Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại tỉnh Tuyên Quang

Sáng 19/8, cùng với 80 điểm cầu trên cả nước, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương tại xã Sơn Dương và Lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là các công trình, dự án tại tỉnh Tuyên Quang hòa chung niềm vui của sự kiện khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án trên toàn quốc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

ndo_br_anh-1.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành, khởi công tại điểm cầu xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
ndo_br_z6922301568096-8b46bbe7366d9065ab55c7379b6ac570.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành, khởi công tại điểm cầu xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Dự lễ tại điểm cầu xã Sơn Dương có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Bộ Công an; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

ndo_br_anh-2.jpg
Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương có tổng chiều dài 4,45km, với tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương có tổng chiều dài 4,45km, trong đó, phần đường dài 4,035km, công trình cầu dài 419,86m; điểm đầu tại Km183 và điểm cuối tại Km188, Quốc lộ 37; thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông đường cấp II, cầu cấp III. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường quan trọng trong quy hoạch hạ tầng đối với xã Sơn Dương, giúp giảm tải lưu lượng phương tiện qua trung tâm xã và cầu Sơn Dương hiện hữu, khắc phục tình trạng ùn tắc, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, mở ra không gian phát triển đô thị mới cho xã Sơn Dương, đồng thời kết nối thuận lợi hơn tới Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

ndo_br_anh-7.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy tại thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, được xây dựng trên diện tích hơn 3ha với quy mô 31 phòng học, 15 phòng bộ môn, 198 phòng ở nội trú cho học sinh và giáo viên; nhiều hạng mục phụ trợ khác như nhà đa năng, nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu sinh hoạt văn hóa. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 211 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, là cơ sở giáo dục khang trang, hiện đại, đủ điều kiện tiếp nhận giảng dạy và ở nội trú cho khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn 2 xã biên giới Thanh Thủy, Lao Chải và địa bàn lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Lễ Khánh thành công trình cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương và Lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục của tỉnh.

ndo_br_anh-4.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Lễ Khánh thành, khởi công tại điểm cầu xã Sơn Dương.

Với mục đích tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Sau hơn 3 năm thi công, với sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, công trình đã hoàn thành gồm tuyến đường tránh mở mới hoàn toàn dài hơn 4km và một cây cầu bắc qua sông Phó Đáy, với quy mô đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu.

Đối với dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy là công trình hiện thực hóa chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, được nêu trong Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, đây là ngôi trường được Tổng Bí thư Tô Lâm quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp trao tặng kinh phí để xây dựng. Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, khi hoàn thành ngôi trường sẽ là nơi đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt cho hàng nghìn học sinh. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do những khó khăn về điều kiện địa lý. Đồng thời, tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương; các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tham gia thực hiện công trình đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương; biểu dương các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình đã đồng thuận, ủng hộ, phối hợp tích cực với với chính quyền và chủ đầu tư khẩn trương giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các công việc, sớm làm việc với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, sử dụng cũng như phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.

ndo_br_dji-0040-8087.jpg
Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Với dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng các cơ quan liên quan và xã Thanh Thủy khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tổ chức thực hiện dự án nhằm sớm hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng, đáp ứng kịp thời công tác dạy và học của thầy trò nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".