Nhà hát Kịch Việt Nam dự kiến tổ chức 100 buổi diễn trong năm 2026

Nhằm mở rộng đối tượng khán giả, quyết tâm đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, Nhà hát Kịch Việt Nam đặt mục tiêu sẽ tổ chức khoảng 100 buổi diễn trong năm 2026.

Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn trích đoạn "Chí Phèo-Thị Nở" tại buổi gặp mặt đầu xuân. (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam).
Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn trích đoạn "Chí Phèo-Thị Nở" tại buổi gặp mặt đầu xuân. (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam).

Đây là thông tin vừa được Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí và khách mời đầu Xuân 2026, diễn ra ngày 4/3 tại Hà Nội.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, Nhà hát Kịch Việt Nam xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật đầu ngành trong việc gìn giữ, phát huy giá trị sân khấu kịch nói, đồng thời chủ động đổi mới để tạo đà bứt phá.

Năm 2026, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục kiên trì theo đuổi định hướng nghệ thuật đã được xác lập: tập trung dàn dựng các tác phẩm kinh điển của Việt Nam và thế giới; các vở diễn chính luận, chính kịch có chiều sâu tư tưởng, giá trị thẩm mỹ cao.

kmh-527.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam)

Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là việc dàn dựng vở “Vũ Như Tô” của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Đây là một trong những kiệt tác của sân khấu kịch Việt Nam, đặt ra những vấn đề lớn về nghệ thuật và quyền lực, lý tưởng sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Được dàn dựng bởi đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên - tân Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn được kỳ vọng sẽ mang diện mạo công phu, hiện đại, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần và chiều sâu của nguyên tác.

Bên cạnh đó, Nhà hát cũng sẽ dàn dựng thêm một vở đương đại hoặc khai thác chất liệu dân gian. Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu cho biết, việc lựa chọn tác phẩm không chỉ dựa trên giá trị văn học mà còn tính đến khả năng lan tỏa xã hội, đóng góp vào việc bồi đắp đời sống tinh thần của công chúng.

Đặc biệt, năm 2026, Nhà hát đặt mục tiêu tổ chức khoảng 100 buổi biểu diễn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả tại Hà Nội, nhà hát còn thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ khán giả ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức các chuyến lưu diễn xuyên Việt; tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế, biểu diễn phục vụ kiều bào ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam; đồng thời tích cực tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp trong năm; xây dựng các đề án biểu diễn dài hạn, hướng tới sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà hát là duy trì việc “đỏ đèn” thường xuyên vào cuối tuần tại sân khấu số 1 Tràng Tiền (Hà Nội), góp phần xây dựng thói quen thưởng thức kịch nói định kỳ cho khán giả Thủ đô, từng bước khôi phục vị thế vốn có của sân khấu kịch.

tap-the-2647.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chúc mừng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam)

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu khẳng định: “Đầu tư cho nghệ sĩ trẻ chính là đầu tư cho tương lai của Nhà hát”. Vì thế, giai đoạn tới, Nhà hát sẽ tập trung tuyển dụng, bồi dưỡng tài năng trẻ. Nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ của Nhà hát như: Tô Dũng, Thế Nguyên, Quang Đạo, Mai Duyên, Việt Hoa, Minh Thu, Thanh Huế… được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng kế cận vững chắc, góp phần làm mới diện mạo sân khấu kịch nói nước nhà.

Cùng với đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, Nhà hát cũng sẽ triển khai các chương trình giao lưu nghệ sĩ, tọa đàm chuyên đề, kết hợp với các KOL, KOC lan tỏa sức hút của kịch nói.

Đáng chú ý, song song với nguồn ngân sách nhà nước, Nhà hát sẽ chủ động hơn trong tìm kiếm các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác dàn dựng và biểu diễn. Đây là hướng đi không chỉ nhằm bổ sung kinh phí hoạt động, mà còn giúp mở rộng mạng lưới đối tác, doanh nghiệp, nhà tài trợ, qua đó tạo hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển của sân khấu.

Tại buổi gặp gỡ, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn để các đơn vị nghệ thuật bứt phá. Cục trưởng ghi nhận nỗ lực của tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam trong năm qua và đề nghị Nhà hát cần biết tận dụng thời cơ, tận dụng nguồn lực để tiếp tục đổi mới trên cơ sở phát huy bản sắc, khẳng định vị thế tiên phong, đóng góp cho sự phát triển chung của sân khấu nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.