Lượng giá giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An

Ngày 28/10, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ công bố Đề án “Lượng giá giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An” - Di sản văn hóa và thiên nhiên duy nhất của của Đông Nam Á, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2014.
Bến Thủy Đình, Di sản Thiên nhiên Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Trường Huy)
Bến Thủy Đình, Di sản Thiên nhiên Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Trường Huy)

Tại buổi lễ, Ban tổ chức thông tin khái quát mục đích, ý nghĩa việc thực hiện Đề án với quá trình bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong sự phát triển của tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, việc nhận diện, đánh giá chính xác giá trị kinh tế-thương hiệu Di sản thế giới của Quần thể danh thắng Tràng An không chỉ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách bền vững, tăng cường nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, mà còn giúp đưa ra các định hướng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giải quyết vấn đề dân sinh, dân kế, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Đặc biệt cần thiết lập chiến lược hành động phát triển kinh tế di sản, kinh tế du lịch và kinh tế sáng tạo làm động lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành “Đô thị di sản thiên niên kỷ", thành phố sáng tạo trong tương lai của Ninh Bình.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Kết quả nghiên cứu định lượng của Đề án sẽ là cơ sở để xây dựng các chính sách, chiến lược, dự án trọng điểm nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, thương hiệu của Quần thể danh thắng Tràng An một cách hiệu quả, bền vững và hài hòa, giúp cho các cơ quan quản lý tỉnh Ninh Bình và các bên liên quan đưa ra các sách lược và kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời cải thiện và đổi mới cách thức để quản lý nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị và chuyển giao Di sản cho các thế hệ tương lai theo đúng tinh thần Công ước Di sản Thế giới 1972.

Ông Firmin Edouard Matoko, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phát biểu tại buổi lễ.

Ông Firmin Edouard Matoko, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phát biểu tại buổi lễ.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của UNESCO do ông Firmin Edouard Matoko, trợ lý Tổng giám đốc UNESCO về Đối ngoại và Ưu tiên châu Phi cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-30/10, đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng ông Firmin Edouard Matoko cùng đoàn công tác có chuyến thăm quan, thị sát và làm việc tại Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đánh giá chuyến công tác của đoàn có ý nghĩa rất quan trọng trong năm 2024 khi Quần thể danh thắng Tràng An kỷ niệm 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng gửi lời cảm ơn UNESCO đã đồng hành, ủng hộ Ninh Bình trong nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Tràng An trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào quá trình hồi sinh một di sản quý giá, rất đáng chiêm ngưỡng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp đoàn công tác của UNESCO.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp đoàn công tác của UNESCO.

Nhấn mạnh chuyến công tác này của đoàn có nội dung quan trọng là lượng giá giá trị thương hiệu của Tràng An, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn hy vọng, UNESCO sẽ tổ chức một diễn đàn tại Ninh Bình để công bố một tuyên ngôn hoặc hiến chương về Tràng An và đưa ra những thông điệp cụ thể về: Mô hình mẫu mực, tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; Mô hình hồi sinh di sản gồm cả di sản văn hóa vật thể và di sản quần cư; Mô hình công viên thành phố (City Park) hay trung tâm đổi mới sáng tạo ngoài trời tiêu biểu dựa trên di sản thiên nhiên và cảm hứng di sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UNESCO thúc đẩy, tạo điều kiện để thành phố Hoa Lư sớm được gia nhập vào mạng lưới các đô thị di sản, thành phố sáng tạo, thành phố lịch sử sở hữu danh hiệu UNESCO trên thế giới một cách chủ động, tích cực; thông qua mạng lưới này được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

Khẳng định vinh dự khi quay lại Ninh Bình trong chuyến công tác rất ý nghĩa lần này, ông Firmin Edouard Matoko cho biết, UNESCO đánh giá rất cao tầm nhìn và ủng hộ sáng kiến của Ninh Bình, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Ninh Bình để phát huy hơn nữa giá trị di sản được UNESCO công nhận. Ông cho rằng, bài học thành công giữa UNESCO và Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý để UNESCO chia sẻ với các Văn phòng UNESCO ở các nước trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.