Lễ viếng phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được tổ chức trọng thể, bắt đầu từ 16 giờ ngày 10/4 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dâng hương viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dâng hương viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Đoàn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm trong chiều nay.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thay mặt Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân, đồng nghiệp và học trò của Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Ghi vào sổ tang, đồng chí Mai Văn Chính viết: “Vô cùng thương tiếc Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Với 82 năm tuổi đời, Giáo sư, Tiến sĩ đã có những cống hiến, đóng góp thiết thực cho nền khoa học nước nhà, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 3, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”; giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng uy tín quốc gia thường niên dành tặng cho những tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và được tặng nhiều huy chương, bằng khen, phần thưởng cao quý khác của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi xin gửi đến gia quyến Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm”.

Đoàn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Đoàn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Tối 10/4, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cùng đi với đồng chí Nguyễn Văn Nên có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Diệu Thúy.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm .

Viết trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên xúc động ghi: “Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ kim loại, Đại học Bách khoa Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam. Một nhà khoa học tài năng, tâm huyết, người thầy của nhiều thế hệ, đã có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học; đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp vì tiến bộ của phụ nữ và bảo trợ trẻ em.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm. Cầu mong hương hồn Cô thanh thản nơi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia buồn cùng gia quyến Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia buồn cùng gia quyến Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Trước đó chiều cùng ngày, đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã tới viếng Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Cũng trong chiều 10/4, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.

Lễ truy điệu Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 12/4, sau đó linh cữu của bà sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm sinh năm 1943 tại Thừa Thiên Huế. Năm 1968, bà được Nhà nước cử đi làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (Đại học M.V. Lomonosov), Liên Xô cũ.

Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về chuyên ngành Điện hóa-Ăn mòn kim loại, đầu năm 1973 bà về nước và tiếp tục công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực Điện hóa-Ăn mòn kim loại tại Việt Nam; nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ kim loại, Đại học Bách khoa Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ kim loại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.