Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả và Khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc

Tối 6/3, tại chùa Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334-2026) và Khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Các đại biểu và nhân dân dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.
Các đại biểu và nhân dân dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Lễ tưởng niệm và Khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026 gồm 2 phần. Mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc - mạch nguồn di sản”.

Mạch nguồn di sản là mạch nguồn truyền thống dân tộc, mạch nguồn linh khí non sông. Chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng in dấu tích thiêng liêng trên mạch nguồn di sản từ Lục Đầu Giang qua Kiếp Bạc Côn Sơn tới Thanh Mai, Trúc Lâm Yên Tử.

img-8084.jpg
Các đại biểu hành lễ tại sân chùa Côn Sơn ngày 6/3.

Phần lễ được xây dựng theo mạch truyền thống, thể hiện lòng tri ân tiền nhân, tôn vinh giá trị tư tưởng, đạo lý của Thiền phái Trúc Lâm.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện không gian văn hóa-lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt, tôn vinh hào khí Đông A và tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiệu ứng sân khấu hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật linh thiêng, giàu cảm xúc.

img-8083.jpg
Đoàn Lễ rước nước tại sân chùa Côn Sơn.

Côn Sơn-Kiếp Bạc là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, gắn liền với lịch sử hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam.

Nơi đây, đã in dấu chân của nhiều bậc danh nhân, anh hùng của dân tộc.

Nơi lập đại bản doanh chống quân Nguyên của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương-Trần Quốc Tuấn.

Nơi Đệ Tam tổ Trúc Lâm-Huyền Quang Tôn giả hoằng dương Phật pháp; Tư đồ Trần Nguyên Đán mở Động Thanh Hư và cũng tại đây, người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi chọn là nơi để “Ngẫm, suy việc Dân, vận Nước”...

Do đó, đã bao đời nay, Côn Sơn-Kiếp Bạc vẫn “Non thiêng còn đấy, Di tích không mờ”; bao anh hùng hào kiệt đã kính cẩn nghiêng mình trước Côn Sơn hùng vĩ, Kiếp Bạc uy linh.

img-8086.jpg
Phần thi gói bánh chưng tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Cứ mỗi độ Xuân về, đồng bào trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và du khách thập phương lại trẩy hội về với Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, thắp nén tâm hương tưởng nhớ Đệ tam Tổ Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm-Huyền Quang Tôn giả.

Huyền Quang Tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh năm Giáp Dần (1254) đời vua Trần Thái Tông. Ngài là bậc trí thức tài năng, nổi tiếng thơ văn, đỗ Tiến sĩ năm 21 tuổi và làm quan tại Viện Hàn lâm.

Năm 1305, Ngài xuất gia thụ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm và được ban Pháp hiệu Huyền Quang Tôn giả.

img-8085.jpg
Phần thi giã bánh giầy tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Năm 1330, Huyền Quang Tôn giả kế thừa Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm, trở thành vị Tổ thứ ba và trụ trì tại chùa Côn Sơn.

Dưới sự trụ trì của Đệ Tam Tổ, chùa Côn Sơn đã được mở mang cảnh sắc, lập đài Cửu Phẩm liên hoa, biên soạn kinh sách, khai đàn thuyết pháp, tiếp tăng độ chúng, trở thành một trung tâm của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm và được nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác

Ngày 23 tháng Giêng năm Khai Hựu thứ 6 (1334), Huyền Quang viên tịch tại chùa Côn Sơn, được Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông ban Thụy hiệu: Trúc Lâm thiền sư Đệ tam đại, đặc phong tự pháp Huyền Quang Tôn giả.

Hằng năm, ngày mất của ông trở thành ngày giỗ Tổ của chùa Côn Sơn. Và từ đó, di tích Côn Sơn luôn giữ vai trò là trung tâm Phật giáo xứ Đông xưa và nay là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026 được tổ chức từ ngày 26/2 đến ngày 11/3 với các hoạt động đặc sắc như: Lễ dâng hương, Lễ tế Khai xuân; Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại; Ngày hội sách Di sản và trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”; Hội thi bánh chưng, bánh giầy; Giải Việt dã và bán Marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc-Hành trình di sản thế giới”, Lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ và nhiều chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian đậm đà bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: MINH HẢI)

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình về lĩnh vực khoa học, công nghệ

Sáng 6/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình để khảo sát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình bấm nút khởi công Khu công nghiệp Hải Long.

Ninh Bình thúc đẩy thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua công tác thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động xúc tiến đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá hình ảnh, các tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đoàn Lễ rước nước xuất phát từ sân chùa Côn Sơn.

Độc đáo Lễ rước nước ở Côn Sơn-Kiếp Bạc

Ngày 6/3, tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Phòng), nghi lễ rước nước được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Các ứng viên báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2.

Ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà

Chiều 4/3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà để báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử.

Nhân viên khách vận hướng dẫn hành khách vào ga đi tàu.

Nỗ lực đổi mới, tận tâm phục vụ

Những ngày cao điểm phục vụ vận tải Tết Bính Ngọ vừa qua, lượng khách đi tàu tại ga Hà Nội rất đông. Mỗi cán bộ, nhân viên cố gắng để hành trình của hành khách luôn suôn sẻ, thư thái, an toàn. Sản lượng vận chuyển tăng trong những ngày đầu năm mới tiếp tục tạo đà cho nỗ lực đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Thiết lập “làn sóng xanh” liên tuyến trên tuyến đường Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi.

Những tuyến đường “Ba nhất": Hình mẫu của trật tự giao thông đô thị tại Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai mô hình “Ba nhất”, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai và xây dựng các tuyến đường “Ba nhất” từng bước khẳng định hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để trở thành hình mẫu về trật tự, an toàn giao thông và đô thị.

Cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ, xã Pà Cò tham gia dập dịch sởi - rubella tại trường học.

Chú trọng chất lượng tuyến y tế cơ sở

Thời gian qua, mặc dù có những thay đổi lớn về tổ chức, quản lý và phân cấp, ngành y tế Phú Thọ đã duy trì hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cấp cơ sở, nhất là cấp xã.

Rà soát danh sách cử tri được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa tổ dân phố Dương Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng.

Trên nhiều diện tích gieo cấy sớm, lúa đã lên xanh tốt.

Rộn rã đầu xuân trên những cánh đồng

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc khung thời vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2026. Những ngày này, trên khắp vùng châu thổ sông Hồng, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng sản xuất, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.