Canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Chiều 13/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Viện Khoa học nông-lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2024-2025.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho biết, cà-phê là nông sản xuất khẩu quan trọng thứ 2 sau lúa gạo và năm 2024 dự kiến kim ngạch xuất khẩu có thể đạt mốc 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, phát triển cà-phê chưa bền vững, đầu tư phân bón vẫn chiếm tỷ lệ cao trong giá thành và thay đổi khi thị trường có biến động.

Giá cà-phê tăng, người dân bón phân tăng, giá giảm sẽ bón giảm, không tuân thủ hướng dẫn của khuyến nông và các nhà khoa học làm vườn cây thiếu bền vững, bệnh, đặc biệt bệnh từ đất tăng đột biến làm năng suất và chất lượng cà-phê không ổn định, diện tích phải tái canh tăng lên.

Một hiện tượng phổ biến gần đây là tình trạng xen cà-phê với các cây trồng khác, đặc biệt là cây ăn trái như sầu riêng, bơ và cây công nghiệp cao su, hồ tiêu… nhưng chưa có quy trình canh tác phù hợp cho hệ thống trồng xen.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phát biểu tại Hội nghị.
Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phát biểu tại Hội nghị.

Xuất phát từ thực trạng sản xuất cà-phê, tiếp nối thành công của Chương trình canh tác lúa thông minh tại đồng bằng sông Cửu Long mà kết quả đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật và đang được ứng dụng nhân rộng trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu long; Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã khởi động “Chương trình canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026”.

Chương trình có mục tiêu xây dựng quy trình canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu áp dụng cho vùng Tây Nguyên, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong canh tác cà-phê, hướng đến phát triển cà-phê bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Chương trình có sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện khoa học kỹ thuật Nông-lâm nghiệp Tây Nguyên và Trung tâm Khuyến nông của năm tỉnh Tây Nguyên cùng nhiều chuyên gia trong Hội đồng khoa học kỹ thuật của công ty.

Với mục tiêu trên, trong niên vụ 2024-2025, chương trình đã chính thức được triển khai thực hiện ở năm tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum. Với cách tiếp cận vừa khoa học, vừa thực tiễn, chương trình đã thu thập 200 mẫu đất để phân tích trên 2.300 chỉ nông hoá, tiến hành điều tra trên 500 hộ sản xuất cà-phê để đánh giá thực trạng sức khỏe đất, các quy trình canh tác đang được người dân áp dụng trong ba hệ thống canh tác phổ biến hiện nay là: Cà-phê trồng thuần, cà-phê trồng xen với hồ tiêu và cà-phê trồng xen với sầu riêng. Dựa trên dữ liệu thứ cấp của các cơ quan chuyên môn cùng với kết quả phân tích mẫu đất, phân tích quy trình canh tác của nông dân, chương trình đã xây dựng quy trình canh tác để triển khai vào 15 mô hình ở các tỉnh với việc sử dụng các sản phẩm phân bón mới của Bình Điền như: phân bón cải tạo đất, phân bón có bổ sung vi sinh vật….

Theo kết quả đánh giá sơ bộ của các bên tham gia, các mô hình đạt được kết quả khá tốt, năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất sầu riêng tăng. Với cà-phê và hồ tiêu, tuy chưa thu hoạch nhưng chất lượng vườn cây được cải thiện, dự báo năng suất và hiệu quả cũng sẽ tăng cao…

Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quá trình sử dụng các sản phẩm phân bón mới của Bình Điền để tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân ở các tỉnh Tây Nguyên.

Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quá trình sử dụng các sản phẩm phân bón mới của Bình Điền để tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân ở các tỉnh Tây Nguyên.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình niên vụ 2024-2025 và xây dựng kế hoạch 2025-2026, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với các đơn vị đồng hành gồm Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Khoa học kỹ thuật Nông-lâm nghiệp Tây Nguyên và lực lượng cán bộ kỹ thuật ở Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên tổ chức sơ kết chương trình canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2024-2025, trên cơ sở đó triển khai thực hiện kế hoạch 2025-2026 mang lại hiệu quả cao hơn.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Khoa học kỹ thuật Nông-lâm nghiệp Tây Nguyên, Hội đồng khoa học Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông năm tỉnh Tây Nguyên đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quá trình sử dụng các sản phẩm phân bón mới của Bình Điền như: phân bón cải tạo đất, phân bón có bổ sung vi sinh vật… thông qua 15 mô hình triển khai ở các tỉnh trong niên vụ 2024-2025, trên cơ sở đó để tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân ở các tỉnh Tây Nguyên…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.