Điểm sáng trong dòng chảy kinh tế tư nhân

Trong 40 năm Đổi mới (1986-2026), tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự năng động, nhạy bén với thương trường của người dân đã biến hai xã Thổ Tang và Tề Lỗ (Phú Thọ) thành những trung tâm thương mại, dịch vụ, kinh doanh, sản xuất nổi tiếng cả nước.

Một tuyến phố thương mại xã Thổ Tang. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)
Một tuyến phố thương mại xã Thổ Tang. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Hai xã Thổ Tang và Tề Lỗ nằm gần nhau, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, đang sở hữu những cộng đồng doanh nghiệp hùng mạnh, hoạt động kinh doanh đa dạng trên phạm vi cả nước và quốc tế. Có được thành quả đó là do sự kết hợp giữa năng khiếu kinh doanh, nhạy bén thương trường của người dân địa phương và cơ chế, chính sách, chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Năng khiếu kinh doanh của thương nhân Thổ Tang

Người dân Thổ Tang có truyền thống làm thương mại lâu đời, năng động, sáng tạo. Trước năm 1986, người Thổ Tang chủ yếu làm nông nghiệp. Khi đất nước mở cửa, việc kinh doanh của người dân như "cá gặp nước". Mặt hàng gì cũng thành hàng hóa, từ nồi đất đến hàng xén, hàng tạp hóa.... Có vốn liếng, thương nhân bắt đầu mở rộng địa bàn kinh doanh ra miền bắc, rồi ra nước ngoài. Ở những xã vùng cao Tây Bắc, nơi nào cần hàng hóa thì người Thổ Tang có mặt đầu tiên, đem “chợ di động” đến với khách hàng.

Một trong những thương nhân thế hệ đầu của vùng đất này, ông Nguyễn Văn Trường kể lại: “Từ khi còn nhỏ tôi đã gánh nồi đất đi chợ Cói ở Vĩnh Yên, sang chợ Tràng, chợ Nhông bên Hà Nội. Những năm 1989-1990, người dân Thổ Tang đổ xô đi buôn chè búp, xuất khẩu các nước, nhiều nhất là Trung Quốc. Đến nay vẫn còn mấy công ty kinh doanh chè”.

Đến tuổi thất thập, như nhiều gia đình khác, ông Trường bàn giao việc kinh doanh cho con cái. Nay các con ông kinh doanh giày dép, nông sản, quần áo mang thương hiệu lớn.

a1-tho-tang.jpg
Công bố thành lập Hội Doanh nghiệp xã Thổ Tang. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử xã Thổ Tang)

Ông Trường cho biết: “Các ngân hàng lớn đều mở phòng giao dịch tại Thổ Tang. Đến cả người làm thuê trước đây bây giờ kinh tế cũng khá giả. Ở Thổ Tang bây giờ hàng là hàng thật, hàng gia công là chuyện xưa rồi”. Hoạt động kinh doanh ở Thổ Tang diễn ra nhộn nhịp từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau.

Ngày nay, Thổ Tang là nơi trung chuyển, là đầu mối bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa, nhiều nhất là hoa quả, nông sản, bánh kẹo, đồ chơi, quần áo, hàng gia dụng. Toàn xã có 447 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và gần 2.000 hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 500 xe chuyên chở hàng hóa qua lại, khối lượng hàng hóa trung chuyển qua xã khoảng 1.000-1.200 tấn/ngày. Chợ đầu mối Thổ Tang, chợ Giang trở thành những mắt xích quan trọng của mạng lưới giao thương toàn quốc.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh của xã từng bước thích ứng với hoàn cảnh mới, tuân thủ pháp luật về kinh doanh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Đình Quân thông tin: Vừa qua, xã tổ chức 2 hội nghị đối thoại với tiểu thương, mời đại diện cơ quan thuế, quản lý thị trường, công an tham gia để hướng dẫn, giải thích về các chính sách mới. Người dân Thổ Tang đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực vận tải, kho bãi, dịch vụ, tài chính, y tế, giáo dục. Nhiều hộ ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số.

Người Tề Lỗ dám nghĩ lớn, làm lớn

Nếu Thổ Tang ấn tượng với thương mại-dịch vụ, thì Tề Lỗ nổi bật với khả năng thích ứng trong sản xuất, kinh doanh. Người Tề Lỗ luôn nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ những vật liệu mà người khác bỏ đi.

Xuất phát từ vùng quê nghèo, bắt đầu từ thu mua đồng nát, khoảng năm 2000, người dân chuyển qua mua sắt phế liệu, rồi máy ủi, máy xúc, xe cũ để lấy linh kiện, phụ tùng. Đến nay thì nhiều hộ kinh doanh ở Tề Lỗ chuyển hẳn sang sản xuất lớn, nhập khẩu máy công trình, linh kiện công nghiệp, sắt thép, hàng đặc chủng...

1788764543874-1583920307887106482-1546751379822961982-fc0afde717d61bb9eb6db2a6bc675388.jpg
Hàng trăm doanh nghiệp Tề Lỗ kinh doanh máy công trình. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Trường Biện, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ nhớ lại: “Trước đây, tôi từng buôn bán phế liệu. Nay thì khác, không ai làm nghề “mổ xe” nữa. Các doanh nghiệp bây giờ nhập máy móc, thiết bị, phụ tùng từ nước ngoài, mua máy khoan, máy rải bê tông nhựa, máy xúc, máy ủi…”. Tại Tề Lỗ đã có những nhà máy sản xuất thép hiện đại do doanh nghiệp địa phương làm chủ.

Thợ Tề Lỗ thuộc máy móc như lòng bàn tay. Khi tháo dỡ linh kiện họ “không bỏ cái gì’, kể cả dầu máy cũ vẫn có giá trị. Chính vì thế, làng nghề máy công trình Tề Lỗ không gây ô nhiễm môi trường. Khi nhập máy móc từ Nhật Bản, Mỹ, Australia, Trung Quốc, thợ Tề Lỗ thẩm định máy móc rất chính xác, mua được giá hời. Nhiều máy móc nhập khẩu được thợ Tề Lỗ nghiên cứu cải tiến cho phù hợp điều kiện thực tế.

Nói về truyền thống kinh doanh, giới doanh nhân trong xã thường nhắc đến các bậc tiền bối như cụ Đào Đình Tục, bắt đầu từ việc cho thuê máy xát gạo liên hoàn, máy cày, máy bừa. Anh Đào Đình Thắng, con trai cụ Tục, giờ là chủ một công ty máy công trình, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã.

Tề Lỗ hôm nay nhộn nhịp làm ăn. Toàn xã có hơn 2.000 hộ kinh doanh và hơn 300 doanh nghiệp. Người dân chăm chỉ làm việc, không có tệ nạn xã hội. Trên địa bàn xã là hàng trăm bãi xe công trình, hàng nghìn cánh tay xe vươn lên bầu trời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Thái Dương rất tâm huyết với phát triển doanh nghiệp, luôn cổ vũ, ủng hộ cộng đồng doanh nhân của xã.

Ông Dương chia sẻ, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Tề Lỗ là thiếu mặt bằng. Xã đã quy hoạch các cụm công nghiệp, chợ, đặt mục tiêu phấn đấu lên phường trong thời gian tới. Xã mong muốn sẽ có chợ ô-tô, chợ xe công trình, trở thành điểm du lịch.

hoi-doanh-nghiep-xa-te-lo-da-trao-tang-210-trieu-dong-ho-tro-xay-dung-3-can-nha-dai-doan-ket-va-56-suat-qua-cho-cac-ho-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban.jpg
Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Cộng đồng doanh nhân 2 xã Thổ Tang và Tề Lỗ có nhiều điểm chung, đó là đam mê kinh doanh, là sự năng động và nhạy bén với thương trường, khả năng liên kết mạnh mẽ. Thế hệ doanh nhân hôm nay đều dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng nghĩ lớn, làm lớn. Điều mà họ mong muốn là Luật Đất đai (mới) sẽ cởi trói cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Thực tiễn sản xuất kinh doanh tại Thổ Tang, Tề Lỗ tại tỉnh Phú Thọ cho thấy, nếu có môi trường tốt, những làng nghề có thể trở thành những cực tăng trưởng với kinh tế tư nhân làm nòng cốt.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. (Ảnh: HNV)

Việt Nam tăng cường theo dõi chỉ tiêu 10.7.1 về di cư lao động hợp pháp thuộc mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam tiếp tục có những bước tiến trong việc xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu thống kê đầy đủ, tin cậy và kịp thời phục vụ theo dõi di cư lao động khi chính thức công bố Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài - Chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 10.7.1”.

Tuyến hầm đường bộ qua đèo Cả thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam. (Ảnh: DOÃN TUẤN LINH)

Cấm xe chở hàng nguy hiểm lưu thông qua hầm có chiều dài 100m trở lên

Ngày 8/9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm việc không vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm lưu thông qua hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên kể từ ngày 15/9/2026. Các đơn vị quản lý rà soát, bổ sung biển báo trước thời hạn này.

Vận động viên khiếm thị Huỳnh Ngọc Tiến nhận huy chương tại một giải đấu open water (bơi trong môi trường tự nhiên). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vượt lên bóng tối, chinh phục đường đua xanh

"Khiếm khuyết không phải rào cản, nó chỉ là một phụ kiện khiến chiến thắng trở nên đặc biệt hơn". Đó là phương châm của Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên bơi lội người khuyết tật đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên môn bơi tự do cho hàng trăm trẻ em và người khuyết tật. 

Tin nổi bật ngày 7/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga; hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Tin nổi bật ngày 7/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga; hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga; hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/9.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm phiên tòa xét xử vụ án dân sự công ích. (Ảnh: nhandan.vn)

Phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vi phạm kéo dài, bảo vệ quyền lợi người lao động

Hiện nay, trước tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi số tiền phải đóng, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm...

Đại biểu và học viên tại buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026. (Ảnh: Công an Đồng Tháp cung cấp)

Đồng Tháp: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho Công an

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lãnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trường đại học Trà Vinh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 cho 40 học viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Đồng Tháp.

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

“Có khăn rằn, các cháu ơi!”. Tiếng bác sĩ quân y Trần Văn Bản bất ngờ vang lên giữa khu khai quật. Những bàn tay đang lần tìm trong đất bỗng chậm lại. Một chiếc khăn rằn, sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, có thể trở thành một manh mối quan trọng để lần tìm danh tính những người đã nằm lại nơi này.

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc; Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng… là một số tin tức nổi bật ngày 6/9.