Ðặc sắc Quần thể danh thắng Tràng An

Du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Ninh Bình hiện đang thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Khai thác tốt loại hình du lịch này trước thềm năm Du lịch quốc gia 2020, không chỉ giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn, làm gia tăng lợi ích kinh tế - tinh thần cho nhân dân, mà còn nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thêm động lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một góc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Ảnh: ÐÀO MINH TIẾN
Một góc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Ảnh: ÐÀO MINH TIẾN

Ðiểm đến du lịch hấp dẫn

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo với diện tích khá lớn bao gồm: Núi chùa Bái Ðính - Cố đô Hoa Lư - Khu du lịch sinh thái Tràng An. Trước khi Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cả vùng đất này là ruộng nước sình lầy "chiêm khê, mùa thối", xen kẽ là những dải đồi trọc, núi đá, một thời được mệnh danh là vùng đất "bốn B" (buồn, bực, bụi, bẩn), vì nghề chính của người dân là phá núi lấy đá đốt vôi làm vật liệu xây dựng. Ðược sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An.

Với diện tích 12.254 ha, Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được nhận diện. Ðó là 29 di tích lịch sử cấp tỉnh, 20 di tích cấp quốc gia, tiêu biểu là: Khu du lịch sinh thái Tràng An; Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư; Tam Cốc - Bích Ðộng. Hàng nghìn héc-ta rừng đặc dụng xanh ngút ngàn, hút hồn du khách thập phương tìm đến du lịch tâm linh tại Ninh Bình, nhất là từ khi UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Bằng sự hợp tác công - tư hiệu quả giữa tỉnh Ninh Bình, GHPGVN và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, nhiều công trình kiến trúc tâm linh khác tại khu núi chùa Bái Ðính đã được đưa vào khai thác, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh như: Ðiện Tam Thế, điện Giáo Chủ, điện Quan Thế Âm… Trong đó, Tháp Báo Thiên tượng Phật bằng đồng nguyên chất dát vàng và hành lang tượng La Hán thể hiện triết lý đạo Phật đã đạt nhiều kỷ lục của Việt Nam và Ðông - Nam Á. Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, cho biết: "Chùa Bái Ðính đạt nhiều kỷ lục là do những đóng góp về trí tuệ, tinh thần, "đóng bè, xếp tập vật chất" của hàng chục nghìn tín đồ, phật tử thập phương. Ðây là cơ sở tự viện thuộc GHPGVN quản lý, được xây dựng trên tinh thần hợp tác công - tư. Chỉ đạo xây dựng là Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trụ trì đầu tiên ở chùa Bái Ðính, đã viên tịch. Hiện nay, GHPGVN cử Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN tiếp tục trụ trì".

Tên chùa Bái Ðính mang ý nghĩa là hướng về núi Ðính vượng khí. Ðây là nơi triều đại nhà Ðinh, nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên ở nước ta lập đàn tế trời cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; là nơi đại quân Hoàng đế Quang Trung tế cờ trước khi tiến ra Thăng Long, đại phá quân Thanh xâm lược. Ðây còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa tín ngưỡng: Tục thờ thần Cao Sơn có công hộ nước, giúp dân; thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không. Hằng năm chùa Bái Ðính thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế; hàng nghìn tăng ni, phật tử hành hương từ mọi miền đến tu tập, gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh của Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với những thăng trầm lịch sử dân tộc. Hàng chục nghìn học sinh, sinh viên tham gia các khóa tu mùa hè; riêng hè năm 2019, có 3.500 em đã được học tập nghi lễ Phật giáo Việt Nam, tham gia cầu nguyện "Quốc thái dân an, tri ân các anh hùng liệt sĩ".

Những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Ninh Bình có thêm bước tiến mới, lượng khách du lịch tăng bình quân 12,5%/ năm, doanh thu du lịch năm 2018 đạt hơn 3.213 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh phấn đấu đón 7,5 triệu lượt khách trong nước, quốc tế. Du lịch đã mang lại công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người dân, giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống.

Sẵn sàng chào đón năm du lịch quốc gia 2020

Ninh Bình đã tổ chức thành công các sự kiện lớn: Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2008; Lễ rước ngọc xá lợi từ Ấn Ðộ về chùa Bái Ðính; Ðại lễ Vesak lần thứ hai năm 2014, đón tiếp 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 97 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng chục đoàn nghệ thuật các nước ASEAN cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử. Ðây là điểm du lịch được tạp chí du lịch Insider của Mỹ bình chọn đứng đầu tốp 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2018. Ðó là niềm tự hào và vinh dự lớn đối với tỉnh Ninh Bình, tạo thêm động lực để tỉnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh theo hướng liên kết vùng với điểm đầu là Tràng An - Bái Ðính - Vân Long (Ninh Bình) - Ðồng Tâm (Hòa Bình) - Tam Chúc (Hà Nam) - Hương Sơn (Hà Nội). Khi trục liên kết này hoạt động sẽ thúc đẩy kết nối, phát triển du lịch tâm linh khu vực đồng bằng sông Hồng. Ông Phạm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, cho biết: Xã có hơn 2.000 lao động tham gia dịch vụ du lịch, bình quân thu nhập đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Gia Sinh là xã nghèo nhất huyện Gia Viễn (Ninh Bình), nhưng đến nay, nhiều hộ trong xã chuyển sang kinh doanh mô hình du lịch tại gia đình (homestay), có thu nhập cao như hộ anh Nguyễn Văn Thành ở xóm 4, anh Nguyễn Trọng Trinh ở xóm 5... Tỷ trọng cơ cấu du lịch, ngành nghề của xã tăng 85%, nông nghiệp giảm còn 15%. Ông Nguyễn Ðức Lợi, Chủ tịch UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: "Hiếm có nơi nào trời đất giao hòa, linh khí hội tụ, môi trường "xanh, sạch, đẹp" như Quần thể danh thắng Tràng An. Xã có hơn 2.300 lao động tham gia làm dịch vụ du lịch. Người dân địa phương mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác công - tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình tâm linh như: Ðàn kính thiên, chùa vàng, chùa bạc, hồ núi cá voi; công viên cây xanh, quảng trường Ðinh Tiên Hoàng để sẵn sàng chào đón "Năm du lịch quốc gia 2020" được tổ chức tại Ninh Bình, góp phần làm gia tăng lợi ích kinh tế - tinh thần cho người dân địa phương".

Năm du lịch quốc gia 2020 là sự kiện tiêu biểu ở Ninh Bình, là cơ hội quảng bá Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Tỉnh Ninh Bình cần tăng cường xã hội hóa đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu điểm du lịch, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù; liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong cả nước để khai thác có hiệu quả du lịch tâm linh, văn hóa, tín ngưỡng.

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận đã góp phần bảo vệ hàng nghìn héc-ta rừng, núi đá có cây. Trong đó có hàng trăm héc-ta rừng do chủ đầu tư trồng mới bảo vệ môi trường, trở thành "lá phổi" của TP Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Cù Lao Chàm, cụm đảo của thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, bề dày lịch sử văn hóa và danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thế nhưng, đằng sau hàng chục chuyến tàu cao tốc ra vào mỗi ngày cùng lượng du khách rất đông, cụm đảo này đang gặp sức ép lớn đối với hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.