua đó, người trồng đã hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân hóa học, tăng cường bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, phân sinh học; áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi, dùng bẫy bả, hạn chế sử dụng thưốc bảo vệ thực vật, thụ phấn cho hoa bằng phương pháp thủ công.

Anh Trương Quốc Việt ở thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) hiện có “rừng” cây ăn quả, với diện tích gần 14 ha, trong đó có khoảng 4.500 gốc cam, 2.000 gốc bưởi Phúc Trạch và 1.000 gốc chanh. Từ năm 2021 đến nay, “rừng” cây ăn quả có múi của anh Trương Quốc Việt cho thu nhập bình quân hơn 1,2 tỷ đồng/năm. Sản phẩm của nhà vườn này đã đăng ký nhãn hiệu, được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và có tem truy xuất nguồn gốc, mã quét QR cho các loại quả.

Anh Việt cho biết, với diện tích sản xuất lớn, việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu tác động điều kiện tự nhiên mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. Để chủ động nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn ở “chảo lửa” Tuyên Hóa, anh Việt đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt đến từng gốc cây và được điều khiển hoạt động từ xa. Với diện tích 14 ha cây ăn quả nhưng anh chỉ cần 2 lao động là có thể bảo đảm việc cung cấp đủ nước tưới cho cây vào mùa nắng nóng kéo dài.

Ba năm gần đây, Nghệ An là tỉnh có định hướng và mục tiêu phát triển diện tích cây ăn quả lớn nhất và cách làm rất cụ thể. Tỉnh xác định đến năm 2030 đạt mục tiêu đạt 50.000 ha cây ăn quả, giá trị sản xuất từ 8.500-9.000 tỷ đồng; hình thành và phát triển sản phẩm hàng hóa từ trái cây để xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu đạt từ 80-100 triệu USD.

Giảm rủi ro do biến đổi khí hậu cho vùng cây ăn quả

Tại diễn đàn “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức, nhiều đại biểu đã nêu lên những băn khoăn, khó khăn trong phát triển cây ăn quả nói chung, cây có múi nói riêng ở vùng Bắc Trung Bộ.

Đại diện Trung ương Hội làm vườn Việt Nam cho rằng, hằng năm, khu vực Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng của gió tây, nắng nóng gay gắt nhất là nửa đầu năm, cuối năm thì mưa nhiều, lại thường xuyên xảy ra bão, lũ ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Vì thế, trước hết phải xác định quy mô vùng sản xuất cây ăn quả tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất theo hướng giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai. Các địa phương quản lý chặt chẽ quy mô vùng trồng, địa bàn phát triển cây ăn quả sau khi đã được xác định; xây dựng mã số vùng trồng cho vùng cây ăn quả. Điều quan trọng nữa là lựa chọn giống và tiêu chuẩn giống có tính thích ứng theo vùng.

Ngành nông nghiệp các địa phương lựa chọn giống cây ăn quả năng suất, chất lượng cao, rải vụ thu hoạch, chống chịu sâu bệnh hại và tiêu chuẩn giống có tính thích ứng, theo hướng giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai. Thông qua bình tuyển cây đầu dòng, vườn đầu dòng cây ăn quả đã thích ứng với điều kiện tự nhiên của vùng, từ đó chuyển giao cho các địa phương. Từng tỉnh bố trí thời vụ trồng, kỹ thuật trồng cây ăn quả phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái theo hướng giảm thiểu rủi ro thiên tai; hoàn thiện kỹ thuật trồng cây trồng xen và quản lý độ ẩm cho cây ăn quả, kết hợp kỹ thuật sử dụng, bón phân hợp lý. Trong điều kiện bão lũ thường xảy ra, hướng dẫn nhà vườn thường xuyên chú ý sản xuất nông lâm kết hợp có đai rừng chắn gió, kỹ thuật cắt tỉa và quản lý tán cây ăn quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương Bắc Trung Bộ phát triển cây ăn quả, cây có múi phải phù hợp với diện tích quy hoạch của từng tỉnh, từng vùng đặc sản để tránh sự phát triển nóng, ồ ạt. Các địa phương cần tuyên truyền, hướng dẫn nông dân lựa chọn kỹ trước khi trồng, sử dụng giống cây vào sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Nghề lặn cạy hàu vất vả và chỉ làm được trong mùa hè khi dòng nước tương đối ổn định.

Lặn bắt hàu dưới đáy sông Nhật Lệ

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, thị trấn Quán Hàu (nay là xã Quảng Ninh), nổi tiếng với đặc sản con hàu. Đây là loại nhuyễn thể có thịt ngon, vị ngọt và giàu dinh dưỡng. Hàu ở Quảng Ninh chủ yếu được khai thác tự nhiên, ngư dân lặn xuống đáy sông Nhật Lệ, cạy đá lấy hàu.

Công tác lấy mẫu ADN tại các phần mộ ở Hà Tĩnh được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng.

Hành trình thiêng liêng, ân tình

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc...

Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Nối dài hành trình nhân văn “Nâng bước em tới trường”

Em Lê Thanh Hoàn, ở xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần Hoàn có ý định bỏ học để đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, em đã may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đón vào mái nhà chung “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Thế hệ trẻ Thanh Hóa trong một cuộc về nguồn, tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Những địa chỉ đỏ khơi dậy lòng yêu nước

Xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên gần 34 km 2 , bao trùm một vùng di sản. Lấy con người là trung tâm, cấp ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế luôn đi đôi với bảo tồn, phát huy nguồn lực nội sinh từ truyền thống lịch sử, cách mạng.

Từ những bãi bồi ven sông Lam bị bỏ hoang, nay xã Hưng Nguyên Nam đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Khai thác tiềm năng đất bãi bồi ven dòng Lam

Từ những vùng đất bãi ven dòng sông Lam bị bỏ hoang vì sản xuất kém hiệu quả, tại xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đang hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai.

Công nhân Chi nhánh thủy nông Bố Trạch lắp hệ thống máy bơm dã chiến đưa nước về tưới cho đồng ruộng Bắc Trạch.

Nỗ lực chống hạn cho lúa vụ hè thu

Nắng nóng kéo dài, cùng với hiệu ứng gió phơn tây nam, hiện các hồ, đập ở phía bắc tỉnh Quảng Trị đang trong tình trạng thiếu nước, đồng ruộng nhiều nơi khô hạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị chỉ đạo đơn vị thủy nông và các địa phương tập trung thực hiện nhiều biện pháp chống hạn cho lúa vụ hè thu.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh NGUYỄN LOAN)

Hợp tác phát triển hạ tầng, đô thị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có cuộc làm việc với Trường đại học Xây dựng Hà Nội nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân tỉnh Quảng Trị năm 2026,

Quảng Trị phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự. 

Bí thư thành ủy Huế thăm, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/7, kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, ông Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.