Lên phương án mở rộng, hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn; trong đó ưu tiên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư...

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km; dự kiến đến năm 2030, sẽ đưa vào khai thác khoảng 5.762km đường bộ cao tốc.
Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km; dự kiến đến năm 2030, sẽ đưa vào khai thác khoảng 5.762km đường bộ cao tốc.

Theo quy hoạch, hệ thống đường cao tốc toàn quốc gồm 46 tuyến, tổng chiều dài hơn 10.100km, đến nay, đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km; đang xây dựng 1.252km; chuẩn bị đầu tư hơn 1.700km. Dự kiến, đến năm 2030, cả nước sẽ đưa vào khai thác khoảng 5.762km đường bộ cao tốc, đáp ứng mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, hiện nay, trên cả nước, còn 258km đường cao tốc 2 làn xe, nhu cầu vốn để mở rộng gần 42.700 tỷ đồng, vốn ngân sách và nhà đầu tư (đã cân đối) gần 8.780 tỷ đồng, nhu cầu vốn ngân sách trung ương cần bổ sung (giai đoạn 2026-2030) gần 33.900 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có gần 2.100km đường cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn để mở rộng hơn 400.000 tỷ đồng, trong đó, riêng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông dài 1.222km, nhu cầu vốn gần 200.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc đầu tư tuyến cao tốc bắc-nam với chiều dài hơn 1.000km theo hình thức PPP rồi thu phí hoàn vốn sẽ tác động đáng kể đến chi phí vận tải và có ảnh hưởng dài hạn đến năng lực sản xuất quốc gia (khoảng 20 năm trong thời hạn hợp đồng dự án BOT); tạo áp lực gia tăng lưu lượng giao thông trên các tuyến song hành (Quốc lộ 1, đường địa phương); ảnh hưởng mục tiêu giảm chi phí logistics đến năm 2030 đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông là “trục xương sống” chiến lược quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đi qua khu vực đóng góp đến 80% GRPD cả nước. Đây cũng là trục giao thương huyết mạch kết nối hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò trung chuyển giữa các vùng kinh tế trọng điểm như vùng Đồng bằng sông Hồng, miền trung và Đông Nam Bộ. Do vậy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ tuyến cao tốc bắc-nam phía đông có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ Xây dựng dự kiến thực hiện theo hình thức đầu tư công; sau khi hoàn thành sẽ thu phí với mức phí thích hợp để hoàn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế, quan điểm của lãnh đạo Bộ Xây dựng là cần sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình phù hợp, ưu tiên mở rộng đối với những đoạn tuyến 2 làn xe bảo đảm đồng bộ, hiện đại, phù hợp quy chuẩn đường cao tốc; kế đó là những đoạn tuyến nằm trong hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng của quy hoạch tổng thể quốc gia; tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao, dự kiến vượt quá năng lực thông hành trong tương lai gần; tuyến cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế; có điều kiện triển khai thuận lợi...

Hiện nay, các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động vốn đầu tư, quy định về đầu tư theo phương thức PPP đối với dự án huy động vốn ngoài ngân sách đã cơ bản hoàn thiện, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc về cơ chế chia sẻ rủi ro, lãi suất phù hợp với thị trường,… Vì vậy, mỗi dự án sẽ được Bộ Xây dựng nghiên cứu, đánh giá chi tiết việc huy động vốn ngoài ngân sách trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

qn-hn-4-1985.jpg
Tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk là “mảnh ghép” quan trọng của trục cao tốc bắc-nam phía đông (giai đoạn II), đóng vai trò kết nối chiến lược giữa miền trung và Tây Nguyên.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, nhu cầu vận tải trong thời gian tới được dự báo tiếp tục tăng cao hơn so dự kiến trước đây. Để từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ, Bộ Xây dựng kiến nghị lãnh đạo Chính phủ thống nhất chủ trương ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn lên quy mô hoàn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây tắc nghẽn lưu thông hàng hóa và hành khách. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, sơ bộ tổng mức khoảng 154.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 103.000 tỷ đồng, trong trường hợp khó khăn về nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư mở rộng các đoạn tuyến như Mai Sơn-Bãi Vọt, Nha Trang-Dầu Giây (dài 534km, tổng vốn khoảng 64.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, Bộ cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung vốn ngân sách trung ương khoảng 33.900 tỷ đồng (trong đó có 5.670 tỷ đồng của dự án Ninh Bình-Hải Phòng) nâng cấp các đoạn tuyến quy mô hai làn xe; đồng thời, ưu tiên bổ sung gần 3.500 tỷ đồng để nghiên cứu, đầu tư các đoạn tuyến có chi phí mở rộng thấp hơn so với tổng mức đầu tư đã được duyệt, đang trong quá trình đầu tư (như Dầu Giây-Tân Phú, Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương,…) nhằm thuận lợi điều chỉnh giải pháp thiết kế, tận dụng phương tiện, nhân lực.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 chưa phân bổ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận thông báo vốn thực hiện mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ theo thứ tự ưu tiên đầu tư. Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan sớm hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc phân kỳ, tiếp tục nghiên cứu huy động vốn ngoài ngân sách, chuẩn xác mức vốn ngân sách trung ương cần bổ sung, tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội theo yêu cầu.

Các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động cân đối, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ; Bộ Xây dựng hoàn thiện phương án mở rộng tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.