Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Về nguồn-hướng tới tương lai” tại Tuyên Quang

Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Về nguồn-hướng tới tương lai” tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Các đại biểu tham dự Chương trình "Về nguồn-hướng tới tương lai" tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu tham dự Chương trình "Về nguồn-hướng tới tương lai" tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: DUY LINH)

Đến dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định; Trần Quang Phương; Nguyễn Thị Thanh; Vũ Hồng Thanh; Lê Minh Hoan. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang dự chương trình.

Trước khi dự chương trình, các đồng chí Nông Đức Mạnh, Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại lán Nà Nưa; Đình Tân Trào; tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào; nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tham quan triển lãm chuyên đề: Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay.

z6912865047051-cd56d47babb9c8dc9ef570ff7045df72.jpg
Trước khi dự chương trình, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Chương trình “Về nguồn-hướng tới tương lai”, các đại biểu đã xem phóng sự đặc biệt về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân ta.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương trong kháng chiến.

Đặc biệt, 80 năm trước, nơi đây đã diễn ra Quốc dân Đại hội, sự kiện trọng đại mở ra trang sử mới của dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

z6912830995643-ea6bdc711aac3c040180ffac2dd47f0e.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình "Về nguồn-hướng tới tương lai" tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: DUY LINH)

Những ngày qua, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã “về nguồn” tại Tuyên Quang; thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, ngày 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các gia đình có công với nước, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định; kinh tế ngày càng phát triển; đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

z6912831004947-858ea29efadac5ea715186435fe328e9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; lĩnh vực ngoại giao ngày càng được phát huy tích cực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có nhiều đổi mới.

Hệ thống chính trị được sắp xếp, đổi mới theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”. Việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được triển khai đồng bộ hơn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục được đổi mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước đây đã có những bước phát triển đáng mừng. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương.

Tỉnh cần tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, lịch sử văn hóa; gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các di văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, cùng tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

z6912831005028-92a98db997198a409698a204d9586300.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các trường học và Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Trước mắt, tỉnh tổ chức thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, góp phần tích cực vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các hoạt động “về nguồn” năm nay không chỉ là tri ân đến các bậc tiền bối mà còn là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa về những thành tựu của đất nước có được, cùng nhau quyết tâm thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là: Dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

z6912830991076-a1e2bfc553d5fc1ef04860f2ce6bbd70.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Tuyên Quang trao tặng quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các gia đình người có công. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tuyên Quang cảm ơn tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, giúp đỡ để tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng 81 suất quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đại diện gia đình chính sách, người có công và nhân chứng lịch sử; trao tặng 15 bộ máy tính cho 3 trường tiểu học và 1 máy xét nghiệm huyết học cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.