Tăng cường quan hệ hợp tác Tòa án Việt Nam-Mông Cổ

Sáng 4/3, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Mông Cổ tại Việt Nam do Chánh án Ganzorig Damdin dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chúc mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Mông Cổ.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chúc mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Mông Cổ.

Nhiệt liệt chào mừng ngài Chánh án Ganzorig Damdin và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Mông Cổ tới Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, điều này thể hiện tình cảm và sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Nhân dịp này, Chánh án đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới từ đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tới Chánh án Ganzorig Damdin đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Mông Cổ không ngừng củng cố và phát triển tốt đẹp trong hơn 70 năm qua, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024).

z7585268472600-a985096957472eb9b8a48aea4dfc15c5-8047.jpg
Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Mông Cổ cũng như những kết quả mà Tòa án tối cao Mông Cổ đã đạt được thời gian qua, đặc biệt việc cải cách, củng cố tính độc lập và minh bạch của Tòa án, cải cách pháp luật và xây dựng thể chế, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và từng bước triển khai tòa án số trong giai đoạn phát triển mới.

Về hợp tác tư pháp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác chặt chẽ, sôi động giữa các cơ quan tư pháp hai nước thời gian qua đồng thời bày tỏ tin tưởng, sự thành công của buổi Hội đàm cũng như kết quả chuyến đi sẽ góp phần tích cực trong việc hợp tác hai bên thời gian tới.

Tại Hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã thông tin tới Chánh án và Đoàn Tòa án tối cao Mông Cổ một số tình hình nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Tòa án nhân dân Việt Nam nói riêng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong đó tiếp tục xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược là xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tòa án - cơ quan thực hiện quyền tư pháp - sẽ có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng môi trường pháp lý tạo sự yên tâm cho người dân và nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, ngành tòa án Việt Nam đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy với mô hình 3 cấp gồm tòa án tối cao, tòa án các tỉnh, thành phố và tòa án khu vực, không còn tòa án cấp cao và tòa án cấp huyện. Điều này có tác động trực tiếp cơ cấu tổ chức bộ máy, thiết chế trong tổ chức hoạt động ngành tòa án.

Đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có nhiều điểm đột phá, quy định linh hoạt nhằm thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù, vượt trội, tiệm cận với thông lệ quốc tế như sử dụng thẩm phán là người nước ngoài; cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế, án lệ; tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các bên, đề cao tranh tụng…

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về các phương hướng hợp tác thời gian tới, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và địa phương, duy trì hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau qua các kênh trực tiếp, trực tuyến; Tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác tư pháp đã ký, tập trung một số trọng tâm: Tham khảo, trao đổi kinh nghiệm về việc thành lập và hoạt động của tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ, phá sản; các thiết chế tài phán tại khu mậu dịch tự do hoặc khu vực thu hút đầu tư chất lượng cao; Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tòa án điện tử, quản trị tòa án số; xây dựng cơ chế công nhận và thi hành bản án, phán quyết của trọng tài nước ngoài… để làm tốt hơn nữa vai trò kiến tạo trong quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ngài Chánh án phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập tốt với nước sở tại, góp phần phát huy vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị hai nước.

z7585268455149-d7be9ad78e19c79d2ac5575dd6d39160.jpg
Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện thuộc Tòa án hai nước.

Tại Hội đàm, lãnh đạo Tòa án hai nước đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện thuộc Tòa án hai nước. Học viện Tòa án hai nước sẽ sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể theo từng giai đoạn bảo đảm việc hợp tác thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất ô-tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình. (Ảnh: THANH HÀ)

Động lực kinh tế từ không gian phát triển mới

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình được mở rộng với hệ thống khu công nghiệp có quy mô, tính chất và lợi thế khác nhau. Điều này đã tạo thêm dư địa quan trọng cho một cực tăng trưởng mới ở phía nam Đồng bằng sông Hồng.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới với Trung tâm Hợp tác Việt-Nga. (Ảnh: Đinh Hòa)

Khai mạc "Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới" tại Việt Nam

“Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất, hiệu quả; các đối tác được kết nối, những ý tưởng, sáng kiến khả thi có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Các đơn vị tham gia cuộc diễn tập mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay tại Nội Bài. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Diễn tập ứng phó tình huống UAV xâm nhập trái phép sân bay Nội Bài

Chiều 25/8, ba đơn vị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp tổ chức cuộc diễn tập có mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: MĐ)

Ngành tòa án chủ động trang bị kỹ năng, nâng cao cảnh giác trong môi trường số

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an toàn, an ninh mạng trong Tòa án nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào Vanhxay Phongsavanh. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam và Lào hợp tác nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chủ động, linh hoạt, quyết sách bám sát thực tiễn

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, ngày càng thực chất của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết vừa được thông qua vào cuộc sống và đo lường hiệu quả bằng những chuyển biến cụ thể.

Khám sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mẳn ở thôn Xuân Mang, xã Lai Khê, Hải Phòng (Ảnh TRẦN HIỀN)

Tích cực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, 100% số xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện.

Hơn 5.400ha lúa tại Bắc Ninh ngập sâu trong nước. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh nỗ lực cứu lúa sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang bị ngập cục bộ, có nơi ngập trắng, nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, tỉnh tập trung triển khai tiêu úng, hướng dẫn bà con chăm sóc, phục hồi diện tích bị ảnh hưởng, bảo đảm năng suất cuối vụ.

Màn trống hội khai mạc Lễ hội truyền thống Đền thờ Nữ tướng Lê Chân năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Chinh)

Lễ hội truyền thống đền thờ Nữ tướng Lê Chân năm 2026

Ngày 25/8 (tức 13/7 âm lịch), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội truyền thống Đền thờ Nữ tướng Lê Chân năm 2026; tưởng niệm 1983 năm ngày mất của Nữ tướng Lê Chân (0043-2026), nữ tướng tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các lực lượng hỗ trợ di dời thiết bị Trường tiểu học Phú Hòa, xã Lương Tài.

Bắc Ninh sẵn sàng cho năm học mới

Theo kế hoạch, học sinh Bắc Ninh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 21/8 và đồng loạt vào ngày 27/8/2026. Đến thời điểm này, từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất đến bảo đảm sách giáo khoa và an toàn trường học đã căn bản hoàn tất.

Giáo viên Trường tiểu học Ba Sao, phường Tam Chúc họp chuyên môn để phổ biến kế hoạch sắp xếp lại trường (Ảnh ĐẠI NGHĨA)

Ninh Bình tập trung nguồn lực phát triển giáo dục

Trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập. Đây được xem là một giải pháp quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy lãnh đạo tại các trường và tập trung nguồn lực cho phát triển giáo dục.