Trực tiếp lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 19/8, Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, đã được tổ chức trang trọng. Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thành phố Hà Nội dự buổi lễ tại đầu cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thành phố Hà Nội dự buổi lễ tại đầu cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Dự sự kiện tại điểm cầu chính Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Dự tại các điểm cầu trong cả nước có: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Chương trình được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng chủ trì; được tổ chức trực tuyến, với 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Nhấn để xem nội dung mới nhất
infographic-presentation-3100-x-8000-px-1.png

Trong số 250 dự án, có tới 8 công trình quan trọng quốc gia, hàng chục dự án nhóm A và cả trăm dự án nhóm B, C với quy mô lớn, trải rộng từ quốc phòng, hạ tầng giao thông, dân dụng-đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế đến công trình văn hóa, thể thao. Đặc biệt, nhiều công trình tiêu biểu đã rút ngắn tiến độ so với kế hoạch nhiều năm, cho thấy quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và lực lượng thi công.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
vna-potal-tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-du-le-ban-giao-tru-so-lam-viec-co-quan-chu-tich-nuoc-8219424-6071.jpg
Sáng 19/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (trước đây là Di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ phủ) tại số 2 phố Lê Thạch, Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
vna-potal-tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-du-le-ban-giao-tru-so-lam-viec-co-quan-chu-tich-nuoc-8219424-6071.jpg
vna-potal-tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-du-le-ban-giao-tru-so-lam-viec-co-quan-chu-tich-nuoc-8219449.jpg
vna-potal-tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-du-le-ban-giao-tru-so-lam-viec-co-quan-chu-tich-nuoc-8219438.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Sáng 19/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (trước là Nhà khách Chính phủ, còn được gọi là “Tòa nhà Bắc Bộ Phủ” – nơi làn việc của Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc, đồng thời là Di tích lịch sử cách mạng của Thủ đô) tại số 2 phố Lê Thạch, Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44; công trình công nghiệp có 57; hạ tầng kỹ thuật có 36; nhà ở xã hội có 22; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6; văn hóa, thể thao có 3; giáo dục 12; quốc phòng 1 và y tế 10 dự án, công trình. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Tiêu biểu trong các công trình khánh thành có: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup - công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng; dự án cầu Rạch Miễu - một công trình cho thấy nỗ lực của ngành Xây dựng Việt Nam khi làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn, nhà thầu thiết kế, thi công đều của Việt Nam và thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.

Về dự án khởi công, sáng nay, tại Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tập đoàn Viettel sẽ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Tại điểm cuối tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn khởi công Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; đường giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Bên cạnh đó, khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô 76,9 ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng. Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ đồng…

Không khí trên cầu Rạch Miễu 2 trước giờ khánh thành
ndo_br_dsc-0321-4624.jpg
ndo_br_dsc-0310-783.jpg
ndo_br_dsc-0328-4139.jpg

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long được khởi công xây dựng vào ngày 29/3/2022. Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực, tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam.

Cận cảnh tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
ndo_br_3.jpg
ndo_br_7.jpg
ndo_br_9.jpg

Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng sẽ được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ tại đầu cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia
tong-bi-thu-du-trien-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự buổi lễ tại đầu cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài…

tong-bi-thu-2.jpg
tong-bi-thu-5.jpg
tong-bi-thu-4.jpg
tong-bi-thu-3.jpg
Quang cảnh buổi lễ tại đầu cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Thành Đạt-Văn Toản

z6921618870832-21c5aa4afff62a2e6a944818651effea.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ (Anhr: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ ở đầu cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: "Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố; trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với TMĐT một triệu hai trăm tám mươi nghìn tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37%121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 05 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng). Và đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại."

z6921653434971-76c6e4759d3c1c25ea0e85aec9bd9b34.jpg
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho hay: "Tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Cùng với đó là chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh sẽ diễn ra tại đây. Tất cả đều khẳng định sức sống và vai trò trung tâm mới của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trong hệ sinh thái sáng tạo, hội nhập và kết nối toàn cầu."

z6921791006029-5f25f563d84211679352894ebc86cce5.jpg
z6921805376117-1cebe5b1c34890379d03cc17eb1b3a66.jpg
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhìn từ trên cao

Tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Lễ khánh thành Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
z6921840391776-4c97312e1f0b399e7bcb45a226b425b6.jpg
z6921840385134-30e88c3f4e21c3e7902379164844597b.jpg

Hình ảnh kết nối tới điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, với việc Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Thủ tướng trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện các dự án trọng điểm
z6921973728930-553246d66e79265ae8fcfd162b7dd3b9.jpg
z6921977536079-4a211db8a0b3d191742c211f86c760b3.jpg
z6921973737369-de8bf9723204c910e9b0d03352da265e.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ
z6922014889103-8960bbd1d5b0b4bb156d7a29e9324517.jpg
z6922014883595-07127ae6d2c7748dc7ba769d735452ef.jpg
z6922014874002-9221d7b0ec025c8b86c4be93347597b6.jpg
Tổng Bí thư, Thủ tướng cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
z6922204320729-1f264071d3d3ae77641ddd2365f7aa48.jpg
Tổng Bí thư, Thủ tướng đi thăm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
z6922230642108-52c9577b274156a6d89f4349a186dd95.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành phố Hà Nội đi thăm Trung tâm Triển lãm Quốc gia. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
z6922230631348-dd05c96bbdb5a14b8040ca491c4659d0.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành phố Hà Nội đi thăm Trung tâm Triển lãm Quốc gia. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tổng Bí thư, Thủ tướng tham quan bên trong Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
z6922260814037-b41b8495d2623f7bef1ba34d2d559fdb.jpg
z6922260841642-f7b0800fd4870afe2a5f9bc50819fd87.jpg
z6922260831492-eb420b17106be4d5deb6421514cdef14.jpg

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.